Bãi xe Tây Hồ: Đào xới sai phép là xâm phạm tài sản nhà nước

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, nếu doanh nghiệp tự ý đào xới, mở rộng hè đường làm bãi trông giữ xe sai quy định, bản chất là đã xâm phạm tài sản nhà nước.

Bãi đỗ xe ảnh hưởng đến kết cấu hè đường

Liên quan đến việc đào xới đất, mở rộng hè đường (phường Thụy Khuê, Tây Hồ) để làm bãi trông giữ xe sai quy định, mới đây, Báo Lao Động đã có buổi làm việc với đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (BQL dự án ĐTXD CTGT Hà Nội) về vấn đề trên.

Đại diện BQL dự án ĐTXD CTGT Hà Nội cho biết, Dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây do BQL dự án ĐTXD CTGT Hà Nội làm chủ đầu tư đã được thi công xong và bàn giao cho Sở GTVT Hà Nội quản lý vào năm 2014.

Sở GTVT Hà Nội đã giao cho Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty giao thông 3 để duy tu, duy trì và bảo dưỡng tuyến đường này.

 
Hè đường được cải tạo, mở rộng làm bãi trông giữ xe. Ảnh: Hữu Chánh

Cạnh đó là Dự án cải tạo môi trường xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê (đoạn từ dốc La Pho đến Cống Đõ) do Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Tây Hồ làm chủ đầu tư.

Đại diện BQL dự án ĐTXD CTGT Hà Nội cho hay, hiện nay Thành phố đang đẩy nhanh giải quyết vấn đề giao thông. Trong khi đó, mục tiêu của Dự án là hoàn thiện hạ tầng giao thông để giải quyết vấn đề ách tắc.

Do đó, Dự án cải tạo môi trường xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê dù chưa được bàn giao nhưng lại được cấp phép làm bãi đỗ xe tạm chứng tỏ hiệu quả đầu tư kém. Điều đó còn làm ảnh hưởng đến kết cấu hè.

"Trong trường hợp xác minh đơn vị trông xe tự ý đào xới, mở rộng hè đường, chưa cần biết phần xâm chiếm thuộc dự án nào, bản chất là đã xâm phạm tài sản nhà nước", vị đại diện nói.

Loạt ôtô gửi tại điểm trông giữ xe này. Ảnh: Hữu Chánh
Loạt ôtô gửi tại điểm trông giữ xe này. Ảnh: Hữu Chánh

Vị đại diện thông tin thêm, nếu cần xác định ranh giới phần đất bị đào xới thuộc Dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây thì sẽ phải thuê một đơn vị để khôi phục và kiểm tra lại tọa độ mốc.

Để thực hiện việc này sẽ mất kinh phí và phải có văn bản đề nghị phối hợp của cấp có thẩm quyền.

Về vấn đề tập kết, san lấp vật liệu xây dựng tại khu vực dự án trước đây do BQL dự án ĐTXD CTGT Hà Nội làm chủ đầu tư, vị đại diện cho rằng, do Dự án đã bàn giao và đưa vào sử dụng, nên trách nhiệm quản lý trật tự đô thị do phường sở tại đảm nhận.

Bất nhất trong việc cung cấp thông tin

Trước đó, trao đổi với Lao Động, ông Lê Văn Thủy, Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) cho hay, mái dốc của nhánh D thuộc Dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây đến nay vẫn chưa được thi công hoàn chỉnh, đã ngừng thi công nhiều năm qua.

Phế liệu xây dựng vẫn thường xuyên bị đổ trộm nhưng vắng bóng lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Ảnh: Hữu Chánh.
Phế liệu xây dựng vẫn thường xuyên bị đổ trộm nhưng vắng bóng lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Ảnh: Hữu Chánh

"UBND quận Tây Hồ, UBND phường Thụy Khuê đã có nhiều công văn gửi chủ đầu tư sớm thi công hoàn chỉnh mái dốc, nhánh D tuy nhiên đến nay vẫn chưa được thực hiện", ông Thủy nói.

