Xử lý nghiêm vụ nữ sinh Lạng Sơn bị bắt quỳ, tát liên tiếp vào mặt

Kiên Tâm |

Chỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội, 1 nữ sinh ở huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn bị bạn học bắt quỳ gối giữa lớp rồi tát liên tiếp vào mặt.

Ngày 15.9, mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh nữ sinh áo đen đã bắt một bạn gái khác quỳ gối, luôn miệng văng tục, mắng chửi một cách thô tục.

Cùng với đó là hành động liên tục giật tóc, tát liên tiếp vào mặt nạn nhân. Nữ sinh bị đánh không dám kháng cự, chỉ biết im lặng chịu đựng, ôm má vì đau đớn.

Ngay khi đăng tải, clip đã gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt lo ngại về tình trạng bạo lực học đường đang ngày càng có nhiều vụ việc như này.

Trao đổi với PV, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vụ việc trên xảy ra tại Trường Tiểu học - THCS Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Cụ thể, theo báo cáo của Phòng GDĐT huyện Văn Quan, vào khoảng 12h15 ngày 15.9, tại Trường Tiểu học - THCS Điềm He, huyện Văn Quan có xảy ra sự việc một nhóm 5 học sinh lớp 8, 9 của trường tổ chức đánh, tát 1 học sinh nữ là em N.K.V - học sinh lớp 8 đang học tại trường. Sự việc xảy ra tại lớp học, có 1 học sinh quay clip và chia sẻ trên mạng xã hội Facebook.

Nữ sinh V liên tiếp bị tát, túm tóc, chửi bới, đe dọa. Ảnh: Cắt từ clip.
Nữ sinh V liên tiếp bị tát, túm tóc, chửi bới, đe dọa. Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau khi nhận được thông tin và đơn trình báo của người nhà học sinh bị đánh, ngày 16.9, Phòng GDĐT huyện đã xác minh, đồng thời phối hợp với đại diện lãnh đạo UBND xã Điềm He, Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm lớp 8, lớp 9 Trường Tiểu học -THCS Điềm He, và mời phụ huynh học sinh cùng những học sinh liên quan để làm việc.

Tại buổi làm việc, nguyên nhân được xác định do nhóm học sinh này có xích mích mâu thuẫn với nhau qua mạng xã hội, đã có những tin nhắn chửi mắng nhau, dẫn đến sự việc đánh nhau buổi trưa ngày 15.9.

Đối với Ban giám hiệu nhà trường, phòng đã chỉ đạo thành lập Hội đồng kỷ luật. Tùy vào mức độ vi phạm của từng học sinh để đưa ra những hình thức kỷ luật phù hợp song vẫn tạo cơ hội cho học sinh sửa sai, có cơ hội được tiếp tục học tập.

Kiên Tâm
TIN LIÊN QUAN

Người xúi giục nhóm nữ sinh ở Ninh Bình đánh nhau có thể bị xử lý hình sự

Quang Việt |

Vụ việc hai nhóm nữ sinh mang dao, tuýp sắt hẹn đánh nhau, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, người xúi giục giúp sức có thể bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm.

Nữ sinh ở Thanh Hóa bị đánh, bắt quỳ gối tại sân trường

QUÁCH DU |

Một nữ sinh cấp 2 bị anh trai của một nữ sinh khác dùng tay tát nhiều phát vào mặt và bắt quỳ gối xin lỗi ngay tại sân trường.

Làm rõ vụ nữ sinh Yên Bái bị đánh hội đồng dã man

Văn Đức |

Cơ quan chức năng Yên Bái đã tiến hành xác minh, triệu tập nhóm đối tượng liên quan đến clip nữ sinh bị bạn đánh hội đồng.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Người xúi giục nhóm nữ sinh ở Ninh Bình đánh nhau có thể bị xử lý hình sự

Quang Việt |

Vụ việc hai nhóm nữ sinh mang dao, tuýp sắt hẹn đánh nhau, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, người xúi giục giúp sức có thể bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm.

Nữ sinh ở Thanh Hóa bị đánh, bắt quỳ gối tại sân trường

QUÁCH DU |

Một nữ sinh cấp 2 bị anh trai của một nữ sinh khác dùng tay tát nhiều phát vào mặt và bắt quỳ gối xin lỗi ngay tại sân trường.

Làm rõ vụ nữ sinh Yên Bái bị đánh hội đồng dã man

Văn Đức |

Cơ quan chức năng Yên Bái đã tiến hành xác minh, triệu tập nhóm đối tượng liên quan đến clip nữ sinh bị bạn đánh hội đồng.