Bến Tre: Trao học bổng cho con nạn nhân tai nạn giao thông

Kỳ Quan |

Hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT) năm 2019 (từ 11 đến 16.11), Ban An toàn Giao thông tỉnh Bến Tre đã tổ chức trao học bổng cho 15 học sinh là con nạn nhân tai nạn giao thông (TNGT) có hoàn cảnh khó khăn và trao tiền hỗ trợ cho 18 gia đình nạn nhân TNGT khác.

Theo Phó ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bến Tre - ông Lê Văn Hoàng, trong 10 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 175 vụ TNGT, làm chết 121 người, bị thương 81 người khác.

So với cùng kỳ năm 2018, TNGT ở Bến Tre giảm cả 3 tiêu chí. Cụ thể: Giảm 29 vụ TNGT (14,21%); số người chết giảm 43 người (26,21%) và giảm 6 người bị thương (6,89%).

Cùng với cả nước, tỉnh Bến Tre đang tổ chức chuỗi các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT lần thứ 8 năm 2019 để tưởng nhớ và thương cảm với những người không may qua đời do TNGT; chung tay chia sẻ, xoa dịu nỗi mất mát, đau thương với người thân của các nạn nhân TNGT.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức Hội thi kiến thức trật tự an toàn giao thông cho CNLĐ

Lục Tùng |

Với quyết tâm đưa công tác tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông trong CNLĐ đi vào thực chất, LĐLĐ đã thay đổi hình thức tuyên truyền mời chuyên gia đến giảng bài, bằng cách tổ chức hội thi để CNLĐ trở thành “người trong cuộc” của nội dung kiến thức.

Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trên cao tốc

Vương Trần |

Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện cao điểm xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc.

Tranh cãi về ứng dụng điện thoại báo chốt Cảnh sát giao thông

THÔNG CHÍ - TRẦN VƯƠNG |

Hiện trên kho tải ứng dụng của Google xuất hiện ứng dụng di động Xe360 với chức năng cảnh báo chốt Cảnh sát giao thông (CSGT). Ứng dụng này nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực của người dùng. Tuy nhiên, ứng dụng này gây ra hai luồng tranh cãi, Cục CSGT - Bộ Công an cho rằng, ứng dụng tiếp tay cho người vi phạm giao thông đối phó, chống đối lại việc chấp hành pháp luật. Còn phía người dùng cho rằng, đây là ứng dụng hữu ích, là công cụ để giám sát hoạt động của CSGT.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổ chức Hội thi kiến thức trật tự an toàn giao thông cho CNLĐ

Lục Tùng |

Với quyết tâm đưa công tác tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông trong CNLĐ đi vào thực chất, LĐLĐ đã thay đổi hình thức tuyên truyền mời chuyên gia đến giảng bài, bằng cách tổ chức hội thi để CNLĐ trở thành “người trong cuộc” của nội dung kiến thức.

Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trên cao tốc

Vương Trần |

Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện cao điểm xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc.

Tranh cãi về ứng dụng điện thoại báo chốt Cảnh sát giao thông

THÔNG CHÍ - TRẦN VƯƠNG |

Hiện trên kho tải ứng dụng của Google xuất hiện ứng dụng di động Xe360 với chức năng cảnh báo chốt Cảnh sát giao thông (CSGT). Ứng dụng này nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực của người dùng. Tuy nhiên, ứng dụng này gây ra hai luồng tranh cãi, Cục CSGT - Bộ Công an cho rằng, ứng dụng tiếp tay cho người vi phạm giao thông đối phó, chống đối lại việc chấp hành pháp luật. Còn phía người dùng cho rằng, đây là ứng dụng hữu ích, là công cụ để giám sát hoạt động của CSGT.