Xuất hiện thủ khoa đạt 30 điểm tuyệt đối trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Bích Hà |

Đêm 16.9, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2. Từ dữ liệu điểm thi cho thấy, thí sinh Nguyễn Lê Vũ, học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) đã trở thành thủ khoa toàn quốc, với điểm tuyệt đối 30 điểm/3 môn.

Đây cũng là thí sinh duy nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt được điểm số này. Trước đó, trong đợt 1 của kỳ thi, số điểm cao nhất thí sinh đạt được là 29,8 điểm khối B00. Có 4 thí sinh đến từ Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ đạt được điểm số này.

Nguyễn Lê Vũ đã là người “phá kỷ lục” khi được tuyệt đối, trở thành thủ khoa toàn quốc khối B00 với 30 điểm.

Trước đó, trong đợt 1 của kỳ thi, số điểm cao nhất thí sinh đạt được ở khối B00 là 29,8.
Trước đó, trong đợt 1 của kỳ thi, số điểm cao nhất thí sinh đạt được ở khối B00 là 29,8.

Theo thống kê từ dữ liệu điểm thi của Đà Nẵng, môn thi có ngưỡng điểm trung bình cao nhất là Giáo dục công dân với điểm trung bình là 8,44 điểm. Trong đó có 114 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối và số bài thi có điểm trên trung bình đạt 99,51%.

Môn Toán có điểm trung bình là 7,10 điểm, với 14 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối, số bài thi đạt điểm trên trung bình là 85,5%. Tiếp theo đó là môn hóa có điểm trung bình là 6,65 điểm, với 21 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối và số bài thi có điểm trên trung bình là 82,49%.

Môn Lịch sử có số điểm trung bình thấp nhất, với 4,91 điểm. Môn thi này có một bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối và số bài thi đạt điểm trên trung bình là 47,31%.

Ngoài thí sinh Nguyễn Lê Vũ (lớp 12A2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) là thủ khoa khối B với điểm tuyệt đối 30 điểm (toán 10; hóa 10; sinh 10), Đà Nẵng còn có nhiều thí sinh đạt điểm cao.

Trần Thanh Tĩnh (lớp 12/28, Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng), là thủ khoa khối A với số điểm 29,05 điểm (toán 9,8; lý 9,25; hóa 10) và là á khoa khối B với 29,8 điểm (toán 9,8; hóa 10; sinh 10).

Đối với khối A còn có nhiều thí sinh thủ khoa là Nhiếp Thị Bảo Châu (lớp 12A2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) có tổng điểm thi là 29,05 điểm (toán 9,8; lý 9,5; hóa 9,75).

Thủ khoa khối C là Đặng Thanh Hải (lớp 12/11, Trường THPT Phan Thành Tài) có tổng số điểm thi là 28,25 điểm (văn 9; sử 9,75; địa 9,5).

Thủ khoa khối D1 là thí sinh Nguyễn Thị Thanh Trúc (lớp 12/10, Trường THPT Phan Châu Trinh) với tổng số điểm thi là 28,9 điểm (toán 9,6; văn 9,5; Anh 9,8).

Thủ khoa khối A1 là TS Ngô Quang Nguyên (lớp 12A2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) với tổng số điểm thi là 29,2 điểm (toán 10; lý 10; Anh 9,2).

Đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tổ chức cho tất cả 26.014 thí sinh của 27 tỉnh/thành chưa thể dự thi đợt 1 vừa qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (chiếm khoảng 3% thí sinh cả nước, trước đó 97% thí sinh đã dự thi đợt 1).

Các thí sinh dự thi tại 11 Hội đồng thi của các tỉnh/thành gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Hà Nội.

Đợt 2 của kỳ thi vẫn có 5 bài thi gồm: Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên, Khoa học xã hội. Đề thi do Bộ GDĐT xây dựng, đảm bảo độ khó dễ tương đương với đề đợt 1.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ khoa Đại học Kinh tế Quốc dân thừa nhận "ngại" nhất môn Triết học

Cát Tường - An Nhiên - Hà Sơn |

Ngoài việc tiết lộ bí quyết học tập, Trần Diệu Hương - thủ khoa đầu ra Đại học Kinh tế Quốc dân cũng thừa nhận môn học khó nhằn nhất là Triết học. Tuy nhiên, nữ thủ khoa vẫn quyết tâm vượt qua môn học này nhờ những phương pháp giảng dạy của thầy cô.

Chàng thủ khoa Nhân văn với ước mơ trở thành nhà Xã hội học

Tuấn Anh - Hà Phương - Thanh Chân |

Vũ Quang Huy, thủ khoa đầu vào ngành Xã hội học và xuất sắc là thủ khoa đầu ra toàn trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, vẫn tiếp tục nuôi dưỡng đam mê và ước mơ trở thành một nhà Xã hội học.

Nữ Thủ khoa tốt nghiệp Đại học Ngoại thương lập kỷ lục điểm số đầu ra

Kim Anh - Phạm Đông |

Với số điểm tuyệt đối 4.0/4.0, Nguyễn Thị Minh Hòa đã lập kỷ lục điểm số, trở thành Thủ khoa đầu ra của Đại học Ngoại thương năm 2020. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ khoa Đại học Kinh tế Quốc dân thừa nhận "ngại" nhất môn Triết học

Cát Tường - An Nhiên - Hà Sơn |

Ngoài việc tiết lộ bí quyết học tập, Trần Diệu Hương - thủ khoa đầu ra Đại học Kinh tế Quốc dân cũng thừa nhận môn học khó nhằn nhất là Triết học. Tuy nhiên, nữ thủ khoa vẫn quyết tâm vượt qua môn học này nhờ những phương pháp giảng dạy của thầy cô.

Chàng thủ khoa Nhân văn với ước mơ trở thành nhà Xã hội học

Tuấn Anh - Hà Phương - Thanh Chân |

Vũ Quang Huy, thủ khoa đầu vào ngành Xã hội học và xuất sắc là thủ khoa đầu ra toàn trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, vẫn tiếp tục nuôi dưỡng đam mê và ước mơ trở thành một nhà Xã hội học.

Nữ Thủ khoa tốt nghiệp Đại học Ngoại thương lập kỷ lục điểm số đầu ra

Kim Anh - Phạm Đông |

Với số điểm tuyệt đối 4.0/4.0, Nguyễn Thị Minh Hòa đã lập kỷ lục điểm số, trở thành Thủ khoa đầu ra của Đại học Ngoại thương năm 2020.