Ai bày “trận địa” cọc ngầm trái phép đe dọa an toàn trên sông Cổ Chiên?

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Ngày 15.10, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long, xác nhận, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Du lịch Vĩnh Long là đơn vị đã đóng hàng trăm cọc dừa trên sông Cổ Chiên, dẫn đến vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng làm chìm chiếc ghe chở 26 tấn lúa.

Trước đó, vào sáng 12.10, ông Huỳnh Văn Thanh Hiền (48 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ, huyện Tân Phú, tỉnh An Giang) điều khiển chiếc ghe chở hơn 26 tấn lúa khi ngang qua đoạn sông Cổ Chiên  (đoạn ấp An Hương 1, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), chiếc ghe bị vướng vào các cọc dừa, rồi bị chìm. Vợ chồng ông Thanh may mắn thoát chết.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Long cho hay, vào ngày 13.8 vừa qua, đơn vị phát hiện Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Du lịch Vĩnh Long đang thi công đóng 250 cọc dừa, phục vụ gia cố đê bao nuôi cá.

Hiện trường vụ tai nạn chìm ghe chở lúa vào ngày 12.10
Hiện trường vụ tai nạn chìm ghe chở lúa vào ngày 12.10. Ảnh: B.D

Qua kiểm tra, phía công ty không xuất trình giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, khu vực thi công chưa lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định.

Lực lượng chức năng đã nên tiến hành lập biên bản, và yêu cầu công ty này ngừng thi công, đồng thời phải hoàn chỉnh thủ tục xin phép mới được thi công. Ngành chức năng cũng yêu cầu phải lắp đặt đầy đủ biển báo hiệu đường thủy theo quy định, phòng ngừa tai nạn đường thủy xảy ra.

Tuy nhiên, đã nhiều tháng trôi qua, phía công ty vẫn chưa khắc phục những yêu cầu trên, và bãi cọc dừa vẫn nằm trơ trơ trên sông Cổ Chiên, đe dọa xuồng ghe và những phương tiện qua lại.

Được biết, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Du lịch Vĩnh Long do ông Lê Văn Hậu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; có trụ sở chính ở phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Công ty này thuê mặt nước nuôi trồng thủy sản với diện tích hơn 80.000m2, thời hạn đến năm 2069, theo hình thức nhà nước cho thuê, trả tiền thuê hàng năm.

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn ở điểm “đen” trên Quốc lộ 1A, một thiếu nữ thiệt mạng

HÀN NGUYÊN |

Thiếu nữ 22 tuổi khi điều khiển xe đến khu vực ngã tư trên Quốc lộ 1A đoạn qua TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) thì bị xe ôtô đâm tử vong.

Trên 12.600 vụ tai nạn giao thông trong 9 tháng đầu năm

Minh Hạnh |

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 9.2019 toàn quốc xảy ra 1.344 vụ, làm chết 563 người và làm bị thương 1.032 người. So với tháng cùng kỳ năm 2018 giảm 116 vụ (giảm 7,95%), giảm 83 người chết (giảm 12,85%), giảm 87 người bị thương (giảm 7,77%).

Cứu nạn thành công cho một ngư dân bị tai nạn ở vùng biển phía Nam

LA |

Một ngư dân bị tai nạn lao động ở vùng biển phía nam đã được cứu sống kịp thời...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tai nạn ở điểm “đen” trên Quốc lộ 1A, một thiếu nữ thiệt mạng

HÀN NGUYÊN |

Thiếu nữ 22 tuổi khi điều khiển xe đến khu vực ngã tư trên Quốc lộ 1A đoạn qua TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) thì bị xe ôtô đâm tử vong.

Trên 12.600 vụ tai nạn giao thông trong 9 tháng đầu năm

Minh Hạnh |

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 9.2019 toàn quốc xảy ra 1.344 vụ, làm chết 563 người và làm bị thương 1.032 người. So với tháng cùng kỳ năm 2018 giảm 116 vụ (giảm 7,95%), giảm 83 người chết (giảm 12,85%), giảm 87 người bị thương (giảm 7,77%).

Cứu nạn thành công cho một ngư dân bị tai nạn ở vùng biển phía Nam

LA |

Một ngư dân bị tai nạn lao động ở vùng biển phía nam đã được cứu sống kịp thời...