4 cây cầu xây dang dở chờ ngày “hồi sinh” ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Cầu Nam Lý, Tăng Long, Phước Long và Tân Kỳ - Tân Quý là 4 cây cầu xây dang dở rồi “trùm mền” nhiều năm qua đang được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để tái khởi động lại.

Tại Thành phố Thủ Đức, cầu Tăng Long và Nam Lý “trùm mền” nhiều năm nay là nỗi khổ kéo dài của người dân nơi đây.

Dự án cầu Tăng Long bắc qua rạch Trau Trảu trên đường Lã Xuân Oai (Thành phố Thủ Đức) khởi công năm 2017, thay thế cho cầu cũ cạnh đó đã xuống cấp. Cầu dài 680 m, trong đó phần cầu dài 231 m chia làm 2 nhánh, mỗi nhánh 11 m và lề đi bộ.

Kế hoạch hoàn thành năm 2019 nhưng cầu mới đạt hơn 30% khối lượng rồi "trùm mền" suốt 3 năm qua. Do phát sinh chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng dẫn đến phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án từ 450 tỉ đồng lên 688 tỉ đồng (tăng 238 tỉ đồng). Cụ thể, chi phí giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật từ 99,5 tỉ đồng lên 337,7 tỉ đồng.

Tương tự, dự án cầu Nam Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp với vốn đầu tư 857 tỉ đồng khởi công năm 2016 nhằm thay cầu Cống đập Rạch Chiếc - vốn nhỏ hẹp và xuống cấp. Cầu được xây dựng dài 450 m, rộng 20 m và đường dẫn dài 300 m, rộng 30-37 m.

Công trình dự kiến hoàn thành năm 2018 nhưng đến năm 2019 mới đạt khoảng 39% khối lượng và ngưng thi công từ đó đến nay để chờ mặt bằng.

Hiện trạng cầu Nam Lý là những khối bê tông đứt quãng.  Ảnh: Anh Tú
Hiện trạng cầu Nam Lý là những khối bê tông đứt quãng. Ảnh: Anh Tú

Theo ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư), cho biết đang cùng chính quyền địa phương nỗ lực để khởi động lại 2 dự án này theo yêu cầu của lãnh đạo TPHCM.

UBND Thành phố Thủ Đức dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng 2 cây cầu nêu trên vào tháng 12.2022. Nếu có mặt bằng, cầu Nam Lý sẽ được xây dựng hoàn thành sau 12 tháng và cầu Tăng Long sẽ hoàn thành sau 15 tháng.

Dự án xây dựng cầu Phước Long bắc qua rạch Phú Xuân nối quận 7 và huyện Nhà Bè, trên đường Phạm Hữu Lầu cũng nằm trong danh sách các cây cầu dang dở nhiều năm ở TPHCM.

Công trình dài 380 m, tổng vốn đầu tư gần 398 tỉ đồng, thực hiện giai đoạn 2016 - 2019. Tuy nhiên, đến tháng 2.2020 dự án mới khởi công và thi công xong một số trụ cầu thì tạm ngừng do chưa được bàn giao đủ mặt bằng.

Dự án chậm triển khai nên “đội vốn” lên 748 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật từ 166 tỉ đồng lên 515 tỉ đồng.

Huyện Nhà Bè cam kết bàn giao mặt bằng trong năm 2023, còn quận 7 hứa bàn giao trong quý 4.2022 để chủ đầu tư khởi động lại dự án cầu Phước Long.

Một dự án cũng trì trệ nhiều năm là cầu Tân Kỳ - Tân Quý (quận Bình Tân) khởi công đầu năm 2018 theo hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư hơn 312 tỉ đồng, sau nâng lên 668 tỉ đồng do tính cả lãi vay trong thời gian thi công, chờ thu phí hoàn vốn. Cầu dài hơn 80 m cùng đoạn đường dẫn 225 m được xây dựng nhằm thay cầu cũ bắc qua kênh Tham Lương - Bến Cát.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, thời điểm công trình dự tính hoàn thành nhưng mới đạt 70% khối lượng rồi “trùm mền” đến nay. Nguyên nhân do dự án không phù hợp Nghị quyết 437 của Quốc hội (không được làm BOT trên đường hiện hữu).

Dự án cầu Tân Kỳ - Tân Quý (quận Bình Tân), ngừng thi công gần 4 năm qua. Ảnh: Anh Tú
Dự án cầu Tân Kỳ - Tân Quý (quận Bình Tân), ngừng thi công gần 4 năm qua. Ảnh: Anh Tú

Mới đây, Sở GTVT TPHCM đề xuất chi khoảng 492 tỉ đồng vốn ngân sách thành phố để khởi động lại dự án cầu Tân Kỳ - Tân Quý, bao gồm chi phí thanh toán cho nhà đầu tư đã thực hiện và chi phí đầu tư hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Nếu được thông qua, trong năm nay, dự án sẽ được lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và thanh toán chi phí thực hiện cho nhà đầu tư. Dự án sẽ được giải phóng mặt bằng, thi công các hạng mục còn lại trong hai năm tới để khai thác vào năm 2025.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất chi gần 500 tỉ đồng khởi động lại dự án cầu Tân Kỳ - Tân Quý

MINH QUÂN |

TPHCM - Sở GTVT TPHCM đề xuất chi gần 500 tỉ đồng từ ngân sách thành phố để khởi động lại dự án cầu Tân Kỳ - Tân Quý sau gần 4 năm "trùm mền".

Cầu Long Kiểng 20 năm chưa xây xong, người dân thấp thỏm qua cầu cũ

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Dự án cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè) được phê duyệt cách đây hơn 20 năm qua nhưng tới nay mới chỉ xong vài mố trụ. Hằng ngày, người dân Nhà Bè phải đi qua cầu sắt cũ, nhỏ hẹp và xuống cấp trầm trọng.

3 cây cầu xây dang dở, chưa hẹn ngày nối nhịp ở Thành phố Thủ Đức

ANH TÚ - MINH QUÂN |

TPHCM - Cầu Nam Lý, Tăng Long và Long Đại (Thành phố Thủ Đức) có tổng mức đầu tư 1.660 tỉ đồng nhưng xây dang dở rồi “trùm mền” từ 3 - 4 năm qua do vướng mặt bằng.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Đề xuất chi gần 500 tỉ đồng khởi động lại dự án cầu Tân Kỳ - Tân Quý

MINH QUÂN |

TPHCM - Sở GTVT TPHCM đề xuất chi gần 500 tỉ đồng từ ngân sách thành phố để khởi động lại dự án cầu Tân Kỳ - Tân Quý sau gần 4 năm "trùm mền".

Cầu Long Kiểng 20 năm chưa xây xong, người dân thấp thỏm qua cầu cũ

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Dự án cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè) được phê duyệt cách đây hơn 20 năm qua nhưng tới nay mới chỉ xong vài mố trụ. Hằng ngày, người dân Nhà Bè phải đi qua cầu sắt cũ, nhỏ hẹp và xuống cấp trầm trọng.

3 cây cầu xây dang dở, chưa hẹn ngày nối nhịp ở Thành phố Thủ Đức

ANH TÚ - MINH QUÂN |

TPHCM - Cầu Nam Lý, Tăng Long và Long Đại (Thành phố Thủ Đức) có tổng mức đầu tư 1.660 tỉ đồng nhưng xây dang dở rồi “trùm mền” từ 3 - 4 năm qua do vướng mặt bằng.