Bà Rịa - Vũng Tàu lập 3 chốt kiểm soát trên các cửa ngõ ra vào tỉnh

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có 3 chốt kiểm soát bởi tổ công tác liên ngành (Công an, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế) kiểm tra trên các tuyến quốc lộ tại địa phận giáp ranh với các tỉnh bạn.

Tối 7.5, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã có quyết định thành lập 3 tổ công tác - chốt liên ngành kiểm soát về khai báo y tế và giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 7.5, sẽ có 3 chốt được thành lập trên 3 tuyến quốc lộ. Theo đó, chốt 1 trên Quốc lộ 51 tại khu vực giáp ranh thị xã Phú Mỹ và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với 12 đồng chí. Trong đó, 4 đồng chí thuộc Công an tỉnh, 4 đồng chí cán bộ y tế của Sở Y tế, 4 đồng chí Thanh tra giao thông của Sở Giao thông Vận tải.

Chốt 2 trên Quốc lộ 55 tại khu vực giáp ranh huyện Xuyên Mộc và huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận và chốt 3 trên Quốc lộ 56 tại khu vực giáp ranh huyện Châu Đức và huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Mỗi chốt có 6 đồng chí, trong đó có 2 đồng chỉ Công an tỉnh; 2 đồng chỉ cán bộ y tế của Sở Y tế; 2 đồng chi Thanh tra giao thông của Sở Giao thông vận tải.

Thời gian các chốt kiểm tra thực hiện nhiệm vụ là 24/24 giờ mỗi ngày và bắt đầu từ 07h00 ngày 8.5.2021 đến khi có thông báo mới. Mỗi ca sẽ được thay vào 7h sáng hôm sau và Công an tỉnh được giao nhiệm vụ làm Tổ trưởng điều hành tại các chốt.

Các chốt kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm soát về khai báo y tế, tình hình hoạt động giao thông vận tải từ tỉnh ra các địa phương và ngược lại, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Công an tỉnh dừng xe kiểm tra giấy tờ của phương tiện, người lái xe, số người đi cùng, nhất là các phương tiện xuất bến hoặc đi qua vùng dịch, những người nước ngoài ra vào tỉnh. Thanh tra giao thông kiểm tra việc chấp hành các quy định của xe khách, vận tải hàng hóa. Sở Y tế kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc cũng được giao nhiệm vụ chỉ đạo lực lượng Công an, Y tế thành lập các Tổ công tác lưu động kiểm tra, kiểm sát về khai báo y tế, tình hình hoạt động giao thông vận tải tại các tuyến đường nhanh giáp ranh các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu cho học sinh dừng đến trường từ ngày 8.5

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu dừng đến trường đối với khối mầm non từ ngày 8.5, cấp tiểu học từ 10.5 và các cấp trung học, đại học, giáo dục thường xuyên từ 11.5.

Bà Rịa-Vũng Tàu dừng nhiều hoạt động xã hội, tập trung quá 50 người

Thành An |

Ngoài dừng nhiều hoạt động xã hội, người dân cũng không được tổ chức ăn uống tập thể, hiếu hỉ, tân gia, liên hoan... tập trung quá 50 người kể từ 7.5. Các hoạt động thể thao, thể hình tại phòng tập, bida, yoga, võ thuật... cũng dừng cho đến khi có thông báo mới.

Các ca F1 được truy vết tại Bà Rịa-Vũng Tàu âm tính lần đầu với SARS-CoV-2

Thành An |

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 3.5, các ca F1 phát sinh trong cộng đồng gần đây, được truy vết, đang thực hiện cách ly trên địa bàn tỉnh đều cho kết quả âm tính lần đầu với SARS-CoV-2 khi xét nghiệm.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Phạt ngay nếu không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thành An |

Theo chỉ đạo từ UBND tỉnh, từ ngày 3.5 tất cả các trường hợp tại nơi công cộng, bãi tắm, bãi biển... đều buộc phải đeo khẩu trang. Trường hợp nào không đeo sẽ bị xử phạt lập tức mà không nhắc nhở.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Bà Rịa - Vũng Tàu cho học sinh dừng đến trường từ ngày 8.5

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu dừng đến trường đối với khối mầm non từ ngày 8.5, cấp tiểu học từ 10.5 và các cấp trung học, đại học, giáo dục thường xuyên từ 11.5.

Bà Rịa-Vũng Tàu dừng nhiều hoạt động xã hội, tập trung quá 50 người

Thành An |

Ngoài dừng nhiều hoạt động xã hội, người dân cũng không được tổ chức ăn uống tập thể, hiếu hỉ, tân gia, liên hoan... tập trung quá 50 người kể từ 7.5. Các hoạt động thể thao, thể hình tại phòng tập, bida, yoga, võ thuật... cũng dừng cho đến khi có thông báo mới.

Các ca F1 được truy vết tại Bà Rịa-Vũng Tàu âm tính lần đầu với SARS-CoV-2

Thành An |

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 3.5, các ca F1 phát sinh trong cộng đồng gần đây, được truy vết, đang thực hiện cách ly trên địa bàn tỉnh đều cho kết quả âm tính lần đầu với SARS-CoV-2 khi xét nghiệm.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Phạt ngay nếu không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thành An |

Theo chỉ đạo từ UBND tỉnh, từ ngày 3.5 tất cả các trường hợp tại nơi công cộng, bãi tắm, bãi biển... đều buộc phải đeo khẩu trang. Trường hợp nào không đeo sẽ bị xử phạt lập tức mà không nhắc nhở.