Bắt đầu phân luồng giao thông thi công hạ ngầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Tô Thế |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ra thông báo phương án tổ chức, phân luồng giao thông phục vụ thi công dốc hạ ngầm, giai đoạn 4, đoạn từ cổng khách sạn Deawoo đến ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã thuộc dự án đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Theo đó, nhằm phục vụ thi công dốc hạ ngầm, giai đoạn 4 dự án đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - Ga Hà Nội, từ nay đến ngày 20.3.2020, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiến hành tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện trên đường Kim Mã - La Thành (đền Voi Phục) đến ngã tư Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai theo hướng từ đền Voi Phục đi vào trung tâm thành phố.

Đối với nhu cầu đi ra đường Kim Mã của khách sạn Deawoo, các phương tiện đi ra chủ yếu theo cổng tại ngã ba Kim Mã - Nguyễn Văn Ngọc, cổng số 3 trước mặt chỉ bố trí ôtô con và xe máy theo chiều ra (xe khách và các phương tiện khác không được đi cổng này).

Đối với đường La Thành (Đoạn từ đền Voi Phục đến ngã tư Đê La Thành - Nguyễn Chí Thanh) trước mắt giữ nguyên tổ chức giao thông như hiện tại.

Về hệ thống đèn tín hiệu giao thông khu vực, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Ban quản lý dự án chủ động phối hợp với trung tâm điều khiển giao thông (Công an thành phố), Đội cảnh sát giao thông số 2, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông để thống nhất, điều chỉnh cho phù hợp với phương án tổ chức giao thông để hạn chế ùn tắc giao thông khu vực.

Dự kiến, thời gian thi công sẽ trong khoảng 170 ngày.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

7 tháng nữa, đoàn tàu tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội từ Pháp về Việt Nam

Minh Hạnh |

Theo Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) - Nguyễn Cao Minh, nhà thầu Pháp đang sản xuất đoàn tàu đầu tiên của tuyến Metro số 3 (Nhổn - ga Hà Nội); dự kiến, sau khi hiệu chỉnh, chạy thử ở Pháp, đoàn tàu sẽ được đưa về Hà Nội vào tháng 3.2020.

Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đạt trên 98% khối lượng xây lắp trên cao

Minh Hạnh |

Theo đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, tính đến 5.2019 dự án đường sắt đô thị số 3 Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5km đạt 48,6% khối lượng. Theo kế hoạch, dự án cuối năm 2020 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 8,5km trên cao Nhổn - Cầu Giấy, đoạn đi ngầm còn lại vào cuối năm 2022.

Đường sắt tuyến Nhổn - ga Hà Nội khi nào khai thác?

VƯƠNG TRẦN |

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội hiện đã hoàn thành phần thi công trên cao, có thể hoàn thiện lắp đặt và bắt đầu khai thác từ năm 2020. Người dân thủ đô đang kỳ vọng về một tuyến đường sắt đô thị không bị rơi vào tình trạng “thất hẹn” nhiều lần như tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

7 tháng nữa, đoàn tàu tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội từ Pháp về Việt Nam

Minh Hạnh |

Theo Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) - Nguyễn Cao Minh, nhà thầu Pháp đang sản xuất đoàn tàu đầu tiên của tuyến Metro số 3 (Nhổn - ga Hà Nội); dự kiến, sau khi hiệu chỉnh, chạy thử ở Pháp, đoàn tàu sẽ được đưa về Hà Nội vào tháng 3.2020.

Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đạt trên 98% khối lượng xây lắp trên cao

Minh Hạnh |

Theo đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, tính đến 5.2019 dự án đường sắt đô thị số 3 Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5km đạt 48,6% khối lượng. Theo kế hoạch, dự án cuối năm 2020 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 8,5km trên cao Nhổn - Cầu Giấy, đoạn đi ngầm còn lại vào cuối năm 2022.

Đường sắt tuyến Nhổn - ga Hà Nội khi nào khai thác?

VƯƠNG TRẦN |

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội hiện đã hoàn thành phần thi công trên cao, có thể hoàn thiện lắp đặt và bắt đầu khai thác từ năm 2020. Người dân thủ đô đang kỳ vọng về một tuyến đường sắt đô thị không bị rơi vào tình trạng “thất hẹn” nhiều lần như tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.