11 người thương vong do tai nạn đường sắt tại Hải Phòng từ đầu năm đến nay

Hoàng Khôi |

Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ vừa có chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt tại các lối đi tự mở.

Gần đây, số vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng tại các lối đi tự mở liên tiếp xảy ra và tăng đột biến. Tại TP.Hải Phòng, từ đầu năm đến nay, đoạn tuyến đường sắt chạy qua địa bàn đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 9 người bị thương, gây thiệt hại nhiều tài sản…

Trước tình hình đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ giao Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông thành phố, UBND các quận, huyện Hồng Bàng, An Dương tăng cường công tác phối hợp với Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải kiểm tra rà soát công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt tại các lối đi tự mở nguy hiểm để bố trí, tổ chức lực lượng cảnh giới.

Cùng với đó, thường xuyên tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp người cảnh giới chấp hành không nghiêm túc nội quy, giờ làm việc khi lên ban cảnh giới. Các đơn vị tăng cường công tác cảnh giới, làm êm thuận lối đi tự mở để đảm bảo an toàn khi chưa thực hiện được việc xây dựng đường gom để xóa bỏ lối đi tự mở theo lộ trình.

UBND TP.Hải Phòng cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật cho người dân để nâng cao ý thức tham gia giao thông khi đi qua đường sắt. Đồng thời, tạo được sự đồng thuận cao khi triển khai xây dựng hệ thống đường gom, xóa bỏ lối đi tự mở.

Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương chỉ đạo xử lý triệt để các ổ dịch sốt xuất huyết, đau mắt đỏ

Hoàng Khôi |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và dịch bệnh đau mắt đỏ.

Đối tượng lĩnh 9 năm tù vì lừa bán kit test qua mạng ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Tòa án nhân dân huyện An Lão (Hải Phòng) vừa mở phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1985, trú tại tỉnh Ninh Bình) đã có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hải Phòng chấn chỉnh việc thu chi, dạy liên kết trong trường học

Hoàng Khôi |

Thường trực Thành ủy Hải Phòng vừa có chỉ đạo chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, phối hợp liên kết giáo dục và thu chi trong các trường học.

Hai công nhân ở Quảng Ngãi bị bắn khi đang dọn vệ sinh môi trường

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sáng 5.10, bộ phận truyền thông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi cho biết, vào lúc 1h sáng ngày 5.10.2023, khi hai công nhân của công ty đang dọn vệ sinh trên đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi thì bất ngờ bị hai thanh niên hành hung, dùng súng bắn vào người.

Sở GDĐT Yên Bái ra văn bản, Phú Lê nói "rút kinh nghiệm" vụ trình diễn phản cảm đêm Trung thu

Tân Văn |

Yên Bái - Sau khi vụ việc “giang hồ mạng” Phú Lê trình diễn trong trang phục phản cảm đêm trung thu gây ra các ý kiến trái chiều trong dư luận, Sở GDĐT Yên Bái đã có văn bản yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nhậu vui với bạn bè ở gần nhà, người đàn ông bị tước bằng lái xe 23 tháng

Nhóm PV |

TPHCM - Tối 4.10, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an Quận 1 lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe máy tại phường Tân Định (Quận 1). Ông N.M.C bị Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn với mức 0,469mg/lít khí thở, xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng.

Công an vào cuộc vụ nữ sinh rơi từ tầng 8 chung cư ở Nha Trang

Hữu Long |

Nha Trang – Công an đang xác minh nguyên nhân khiến nữ sinh rơi từ tầng 8 chung cư xuống đất, tử vong.

Hải Dương chỉ đạo xử lý triệt để các ổ dịch sốt xuất huyết, đau mắt đỏ

Hoàng Khôi |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và dịch bệnh đau mắt đỏ.

Đối tượng lĩnh 9 năm tù vì lừa bán kit test qua mạng ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Tòa án nhân dân huyện An Lão (Hải Phòng) vừa mở phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1985, trú tại tỉnh Ninh Bình) đã có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hải Phòng chấn chỉnh việc thu chi, dạy liên kết trong trường học

Hoàng Khôi |

Thường trực Thành ủy Hải Phòng vừa có chỉ đạo chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, phối hợp liên kết giáo dục và thu chi trong các trường học.