341 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ bị xử lý

Việt Dũng |

Ngoài ghi nhận số người thương vong vì tai nạn giao thông, trong ngày đầu nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lực lượng chức năng xử phạt 341 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Chiều 9.4, Cục Cảnh giao thông, Bộ Công an đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Tình hình giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ, đoạn qua trạm thu phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT
Tình hình giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ, đoạn qua trạm thu phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT

Theo đó, trong ngày đầu nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 11 người, bị thương 14 người. Trên lĩnh vực đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ của địa phương đã kiểm tra, xử lý 7.045 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước: 5,9 tỉ đồng; Tạm giữ 24 xe ôtô 715 xe môtô; tước 420 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, các đơn vị đã xử lý 341 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 1.210 trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ của cục đã kiểm tra, xử lý 101 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước 473,8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 39 trường hợp, tạm giữ 2 phương tiện.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy của địa phương đã kiểm tra xử lý 40 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 111 triệu đồng.

Trên lĩnh vực giao thông đường sắt, tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, chưa phát hiện tình hình, vụ việc phức tạp.

Trên các tuyến cao tốc có lúc lượng phương tiện đông phải di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vi phạm nồng độ cồn quá mức cho phép, tài xế khai uống 2 lon còn tỉnh

Anh Tú - Chân Phúc |

TPHCM - Bị CSGT lập biên bản vì vi phạm nồng độ cồn, ông N.C.D (ngụ Hóc Môn) cho biết chỉ mới uống 2 lon và vẫn còn tỉnh táo điều khiển xe máy.

Xử lý 27.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 2 tháng cao điểm

Việt Dũng |

Cảnh sát giao thông đã xử lý 27.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn sau 2 tháng ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp trước và sau Tết Nguyên đán.

Cảnh sát giao thông ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma tuý từ ngày 1.3

Việt Dũng |

Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ huy động phương tiện, trang thiết bị để xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn, ma tuý từ ngày 1.3 đến hết ngày 31.12.2022.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Vi phạm nồng độ cồn quá mức cho phép, tài xế khai uống 2 lon còn tỉnh

Anh Tú - Chân Phúc |

TPHCM - Bị CSGT lập biên bản vì vi phạm nồng độ cồn, ông N.C.D (ngụ Hóc Môn) cho biết chỉ mới uống 2 lon và vẫn còn tỉnh táo điều khiển xe máy.

Xử lý 27.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 2 tháng cao điểm

Việt Dũng |

Cảnh sát giao thông đã xử lý 27.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn sau 2 tháng ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp trước và sau Tết Nguyên đán.

Cảnh sát giao thông ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma tuý từ ngày 1.3

Việt Dũng |

Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ huy động phương tiện, trang thiết bị để xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn, ma tuý từ ngày 1.3 đến hết ngày 31.12.2022.