Yên Bái tiếp sức hơn 50 xe đạp cho học sinh nghèo đến trường

Văn Đức |

Hơn 50 chiếc xe đạp đã được huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, được trao đến tay những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó đến trường.

Ngày 21.10, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, đã trao 52 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập ở trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Lang Thíp, xã Lang Thíp.

Đây là những chiếc xe do trường THCS Nguyễn Huệ, TP.Yên Bái hỗ trợ học sinh huyện Văn Yên không được hỗ trợ bán trú vào năm học 2021-2022.

Phát biểu tại buổi trao tặng, bà Lã Thị Liền – Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên chia sẻ: “Đây là một hành động rất ý nghĩa thể hiện tình đoàn kết giữa các trường trên địa bàn tỉnh, thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc".

Em Trần Quốc Thái vừa xuất sắc giành huy chương bạc cuộc thi Olympic Toán học quốc tế HKIMO 2021.
Em Trần Quốc Thái (ở giữa) vừa xuất sắc giành huy chương bạc cuộc thi Olympic Toán học quốc tế HKIMO 2021.

Thông qua chương trình, góp phần động viên, chia sẻ những khó khăn với các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Lang Thíp, giúp cho các em có thêm nghị lực vượt khó đến trường.

Cùng ngày, UBND huyện Văn Yên cũng đã trao giấy khen, khen thưởng đột xuất cho em Trần Quốc Thái, học sinh lớp 7, Trường THCS Lâm Giang - người vừa xuất sắc giành Huy chương  bạc cuộc thi Olympic Toán học quốc tế HKIMO 2021 (Hong Kong International Mathematical Olympiad).

Chia sẻ tại đây, em Thái cho biết: “Khi tham gia cuộc thi em chỉ mong muốn học hỏi, cọ sát để có thêm những kiến thức mới. Với kết quả đạt được giúp em có nhiều động lực để cố gắng hơn nữa trong tương lai”.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Truy tìm người chồng bạo hành vợ xuyên đêm ở Yên Bái

Kiên Tâm |

Cơ quan chức năng ở Yên Bái đang điều tra, truy tìm Trần Triệu Tuấn vì hành vi bạo hành vợ.

Nam thanh niên Yên Bái tử vong sau xô xát trong đêm

Kiên Tâm |

Cơ quan chức năng ở Yên Bái đang điều tra, làm rõ vụ xô xát khiến 1 nam thanh niên tử vong.

NQ 128: Phú Thọ "thông thoáng", Yên Bái - Lào Cai chuẩn bị điều chỉnh

Văn Đức |

Thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, một số tỉnh đã triển khai chi tiết, trong khi đó, một số tỉnh thì đang trong quá trình bàn thảo để ra văn bản áp dụng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Truy tìm người chồng bạo hành vợ xuyên đêm ở Yên Bái

Kiên Tâm |

Cơ quan chức năng ở Yên Bái đang điều tra, truy tìm Trần Triệu Tuấn vì hành vi bạo hành vợ.

Nam thanh niên Yên Bái tử vong sau xô xát trong đêm

Kiên Tâm |

Cơ quan chức năng ở Yên Bái đang điều tra, làm rõ vụ xô xát khiến 1 nam thanh niên tử vong.

NQ 128: Phú Thọ "thông thoáng", Yên Bái - Lào Cai chuẩn bị điều chỉnh

Văn Đức |

Thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, một số tỉnh đã triển khai chi tiết, trong khi đó, một số tỉnh thì đang trong quá trình bàn thảo để ra văn bản áp dụng.