1,5 km đường ở Hà Nội thi công 5 năm mới nhận đủ mặt bằng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Những hộ dân cuối cùng đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để thi công Dự án cải tạo, chỉnh trang đường tỉnh 427 dài 1,5 km sau nhiều năm chậm trễ.

Trao đổi với Lao Động ngày 10.7, ông Từ Văn Hiển (71 tuổi, thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội) cho biết, gia đình ông đã đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án cải tạo, chỉnh trang Tỉnh lộ 427, đoạn từ Quốc lộ 21B đến nút giao Khê Hồi (dự án hướng tuyến mới Tỉnh lộ 427).

Gia đình ông Hiển bị thu hồi 70,6 m2 để thực hiện dự án và được Nhà nước đền bù hơn 1,7 tỉ đồng (22,4 triệu đồng/m2).

Với 3 căn nhà của các con ông Hiển nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án (bị thu hồi từ 20 - 30 m2 mỗi căn) được đền bù, hỗ trợ từ 600 - 900 triệu đồng.

Một trường hợp khác là gia đình bà Nguyễn Thị Lý (73 tuổi) cũng đã đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Gia đình bà Lý bị thu hồi 79,8 m2 để thực hiện dự án.

UBND huyện Thường Tín sẽ thu hồi 150 m2 đất của 2 hộ gia đình để thi công dự án hướng tuyến mới Tỉnh lộ 427. Ảnh: Hữu Chánh
UBND huyện Thường Tín thu hồi hơn 150 m2 đất của 2 hộ gia đình để thi công dự án hướng tuyến mới Tỉnh lộ 427. Ảnh: Hữu Chánh

Gia đình ông Hiển, bà Lý là những hộ dân cuối cùng bàn giao mặt bằng để thi công dự án hướng tuyến mới Tỉnh lộ 427.

Công trình dài 1,5 km với 4 làn xe được thi công từ năm 2019, khi hoàn thành kỳ vọng sẽ giảm thiểu tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông tại khu vực trung tâm huyện Thường Tín và thuận tiện cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân.

Ghi nhận của Lao Động ngày 10.7 cho thấy, sau 5 năm thi công, dự án hướng tuyến mới Tỉnh lộ 427 đến nay vẫn chưa xong. Công trường dở dang, ngổn ngang vật liệu xây dựng.

Theo UBND huyện Thường Tín, ngoài việc điều chỉnh chỉ giới đường đỏ và hướng tuyến theo đúng quy hoạch được phê duyệt, việc chậm giải phóng mặt bằng cũng là yếu tố khiến dự án này không bảo đảm tiến độ ký kết.

Thi công từ năm 2019 nhưng đến nay, dự án hướng tuyến mới Tỉnh lộ 427 vẫn còn dang dở. Ảnh: Hữu Chánh
Thi công từ năm 2019 nhưng đến nay, dự án hướng tuyến mới Tỉnh lộ 427 vẫn còn dang dở. Ảnh: Hữu Chánh

Khi UBND huyện Thường Tín triển khai dự án, hai hộ gia đình ông Hiển và bà Lý đã rất ủng hộ chủ trương của Nhà nước. Tuy nhiên, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khiến hai hộ gia đình này còn nhiều trăn trở.

Hai hộ dân đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị được bồi thường bằng đất ở cho diện tích bị thu hồi do thửa đất đã chia cho các con sử dụng riêng, nay phần diện tích còn lại quá ít để ở và phục vụ sản xuất. Đồng thời, mong muốn được bồi thường 100% giá trị nhà ở nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

a
Gia đình bà Lý thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án hướng tuyến mới Tỉnh lộ 427. Ảnh: Hữu Chánh

Tại buổi đối thoại tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chấp hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án cải tạo, chỉnh trang đường tỉnh 427 hôm 26.6, UBND huyện Thường Tín khẳng định, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được hội đồng bồi thường tái định cư áp dụng đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Về đề nghị của các hộ gia đình xem xét được mua một suất đất tái định cư, UBND huyện Thường Tín cho biết, sẽ tiếp thu và có văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét.

Trong khi chờ văn bản phản hồi của UBND TP Hà Nội, UBND huyện Thường Tín đề nghị các hộ gia đình chấp hành thực hiện các quyết định của UBND huyện về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho dự án.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

5 năm chưa làm xong tuyến đường dài 1,5 km ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Vướng mắc giải phóng mặt bằng khiến Dự án cải tạo, chỉnh trang Tỉnh lộ 427 (huyện Thường Tín) thi công từ năm 2019 nhưng đến nay vẫn dang dở.

Hà Nội sắp cưỡng chế thu hồi đất thi công tuyến đường 4 làn xe

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - UBND huyện Thường Tín đang vận động người dân bàn giao mặt bằng để thi công hoàn thành dự án xây dựng hướng tuyến mới Tỉnh lộ 427. Với những trường hợp không chấp hành, chính quyền địa phương sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất trong tháng 7.2024.

Hà Nội chuẩn bị cưỡng chế loạt công trình vi phạm xây dựng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Với những trường hợp không chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, chính quyền xã Tân Dân (huyện Phú Xuyên) cùng đơn vị liên quan sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định.

“Câu chuyện hoa hồng” của Lưu Diệc Phi thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch

DƯƠNG HƯƠNG |

“Câu chuyện hoa hồng" do Lưu Diệc Phi đóng chính, được đánh giá là tác phẩm mang lại những giá trị tích cực cho cuộc sống, xã hội, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của văn hóa, du lịch địa phương.

Một Phó Chủ tịch huyện ở Quảng Trị bị khởi tố, bắt tạm giam

MAI DUNG |

Ông Lê Quang Thuận – Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Thất bại của tuyển Brazil tại Copa America 2024 qua những con số

An An |

Trái ngược với sự kỳ vọng, tuyển Brazil thi đấu kém cỏi và bị loại ngay từ vòng tứ kết Copa America 2024.

Kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Ngày 12.7, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 17 (Khóa XXVII).

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt được Bộ Chính trị điều động chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

5 năm chưa làm xong tuyến đường dài 1,5 km ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Vướng mắc giải phóng mặt bằng khiến Dự án cải tạo, chỉnh trang Tỉnh lộ 427 (huyện Thường Tín) thi công từ năm 2019 nhưng đến nay vẫn dang dở.

Hà Nội sắp cưỡng chế thu hồi đất thi công tuyến đường 4 làn xe

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - UBND huyện Thường Tín đang vận động người dân bàn giao mặt bằng để thi công hoàn thành dự án xây dựng hướng tuyến mới Tỉnh lộ 427. Với những trường hợp không chấp hành, chính quyền địa phương sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất trong tháng 7.2024.

Hà Nội chuẩn bị cưỡng chế loạt công trình vi phạm xây dựng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Với những trường hợp không chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, chính quyền xã Tân Dân (huyện Phú Xuyên) cùng đơn vị liên quan sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định.