Xuất hiện chùm ca F0, hơn 60.000 học sinh Nam Định dừng đến trường

Tường Vân |

Sau khi phát hiện 10 ca F0, hơn 60.000 học sinh các cấp trên địa bàn huyện Hải Hậu (Nam Định) phải tạm thời dừng tựu trường kể từ ngày 1.9.

Trong ngày 31.8, Trung tâm Y tế huyện Hải Hậu tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho đội ngũ viên chức quản lý, giáo viên các trường học trên địa bàn trước khi bước vào năm học mới đã phát hiện 10/23 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime PCR đêm 31.8 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nam Định sau đó đã khẳng định có 10/23 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp hiện đang tiếp tục điều tra các yếu tố dịch tễ.

Ngay khi xuất hiện chùm ca F0, để đảm bảo tình hình phòng, chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện Hải Hậu đã yêu cầu hơn 60.000 học sinh các cấp trên địa bàn tạm thời dừng tựu trường và các hoạt động giáo dục khác từ ngày 1.9 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, ngày 23.8, học sinh lớp 1 của huyện Hải Hậu đã tựu trường theo kế hoạch ban hành về khung thời gian năm học 2021-2022 của tỉnh Nam Định.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội tổ chức khai giảng tại duy nhất 1 điểm trường

Tường Vân |

UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Tăng tốc giao sách giáo khoa đến tận tay học sinh

Vân Trang |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều học sinh hiện nay vẫn chưa được trang bị sách giáo khoa (SGK) và đồ dùng học tập. Trước thềm năm học mới, các địa phương phối hợp với các đơn vị bưu chính, chuyển phát nhanh, gấp rút đưa sách giáo khoa đến tận tay học sinh.

Học sinh háo hức đợi ngày được tiêm vaccine COVID-19

Tường Vân |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phải phối hợp với Bộ Y tế triển khai chương trình tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh, để các em sớm trở lại trường học.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội tổ chức khai giảng tại duy nhất 1 điểm trường

Tường Vân |

UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Tăng tốc giao sách giáo khoa đến tận tay học sinh

Vân Trang |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều học sinh hiện nay vẫn chưa được trang bị sách giáo khoa (SGK) và đồ dùng học tập. Trước thềm năm học mới, các địa phương phối hợp với các đơn vị bưu chính, chuyển phát nhanh, gấp rút đưa sách giáo khoa đến tận tay học sinh.

Học sinh háo hức đợi ngày được tiêm vaccine COVID-19

Tường Vân |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phải phối hợp với Bộ Y tế triển khai chương trình tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh, để các em sớm trở lại trường học.