Ông Thủy cho rằng, khi nào chủ đầu tư bàn giao các hạng mục đó cho đơn vị quản lý sử dụng thì lúc đó chủ đầu tư mới hết trách nhiệm. Phường chỉ có trách nhiệm trong việc phối hợp quản lý.

Điều này hoàn toàn trái ngược với thông tin mà chủ đầu tư Dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây cung cấp với Báo Lao Động.

 
UBND quận Tây Hồ cấp giấy phép tạm thời sử dụng hè đường cho Công ty Hùng Lâm. Ảnh: Hữu Chánh

Trước đó, ngày 30.9, UBND quận Tây Hồ cấp giấy phép tạm thời cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hùng Lâm được sử dụng hè đường cống hóa mương Thụy Khuê làm bãi trông giữ xe.

Tuy nhiên đơn vị thi công đoạn hè đường này lại đào xới, cắt xén phần đất phía sau hè để cải tạo, mở rộng chiều rộng của hè đường từ 2m lên đến… 4,5m, vượt tổng diện tích cho phép là 200m2.

Dù báo chí đã nêu rõ những sai phạm trong việc mở rộng hè đường làm bãi trông giữ xe ở phường Thụy Khuê, nhưng lãnh đạo UBND phường này vẫn nói "khó" trong việc xác định sai phạm.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Bãi xe Tây Hồ: Cải tạo sai giấy phép nhưng phường nói khó xác định sai phạm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dù báo chí đã nêu rõ những sai phạm trong việc mở rộng hè đường làm bãi trông giữ xe ở phường Thụy Khuê, nhưng lãnh đạo UBND phường này vẫn nói "khó" trong việc xác định sai phạm.

Mở rộng hè đường làm bãi trông xe: Thực tế sai phép, phường không thấy?

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Ghi nhận hiện trạng thực tế tại khu vực đoạn hè hai bên cống hóa mương Thụy Khuê (quận Tây Hồ), một đơn vị thi công đã đào bới, thay đổi hiện trạng, không thực hiện theo đúng theo giấy phép của UBND quận Tây Hồ cấp. Thế nhưng lãnh đạo phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) lại khẳng định, đã chỉ đạo đơn vị kiểm tra, xác minh và không phát hiện tình trạng trên (?).

Tây Hồ - Hà Nội: Đào xới, mở rộng hè đường làm bãi trông xe sai quy định

HỮU CHÁNH |

Trong lúc không gian dành cho người đi bộ đang ngày càng bị thu hẹp thì giữa Thủ đô, một đơn vị thi công đã đào xới đất dự án, mở rộng hè đường từ 2m lên đến… 4,5m để làm bãi trông xe không đúng quy định.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bãi xe Tây Hồ: Cải tạo sai giấy phép nhưng phường nói khó xác định sai phạm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dù báo chí đã nêu rõ những sai phạm trong việc mở rộng hè đường làm bãi trông giữ xe ở phường Thụy Khuê, nhưng lãnh đạo UBND phường này vẫn nói "khó" trong việc xác định sai phạm.

Mở rộng hè đường làm bãi trông xe: Thực tế sai phép, phường không thấy?

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Ghi nhận hiện trạng thực tế tại khu vực đoạn hè hai bên cống hóa mương Thụy Khuê (quận Tây Hồ), một đơn vị thi công đã đào bới, thay đổi hiện trạng, không thực hiện theo đúng theo giấy phép của UBND quận Tây Hồ cấp. Thế nhưng lãnh đạo phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) lại khẳng định, đã chỉ đạo đơn vị kiểm tra, xác minh và không phát hiện tình trạng trên (?).

Tây Hồ - Hà Nội: Đào xới, mở rộng hè đường làm bãi trông xe sai quy định

HỮU CHÁNH |

Trong lúc không gian dành cho người đi bộ đang ngày càng bị thu hẹp thì giữa Thủ đô, một đơn vị thi công đã đào xới đất dự án, mở rộng hè đường từ 2m lên đến… 4,5m để làm bãi trông xe không đúng quy định.