90% người dân Hà Nội có thể tiếp cận sử dụng xe buýt trong phạm vi 500m

Tú Quỳnh |

Thành phố Hà Nội đặt tiêu chí đến năm 2030, khoảng 80-90% người dân tại khu vực trung tâm thành phố có thể tiếp cận sử dụng xe buýt trong phạm vi 500m.

Hiện nay, vận tải hành khách công cộng tuy chưa đạt như kỳ vọng, nhưng với mạng lưới 122 tuyến xe buýt, bao phủ toàn bộ 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn toàn thành phố, Hà Nội đã đảm bảo được 16,8% nhu cầu đi lại của người dân.

Mới đây, nhằm thức đẩy phát triển phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021 - 2030; UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND.

Theo Kế hoạch, toàn thành phố đặt mục tiêu sẽ có từ 80-90% người dân tại khu vực trung tâm thành phố có thể tiếp cận sử dụng xe buýt trong phạm vi 500m vào năm 2030.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu xác định rõ loại hình, số lượng phương tiện và mạng lưới vận tải hành khách công cộng theo từng giai đoạn, bảo đảm đáp ứng chỉ tiêu tỷ lệ đảm nhận theo các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và thành phố; bảo đảm kết nối đến các khu vực tập trung dân cư như: khu đô thị, khu công nghiệp ...

Đặc biệt, cần chú trọng đến lưới vận tải hành khách công cộng ở các khu vực có nhu cầu đi lại và tăng mật độ bao phủ đến các huyện ngoại thành, các trung tâm phát triển kinh tế - xã hội; kết nối thuận tiện với các đầu mối giao thông và giữa các loại hình, phương thức vận tải.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan: Va chạm kinh hoàng giữa xe buýt và tàu hoả, ít nhất 20 người chết

HỒNG HẠNH |

Vụ va chạm giữa xe buýt và tàu hoả xảy ra ở gần Bangkok, Thái Lan, hôm 11.10 đã khiến ít nhất 20 người chết và hàng chục người bị thương.

Lại đổi tên, và lần này "xe buýt" thành "xe khách thành phố"!

Anh Đào |

Xe buýt sẽ được đổi tên thành "xe khách thành phố"- đề xuất của Bộ GTVT trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi. Tại sao và để làm gì? Không rõ.

Hà Nội: Mạng lưới xe buýt đáp ứng được hơn 16% nhu cầu đi lại của người dân

Phạm Đông |

Hà Nội hiện nay đang có 122 tuyến xe buýt, đáp ứng được khoảng 16,08% nhu cầu đi lại của người dân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thái Lan: Va chạm kinh hoàng giữa xe buýt và tàu hoả, ít nhất 20 người chết

HỒNG HẠNH |

Vụ va chạm giữa xe buýt và tàu hoả xảy ra ở gần Bangkok, Thái Lan, hôm 11.10 đã khiến ít nhất 20 người chết và hàng chục người bị thương.

Lại đổi tên, và lần này "xe buýt" thành "xe khách thành phố"!

Anh Đào |

Xe buýt sẽ được đổi tên thành "xe khách thành phố"- đề xuất của Bộ GTVT trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi. Tại sao và để làm gì? Không rõ.

Hà Nội: Mạng lưới xe buýt đáp ứng được hơn 16% nhu cầu đi lại của người dân

Phạm Đông |

Hà Nội hiện nay đang có 122 tuyến xe buýt, đáp ứng được khoảng 16,08% nhu cầu đi lại của người dân.