Xúc phạm giáo viên trên Facebook, 7 học sinh lớp 10 bị đuổi học

Tô Thế |

Có hành vi nói xấu, xúc phạm thầy cô giáo và nhà trường trên mạng xã hội, 7 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) bị đuổi học từ một tuần đến 1 năm.

 
Trường THPT Nguyễn Trãi (TP Thanh Hóa) 
Ngày 31.10, lãnh đạo trường THPT Nguyễn Trãi (đường Lê Hoàn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trường này vừa đưa ra quyết định thi hành kỷ luật 8 học sinh do có hành vi dùng mạng xã hội xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và uy tín của giáo viên, gây ảnh hưởng xấu tới công tác giáo dục của nhà trường. Trong số đó, có 3 em bị đuổi học 1 năm.

 
Quyết định đuổi học 1 năm 3 học sinh của Trường THPT Nguyễn Trãi 
Theo báo cáo của nhà trường, vào ngày 1.10, em Đ.M.Tr (là học sinh lớp 10A5, trường THPT Nguyễn Trãi) có sử dụng điện thoại di động trong giờ học nên bị cô giáo bộ môn thu, sau đó giao lại cho cô giáo chủ nhiệm.

Trong lúc trực giám thị, cô Đậu Thị Bích (giáo viên chủ nhiệm lớp 10A5) thấy trên màn hình điện thoại của em Tr. (điện thoại không khóa màn hình) hiện cuộc nói chuyện từ tài khoản Facebook có tên là "Đ.C.B", với nội dung nói xấu thầy cô, nhà trường với rất nhiều lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa.

Sáng 2.10, sự việc đã được cô Bích báo cáo tới lãnh đạo nhà trường và nhà trường đã mời phụ huynh của nhóm học sinh lớp 10A5 lên để trao đổi.

Đến ngày 13.10, lớp họp kiểm điểm, xét kỷ luật học sinh, với sự tham gia của tập thể lớp, giáo viên chủ nhiệm, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh của những em vi phạm.

Ngày 23.10, hội đồng kỷ luật nhà trường tiếp tục họp, quyết định mức kỷ luật. 

Hiệu trưởng nhà trường đã ra quyết định kỷ luật học sinh. Theo đó, có 3 học sinh bị đuổi học 1 năm, 4 học sinh bị đuổi học 1 tuần và 1 em bị cảnh cáo trước toàn trường.

Theo ông Bùi Nguyên Tiến, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi, hội đồng kỷ luật của nhà trường đã căn cứ Thông tư 08/TT ngày 21.3.1988 về hướng dẫn khen thưởng và kỷ luật học sinh các trường THPT để xử lý vụ việc.

"Trong thời gian qua các em học sinh này hầu như không có hành động ăn năn, hối lỗi và vẫn tiếp tục vi phạm nề nếp trong giờ học. Hiện, nhà trường cũng đã thông báo và bàn giao cho cha mẹ học sinh quản lý đối với những em bị đuổi học một năm" ông Tiến thông tin.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Quy định "sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học" đã có từ nhiều năm trước

Đặng Chung |

Từ năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có quy định sinh viên bán dâm sẽ bị đuổi học. Nhưng qua các năm, các đời Bộ trưởng, quy định này có một số điều chỉnh về đối tượng và số lần vi phạm để đưa ra hình thức kỷ luật là buộc thôi học.

Làm sao đếm được số lần sinh viên bán dâm mà kỷ luật đuổi học?

Bích Hà |

Nếu sinh viên lén lút hoạt động mại dâm, các cơ sở giáo dục khó mà phát hiện chứ chưa nói đếm được số lần vi phạm. Các chuyên gia cho rằng, quy định “sinh viên sư phạm bán dâm đến lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học” là không khả thi, không thể áp dụng trong thực tế.

Đại biểu "truy" Bộ trưởng Nhạ về qui định sinh viên bán dâm 4 lần mới bị đuổi học

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Hôm nay, 31.10 Quốc hội sẽ tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng sẽ trả lời chất vấn của ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền, trong đó có câu hỏi liên quan đến dự thảo về quy định "sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần" mới bị đuổi học.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Quy định "sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học" đã có từ nhiều năm trước

Đặng Chung |

Từ năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có quy định sinh viên bán dâm sẽ bị đuổi học. Nhưng qua các năm, các đời Bộ trưởng, quy định này có một số điều chỉnh về đối tượng và số lần vi phạm để đưa ra hình thức kỷ luật là buộc thôi học.

Làm sao đếm được số lần sinh viên bán dâm mà kỷ luật đuổi học?

Bích Hà |

Nếu sinh viên lén lút hoạt động mại dâm, các cơ sở giáo dục khó mà phát hiện chứ chưa nói đếm được số lần vi phạm. Các chuyên gia cho rằng, quy định “sinh viên sư phạm bán dâm đến lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học” là không khả thi, không thể áp dụng trong thực tế.

Đại biểu "truy" Bộ trưởng Nhạ về qui định sinh viên bán dâm 4 lần mới bị đuổi học

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Hôm nay, 31.10 Quốc hội sẽ tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng sẽ trả lời chất vấn của ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền, trong đó có câu hỏi liên quan đến dự thảo về quy định "sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần" mới bị đuổi học.