Yên Bái chuyển công tác 45 giáo viên vùng cao về huyện, thị, thành phố

Văn Đức |

Ngày 25.6, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt giáo viên chuyển công tác từ vùng đặc biệt khó khăn về các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Dự buổi gặp mặt có ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh; bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Những năm gần đây, chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) của Yên Bái được nâng lên. Mạng lưới trường, lớp học được sắp xếp tinh gọn, hợp lý. Chất lượng giáo dục dân tộc có nhiều kết quả đáng mừng.

Toàn tỉnh hiện có gần 6.000 cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, chiếm 45,7% số giáo viên trong toàn ngành giáo dục.

Trong đó, đa số các thầy cô giáo đều gắn bó với vùng cao từ 10 năm trở lên. Rất nhiều người đã tình nguyện cống hiến và dành trọn những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giáo dục vùng cao.

Các thầy cô giáo đã vượt qua khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, tinh thần để gắn bó, bám lớp, bám trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Vương Văn Bằng - Giám đốc GD&ĐT trao quyết định chuyển công tác từ vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn về các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cho các thầy, cô giáo.
Ông Vương Văn Bằng - Giám đốc GDĐT trao quyết định chuyển công tác từ vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn về các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cho các thầy, cô giáo.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã ghi nhận, biểu dương những cống hiến của các nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục vùng đặc biệt khó khăn.

Đồng thời cũng rất cảm động và khâm phục những tấm gương thầy cô giáo đã gắn bó trọn đời với sự nghiệp GDĐT vùng cao, viết nên những câu chuyện cổ tích giữa đời thường về hình ảnh cao đẹp của "người giáo viên nhân dân".

Đây là lần đầu tiên, tỉnh Yên Bái giải quyết nguyện vọng cho các giáo viên với số lượng lớn, cùng một thời điểm, trong điều kiện biên chế ngành GDĐT còn nhiều khó khăn.

Việc làm này thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và tính nhân văn sâu sắc trong các chính sách đối với công chức, viên chức nói chung, với đội ngũ cán bộ, giáo viên nói riêng của tỉnh nói riêng.

Nhân dịp này, 45 thầy cô giáo cũng đã được trao Quyết định chuyển công tác từ vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn về các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

3 văn bản, 1 chỉ đạo khẩn với trại lợn "bức tử" môi trường tại Yên Bái

An Trịnh |

Sở ban ngành tỉnh Yên Bái nhiều lần yêu cầu Công ty TNHH Minh Hiền YB thực hiện các biện pháp bảo vệ, tránh gây ô nhiễm môi trường, nhưng doanh nghiệp này ngang nhiên "phớt lờ".

Sôi động "chợ" giáo án: Giáo viên đi mua giáo án là hình ảnh xấu xí

Thiều Trang - Bích Hà |

Đang tồn tại thực trạng giáo án, sáng kiến kinh nghiệm, đến cả bài thu hoạch tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018... cũng được mua bán, trao đổi công khai trên mạng xã hội. Theo các chuyên gia, nếu các giáo viên không trung thực, tự giác, có trách nhiệm với chính công việc của mình, thì người chịu thiệt thòi sẽ là học sinh.

Gia đình thai nhi chết lưu làm đơn bác bỏ kết luận của BV Sản Nhi Yên Bái

Kiên Tâm |

Tại buổi làm việc giữa BV Sản Nhi Yên Bái và gia đình bệnh nhân N.H.T (SN 2003, ở xã Âu Lâu, TP Yên Bái), bệnh viện khẳng định, toàn bộ quy trình, thái độ làm việc là đúng. Tuy nhiên, phía người nhà T không đồng ý và có đơn đề nghị xem xét lại kết luận này.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 văn bản, 1 chỉ đạo khẩn với trại lợn "bức tử" môi trường tại Yên Bái

An Trịnh |

Sở ban ngành tỉnh Yên Bái nhiều lần yêu cầu Công ty TNHH Minh Hiền YB thực hiện các biện pháp bảo vệ, tránh gây ô nhiễm môi trường, nhưng doanh nghiệp này ngang nhiên "phớt lờ".

Sôi động "chợ" giáo án: Giáo viên đi mua giáo án là hình ảnh xấu xí

Thiều Trang - Bích Hà |

Đang tồn tại thực trạng giáo án, sáng kiến kinh nghiệm, đến cả bài thu hoạch tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018... cũng được mua bán, trao đổi công khai trên mạng xã hội. Theo các chuyên gia, nếu các giáo viên không trung thực, tự giác, có trách nhiệm với chính công việc của mình, thì người chịu thiệt thòi sẽ là học sinh.

Gia đình thai nhi chết lưu làm đơn bác bỏ kết luận của BV Sản Nhi Yên Bái

Kiên Tâm |

Tại buổi làm việc giữa BV Sản Nhi Yên Bái và gia đình bệnh nhân N.H.T (SN 2003, ở xã Âu Lâu, TP Yên Bái), bệnh viện khẳng định, toàn bộ quy trình, thái độ làm việc là đúng. Tuy nhiên, phía người nhà T không đồng ý và có đơn đề nghị xem xét lại kết luận này.