Xuất hiện 3 thí sinh được điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Bích Hà |

Kết quả phân tích dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do Lao Động thực hiện cho thấy, năm nay có 3 thí sinh được điểm 10 môn Ngữ văn.

Đúng 0h đêm 26.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 1).

Phổ điểm năm nay nhỉnh hơn các năm trước, số điểm 10 xuất hiện nhiều hơn. Cả nước có 23.550 bài thi được điểm 10.

Môn Giáo dục công dân có nhiều điểm 10 nhất, với hơn 18.680 bài thi đạt điểm 10.

Điểm thi các bài thi tổ hợp môn Khoa học Xã hội cao hơn nhiều so với tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên.

Đặc biệt, môn Ngữ văn – môn tự luận duy nhất trong kỳ thi – cũng có 3 thí sinh được điểm tuyệt đối.

Thí sinh đầu tiên được xác nhận đạt 10 điểm Văn là Đặng Văn Quang, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông (Quảng Nam).

Tiếp theo là Nguyễn Lê Thiên Nghi ở Tiền Giang và 1 thí sinh ở Thừa Thiên-Huế cũng được 10 điểm môn Ngữ văn.

Phân tích dữ liệu điểm thi môn Ngữ văn cho thấy, năm 2021 có 991.253 thí sinh dự thi môn Ngữ văn (năm 2020 là 830.764 thí sinh dự thi).

Ngoài việc có 3 bài thi được điểm 10, môn Ngữ văn năm nay cũng có 69 thí sinh đạt điểm 9,75 (năm 2020 là 41 thí sinh).

Tại Hà Nội có bài thi Ngữ văn đạt mức điểm 9,75 và TPHCM có bài thi đạt 9,5 điểm.

Cũng theo thống kê của Lao Động từ dữ liệu điểm thi do Bộ GDĐT công bố, tính từ 3 năm trở lại đây, Ngữ văn luôn là môn rất hiếm điểm 10.

Năm 2018, Ngữ văn là môn duy nhất không có điểm 10 trong tất cả các môn thi của kỳ thi THPT quốc gia.

Năm 2019, môn ngữ văn tiếp tục là môn duy nhất không có điểm 10. Cả nước có 17 bài được điểm 9,5; 55 bài được điểm 9,25 và 390 bài đạt điểm 9.

Năm 2020, đã có 2 thí sinh được 10 điểm môn Ngữ văn ở hội đồng thi tỉnh An Giang và Nam Định. Điểm trung bình bài thi Ngữ văn là 6,62 điểm, điểm trung vị là 6,75 điểm.

Đến năm 2021, số thí sinh được điểm 10 môn Ngữ văn đã nâng lên thành 3.

Để tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, học sinh có thể truy cập vào địa chỉ http://diemthi.laodong.vn.

Đây là trang tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT của báo Lao Động, cập nhật dữ liệu từ Bộ GDĐT để giúp phụ huynh, học sinh biết điểm thi tốt nghiệp THPT một cách nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí.

Cách tra cứu điểm thi trên báo Lao Động:

Bước 1: Truy cập địa chỉ http://diemthi.laodong.vn.

Bước 2: Phụ huynh, học sinh chọn cụm thi, bấm số báo danh.

Sau đó nhấn nút tìm kiếm sẽ ra điểm số của mình.

Tra cứu qua cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Truy cập vào website của Bộ Giáo dục và Đào tạo: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

- Nhập Số CMND > Nhập Mã đăng nhập > Nhập Mã xác nhận > Chọn "Đăng nhập" để thí sinh tra cứu được điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Thí sinh cũng có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT trên website của các Sở GDĐT.


Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Bích Hà |

Đêm 26.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 1).

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của 63 tỉnh thành trên cả nước

Trang Hà |

Từ 0h ngày 26.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đến thí sinh.

Đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh ở nơi thực hiện giãn cách xã hội

Bích Hà |

Thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 nhưng đang thuộc diện F, hoặc đang ở nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nếu có nguyện vọng sẽ được xem xét đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ GDĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Bích Hà |

Đêm 26.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 1).

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của 63 tỉnh thành trên cả nước

Trang Hà |

Từ 0h ngày 26.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đến thí sinh.

Đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh ở nơi thực hiện giãn cách xã hội

Bích Hà |

Thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 nhưng đang thuộc diện F, hoặc đang ở nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nếu có nguyện vọng sẽ được xem xét đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT.