Bãi xe Tây Hồ: Cải tạo sai giấy phép nhưng phường nói khó xác định sai phạm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dù báo chí đã nêu rõ những sai phạm trong việc mở rộng hè đường làm bãi trông giữ xe ở phường Thụy Khuê, nhưng lãnh đạo UBND phường này vẫn nói "khó" trong việc xác định sai phạm.

Không xác định được đúng sai

Liên quan đến việc kiểm tra, xác minh hè đường bị đào xới làm bãi giữ xe sai phép (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) mà Báo Lao Động phản ánh, trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Thủy, Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê cho biết, ngày nào lực lượng chức năng cũng kiểm tra nhưng thực tế không có xe ở đây.

“Cả bãi trông giữ xe dài hàng trăm mét, nếu có xe đỗ thì cũng không xác định được đúng hay sai. Xe đặt vào vị trí thì mình xác định nó đúng chứ làm sao mà xác định xe nằm ngoài vị trí cấp phép", ông Thủy nói.

Ông Thủy cho biết thêm: Kể cả có lấn vào hè thì nó lấn vào mái dốc bên trong, mái dốc này chưa có ranh giới, đó vẫn là phần đất trùm lên phần hè đường. Hiện, phần đất này chủ đầu tư bàn giao lại cho quận nhưng chưa rõ ràng.

Loạt ôtô gửi xe tại điểm trông giữ xe này.
Loạt ôtô gửi tại điểm trông giữ xe này. Ảnh: Hữu Chánh

Tuy nhiên, trái với lời vị Chủ tịch phường nói, theo ghi nhận của Lao Động, hàng loạt các sai phạm so với giấy phép tạm thời sử dụng đường hè do UBND quận cấp, hiện hữu trước mặt nhưng chính quyền địa phương "ngó lơ" coi như không biết.

Theo các tài liệu cơ quan chức năng cung cấp, phần đất bị lấn vào là mái dốc nhánh D thuộc Dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây (do Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư). Đến nay vẫn chưa được thi công hoàn chỉnh, đã ngừng thi công nhiều năm qua.

Dù dự án chưa hoàn thiện và chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý, nhưng doanh nghiệp vẫn tự ý đào xới phần đất này để mở rộng hè đường làm bãi trông giữ xe.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên trong các ngày 17.11 và 28.11, có hàng loạt xe ôtô đỗ tại điểm trông giữ xe này. Thậm chí chiều dài của xe ôtô còn vượt quá kích thước chiều rộng của hè đường khiến đầu ôtô phải lấn ra một phần của lòng đường.

 
Chiều dài của xe ôtô còn vượt quá kích thước chiều rộng của hè đường. Ảnh: Hữu Chánh

Dù trong giấy phép tạm, quận Tây Hồ chỉ cho phép đơn vị trông giữ xe sử dụng kích thước với chiều rộng 2m, thế nhưng những chiếc xe này đỗ hết diện tích chiều rộng hè đường, cải tạo sai phép, dài tới 4,5m.

Trước đó, trong buổi làm việc với Báo Lao Động ngày 3.11, ông Lê Văn Thủy, Chủ tịch UBND phường Thụy khẳng định, phường đã chỉ đạo đơn vị kiểm tra, xác minh và không phát hiện tình trạng trên (?).

 
UBND quận Tây Hồ cấp giấy phép tạm thời sử dụng hè đường cho Công ty Hùng Lâm. Ảnh: Hữu Chánh

Trong buổi làm việc, phóng viên đã đặt vấn đề về đơn vị trông giữ xe không thực hiện đúng yêu cầu trong giấy phép được cấp. Vấn đề này, ông Thủy cho biết sẽ kiểm tra lại thông tin và báo cáo với cấp có thẩm quyền.

Theo giấy phép số 42/UBND-QLĐT, ngày 30.9.2022 của UBND quận Tây Hồ về việc “Tạm thời sử dụng hè đường”, Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hùng Lâm phải thực hiện các điều kiện như: Đảm bảo mỹ quan đô thị, không được che chắn nhếch nhác, không được dựng lều, lán, mái che, mái vẩy, bốt bảo vệ; Không được tự động đào hè, đào đường, xây bục bệ...

Theo tìm hiểu, phần đất bị lấn vào là mái dốc nhánh D thuộc Dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây (do Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư). Đến nay vẫn chưa được thi công hoàn chỉnh, đã ngừng thi công nhiều năm qua.
Những thảm cỏ đã tách rời khỏi mái taluy, khô héo. Ảnh: Hữu Chánh

Dù những vi phạm trong giấy phép đã được chỉ rõ, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời từ chính quyền địa phương.

Đổ trộm phế thải diễn ra thường xuyên

Trong thời gian vừa qua, người dân cũng phản ánh tình trạng khu đất thuộc dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây bị máy móc đổ phế liệu, san lấp ngày đêm.

Về vấn đề này, ông Thủy cho biết, vừa rồi chính quyền phát hiện một số trường hợp tập kết, đổ trộm phế thải xây dựng.

Tuy nhiên, về việc có lập biên bản và xử lý các trường hợp vi phạm, đại diện UBND phường không thông tin.

Khu đất thuộc dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây. Ảnh: Hữu Chánh
Khu đất thuộc dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây đang bị san lấp. Ảnh: Hữu Chánh

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, vẫn có tình trạng tập kết, đổ, san lấp vật liệu xây dựng. Dù việc này diễn ra thường xuyên trong thời gian qua, nhưng không thấy bóng dáng lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Tại khu đất thuộc Dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây, máy xúc, xe tải vẫn đang tập kết tại khu vực này.

Rào chắn barie từng được lực lượng chức năng quây lại cũng đã bị tháo dỡ để một số phương tiện di chuyển vào bên trong đổ trộm, san lấp phế liệu xây dựng.

Tình trạng tập kết vật liệu xây dựng trong thời gian dài nhưng không được kiểm tra, xử lý. Ảnh: Hữu Chánh
Tình trạng tập kết vật liệu xây dựng trong thời gian dài nhưng không được kiểm tra, xử lý. Ảnh: Hữu Chánh

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Chí Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra khu đất thuộc dự án và cung cấp thông tin lại với báo chí.

Báo Lao Động cũng đã đặt lịch làm việc với Phòng Quản lý đô thị quận Tây Hồ, đơn vị tham mưu cấp giấy phép số 42/UBND-QLĐT, ngày 30.9.2022 cho công ty vận tải Hùng Lâm làm bãi trông giữ xe ôtô, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ đơn vị này.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hè đường bị đào xới, mở rộng sai phép làm bãi giữ xe - Người dân bức xúc

HỮU CHÁNH - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Nhiều người dân bức xúc cho rằng, việc đơn vị thi công phá mặt taluy âm của đường cũ để mở rộng hè đường làm bãi trông giữ xe ôtô (phường Thụy Khuê, Tây Hồ) rồi phủ cỏ lên, thì chỉ sau một vài trận mưa lớn, con đê này chẳng mấy chốc sẽ sập đổ xuống.

Hè đường bị đào xới, mở rộng sai phép 200m2 để làm bãi trông xe ở Tây Hồ

HỮU CHÁNH - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Ngày 30.9.2022, UBND quận Tây Hồ cấp giấy phép tạm thời sử dụng hè đường (đoạn phía sau tòa nhà 249 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê) cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hùng Lâm để trông giữ ôtô. Tuy nhiên, đơn vị thi công lại không thực hiện đúng theo nội dung giấy phép mà đào xới, mở rộng vỉa hè khiến người dân bức xúc.

Tây Hồ - Hà Nội: Đào xới, mở rộng hè đường làm bãi trông xe sai quy định

HỮU CHÁNH |

Trong lúc không gian dành cho người đi bộ đang ngày càng bị thu hẹp thì giữa Thủ đô, một đơn vị thi công đã đào xới đất dự án, mở rộng hè đường từ 2m lên đến… 4,5m để làm bãi trông xe không đúng quy định.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hè đường bị đào xới, mở rộng sai phép làm bãi giữ xe - Người dân bức xúc

HỮU CHÁNH - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Nhiều người dân bức xúc cho rằng, việc đơn vị thi công phá mặt taluy âm của đường cũ để mở rộng hè đường làm bãi trông giữ xe ôtô (phường Thụy Khuê, Tây Hồ) rồi phủ cỏ lên, thì chỉ sau một vài trận mưa lớn, con đê này chẳng mấy chốc sẽ sập đổ xuống.

Hè đường bị đào xới, mở rộng sai phép 200m2 để làm bãi trông xe ở Tây Hồ

HỮU CHÁNH - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Ngày 30.9.2022, UBND quận Tây Hồ cấp giấy phép tạm thời sử dụng hè đường (đoạn phía sau tòa nhà 249 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê) cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hùng Lâm để trông giữ ôtô. Tuy nhiên, đơn vị thi công lại không thực hiện đúng theo nội dung giấy phép mà đào xới, mở rộng vỉa hè khiến người dân bức xúc.

Tây Hồ - Hà Nội: Đào xới, mở rộng hè đường làm bãi trông xe sai quy định

HỮU CHÁNH |

Trong lúc không gian dành cho người đi bộ đang ngày càng bị thu hẹp thì giữa Thủ đô, một đơn vị thi công đã đào xới đất dự án, mở rộng hè đường từ 2m lên đến… 4,5m để làm bãi trông xe không đúng quy định.