Bàn giao mặt bằng dự án vành đai 3 TPHCM, đoạn qua tỉnh Đồng Nai trong năm 2023

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 8.11, theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án thành phần 1A, thuộc đường Vành đai 3 TPHCM đi qua huyện Nhơn Trạch giải phóng mặt bằng 468 hộ dân với diện tích thu hồi gần 50ha, dự kiến cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng trong năm 2023.

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM, đoạn qua tỉnh Đồng Nai chiều dài 11,26km, điểm đầu tuyến giao với đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, điểm cuối tuyến tiếp giáp với địa phận TPHCM có tổng mức đầu tư là 2.584 tỉ đồng.

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM đi qua địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai có 2 dự án thành phần phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với Dự án thành phần 1A, thuộc đường Vành đai 3 TPHCM đi qua huyện Nhơn Trạch phải giải phóng mặt bằng 468 hộ dân với diện tích thu hồi là gần 50ha.

Đến nay, UBND huyện Nhơn Trạch đã hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ bồi thường và chia thành 2 đợt phê duyệt. Trong đó, đợt 1 đã phê duyệt 86 hộ, còn lại thuộc đợt 2. Về công tác tái định cư đến nay cũng đã xét tái định cư được 444 lô/468 hộ.

Dự kiến dự án cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng trong năm 2023.

Đối với Dự án thành phần 3, 4 có tổng diện tích thu hồi khoảng 65ha tương đương 749 hộ, UBND huyện Nhơn Trạch kiểm đếm hiện trạng được 743 hộ/tổng số 749 hộ tương ứng diện tích 64,6 ha/65ha đạt 99%.

Dự kiến chi trả tiền bồi thường đợt 1 trong tháng 10, đợt 2 trong tháng 11, đợt 3 trong tháng 12.2023.

Về công tác tái định cư, hiện nay, các khu tái định cư Phú Đông, Phước An, Phú Hội, huyện Nhơn Trạch đang trong giai đoạn thi công hoàn thiện đảm bảo đủ điều kiện bố trí cho dự án thành phần 4.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh đoạn đường 15,3 km sẽ mở rộng đồng bộ với Vành đai 3 TPHCM

ĐÌNH TRỌNG |

Đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua thành phố Thuận An và Dĩ An, Bình Dương từ 6 làn xe đang được kiến nghị sẽ mở rộng lên 8 làn để đồng bộ với dự án Vành đai 3 TPHCM.

Kiến nghị mở rộng đường Mỹ Phước Tân Vạn đồng bộ với Vành đai 3 TPHCM

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho thực hiện dự án mở rộng đoạn 15,3 km đường Mỹ Phước Tân Vạn đồng bộ với đường Vành đai 3 TPHCM.

Vành đai 3 TPHCM khởi công rầm rộ, thi công ì ạch

MINH QUÂN |

Sau hơn 4 tháng khởi công Dự án Vành đai 3 TPHCM, đến nay công tác triển khai thi công khá ì ạch khi hầu hết các gói thầu trên địa bàn TPHCM, Bình Dương, Long An mới đang tập kết máy móc thiết bị, thi công thử một số hạng mục cọc khoan nhồi, xử lý đất yếu...

Một người nói đùa mang súng lên máy bay là trung tá Công an tỉnh Thái Bình

Hà Vi - Trung Du |

Thái Bình - Liên quan đến sự việc hành khách nói chuyện với nhau về việc cất súng trong hành lý, khiến chuyến bay mang số hiệu VN186 khởi hành từ Đà Nẵng - Hà Nội phải dừng khẩn cấp, có một người là trung tá công an, đang công tác tại Công an tỉnh Thái Bình.

Lương của cán bộ ngành giao thông vận tải sẽ tăng vào năm 2024

Xuyên Đông |

Chính phủ đề xuất lộ trình cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo Nghị quyết số 27-NQ/TW (dự kiến thực hiện từ ngày 1.7.2024).

Chi nhánh công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam chiếm gần một nửa tổng nợ BHXH ở Cao Bằng

Tân Văn |

Tính đến tháng 10.2023, tỉnh Cao Bằng có khoảng 166 đơn vị, doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) với số tiền khoảng 13,2 tỉ đồng.

Tòa án thu thập chứng cứ rồi xét xử có thể không khách quan

PHẠM ĐÔNG - THÙY LINH |

Theo Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Tòa án thu thập chứng cứ rồi sau đó xét xử theo chứng cứ tự mình thu thập có thể sẽ không khách quan, không đánh giá đầy đủ các nguồn chứng cứ khác do các bên thu thập.

Bệnh viện cũ nghẹt thở vì quá tải, bệnh viện mới xây mãi không xong

Tạ Quang |

Cần Thơ - Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ cũ hiện tại đang quá tải, xuống cấp nặng nề. Trong khi đó, dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ mới vẫn đang dang dở và chưa có ngày về đích.

Cận cảnh đoạn đường 15,3 km sẽ mở rộng đồng bộ với Vành đai 3 TPHCM

ĐÌNH TRỌNG |

Đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua thành phố Thuận An và Dĩ An, Bình Dương từ 6 làn xe đang được kiến nghị sẽ mở rộng lên 8 làn để đồng bộ với dự án Vành đai 3 TPHCM.

Kiến nghị mở rộng đường Mỹ Phước Tân Vạn đồng bộ với Vành đai 3 TPHCM

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho thực hiện dự án mở rộng đoạn 15,3 km đường Mỹ Phước Tân Vạn đồng bộ với đường Vành đai 3 TPHCM.

Vành đai 3 TPHCM khởi công rầm rộ, thi công ì ạch

MINH QUÂN |

Sau hơn 4 tháng khởi công Dự án Vành đai 3 TPHCM, đến nay công tác triển khai thi công khá ì ạch khi hầu hết các gói thầu trên địa bàn TPHCM, Bình Dương, Long An mới đang tập kết máy móc thiết bị, thi công thử một số hạng mục cọc khoan nhồi, xử lý đất yếu...