4 toa tàu của tuyến Nhổn - ga Hà Nội đã về đến Hà Nội lúc rạng sáng

Phạm Đông |

Các toa tàu của tuyến Nhổn - ga Hà Nội đã được vận chuyển từ cảng Nam Hải Đình Vũ tới khu Depot Nhổn (Hà Nội), sau đó lắp đặt lên ray để vận hành thử nghiệm trước khi đưa vào khai thác chính thức.

Theo ghi nhận của Lao Động, hơn 2h sáng 20.10, 4 đoàn tàu của tuyến Nhổn - ga Hà Nội đã được các đoàn xe chuyên dụng chuyên chở từ cảng Nam Hải, Đình Vũ để về Depot Nhổn, Hà Nội.

Đoàn tàu có 4 toa, được cẩu và xếp vào xe đầu kéo rơmoóc, mỗi xe chở 1 toa. Do đoàn tàu thuộc loại hàng hóa siêu trường, siêu trọng, chiều cao lớn nên phải xin giấy phép vận chuyển, với hành trình và thời gian cụ thể.

Đoàn tàu đầu tiên của tuyến Nhổn - ga Hà Nội đã về đến Hà Nội lúc rạng sáng 20.10. Ảnh: Phạm Đông
Đoàn tàu đầu tiên của tuyến Nhổn - ga Hà Nội đã về đến Hà Nội lúc rạng sáng 20.10. Ảnh: Phạm Đông

Bên cạnh đó, để các xe chuyên dụng di chuyển an toàn, các lực lượng chức năng đã phải phân làn, phân luồng giao thông trong suốt hành trình di chuyển.

4 xe chở 4 toa tàu đã phải di chuyển tổng chiều dài quãng đường là 189km. Cung đường vận chuyển là từ cảng Nam Hải Đình Vũ - QL5 kéo dài - QL10, đường nối Thái Bình - Hà Nam, nút giao Liêm Tuyền - QL21 để ra QL1 cũ từ TP. Phủ Lý (Hà Nam). Sau đó đi theo QL1 cũ - đường Giải Phóng (Hà Nội) - đường Vành đai 3 - Lê Đức Thọ (sân vận động Mỹ Đình) - Hồ Tùng Mậu để về Depot.

Xe siêu trường siêu trọng được sử dụng để vận chuyển các toa tàu. Ảnh: Phạm Đông
Xe siêu trường siêu trọng được sử dụng để vận chuyển các toa tàu. Ảnh: Phạm Đông
Xe siêu trường siêu trọng được sử dụng để vận chuyển các toa tàu. Ảnh: Phạm Đông

Đến khoảng 2h30, 4 xe chở 4 toa tàu đã vào đến tới khu Depot Nhổn (Hà Nội) an toàn. Sau đó các toa sẽ được lắp đặt lên ray để vận hành thử nghiệm trước khi vận hành chính thức.

Ông Lê Trung Hiếu, Phó trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, vào lúc 22h ngày 18.10, các đoàn xe bắt đầu khởi hành từ cảng Nam Hải Đình Vũ để về Depot Nhổn. Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội sẽ đưa tàu lên nhà ga trên cao S1 để quản lý, trưng bày cho người dân tham quan vào tháng 11.2020.

Các xe chuẩn bị đưa các toa tàu vào bên trong Depot Nhổn, Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông
Các xe chuẩn bị đưa các toa tàu vào bên trong Depot Nhổn, Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông

Theo đại diện MRB, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án như các gói thầu xây lắp như khó khăn trong việc huy động nhân công và nhập khẩu vật tư, vật liệu có nguồn gốc nước ngoài; các gói thầu thiết bị ảnh hưởng do đa số thiết bị được sản xuất và nhập khẩu từ các đơn vị tại các nước Châu Âu...

Ngoài ra, dự án đang bước vào giai đoạn lắp đặt và thử nghiệm thiết bị và hệ thống, do vậy cần số lượng lớn chuyên gia của nhà thầu và tư vấn từ nước ngoài tới Việt Nam để thực hiện công việc.

Dự kiến trong tháng 11.2020 sẽ tổ chức trưng bày đoàn tàu đường sắt đô thị số 3 Nhổn-ga Hà Nội để cho người dân tham quan. Dự kiến sau Tết Tân Sửu 2021 sẽ triển khai chạy thử. Ảnh: Phạm Đông
Dự kiến trong tháng 11.2020 sẽ tổ chức trưng bày đoàn tàu để cho người dân tham quan. Dự kiến sau Tết Tân Sửu 2021 sẽ triển khai chạy thử. Ảnh: Phạm Đông

Trước đó, đoàn tàu rời cảng cảng Dunkirk (Pháp) vào ngày 2.9 và được nhà sản xuất Alstom (Pháp) vận chuyển về khu vực biển Đông. Đoàn tàu cập cảng Hải Phòng sáng 18.10, sớm hơn một tuần so với dự kiến.

Dự án tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đang được xây dựng có chiều dài 12,5km, gồm 8,5km đi trên cao và 4km đi ngầm. Hệ thống nhà ga của tuyến 8 ga trên cao (ga S1 đến ga S8), 4 ga ngầm (ga S9 đến ga S12).

Cấu hình mỗi đoàn tàu gồm 4 toa. Đoàn tàu có khả năng chuyên chở 944 - 1.124 người/đoàn tàu, với mật độ khoảng từ 6,6-8 người/m2 và khai thác với tốc độ thương mại 35km/giờ, tốc độ thiết kế 80km/giờ.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.176 triệu Euro, từ nguồn vốn vay ODA Ngân hàng đầu tư châu Âu, Chính phủ Pháp, Ngân hàng Phát triển Châu Á và vốn đối ứng trong nước.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tuyến metro số 3 đoạn Nhổn – Ga Hà Nội: Sau Tết Tân Sửu 2021 sẽ chạy thử

đặng tiến |

1h30 ngày 18.10.2020, tàu thủy chở đoàn tàu metro tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - ga Hà Nội đã cập cảng Hải Phòng của Việt Nam. Theo đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, đoàn tàu đã cập bến sớm hơn một tuần so với dự kiến trước đó, sau khi hoàn tất các thủ tục, tháng 11.2020 đoàn tàu sẽ được trưng bày cho nhân dân thủ đô chiêm ngưỡng trước khi đưa vào lắp đặt.

Hình ảnh đoàn tàu đầu tiên tuyến Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Hải Phòng

Mai Dung - Mai Chi |

Sáng nay (18.10), đoàn tàu đầu tiên Dự án xây dựng tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Nam Hải Đình Vũ (Hải Phòng).

Đoàn tàu đầu tiên tuyến Nhổn - ga Hà Nội đã cập cảng Hải Phòng

Phạm Đông |

Đoàn tàu đầu tiên trong số 10 đoàn tàu của dự án đường sắt đô thị tuyến số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đã về tới Việt Nam.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tuyến metro số 3 đoạn Nhổn – Ga Hà Nội: Sau Tết Tân Sửu 2021 sẽ chạy thử

đặng tiến |

1h30 ngày 18.10.2020, tàu thủy chở đoàn tàu metro tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - ga Hà Nội đã cập cảng Hải Phòng của Việt Nam. Theo đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, đoàn tàu đã cập bến sớm hơn một tuần so với dự kiến trước đó, sau khi hoàn tất các thủ tục, tháng 11.2020 đoàn tàu sẽ được trưng bày cho nhân dân thủ đô chiêm ngưỡng trước khi đưa vào lắp đặt.

Hình ảnh đoàn tàu đầu tiên tuyến Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Hải Phòng

Mai Dung - Mai Chi |

Sáng nay (18.10), đoàn tàu đầu tiên Dự án xây dựng tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Nam Hải Đình Vũ (Hải Phòng).

Đoàn tàu đầu tiên tuyến Nhổn - ga Hà Nội đã cập cảng Hải Phòng

Phạm Đông |

Đoàn tàu đầu tiên trong số 10 đoàn tàu của dự án đường sắt đô thị tuyến số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đã về tới Việt Nam.