Xu hướng đẩy mạnh các kỳ thi riêng

Tuyết Anh |

Trong nhiều năm trở lại đây, thay vì lệ thuộc vào điểm thi tốt nghiệp THPT, các trường có xu hướng sử dụng kết quả của một số kỳ thi về đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, có độ tin cậy cao để tuyển sinh.

Thời điểm này, em Nguyễn Quốc Hưng - học sinh lớp 12 tại Hà Nội - dành phần lớn thời gian của mình để luyện đề thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức và tham dự đợt thi cuối tháng 3.

“Em đăng ký thi sớm để nếu kết quả đợt thi đầu tiên không được như kỳ vọng, em sẽ tiếp tục đăng ký thi thêm một đợt nữa vào đầu tháng 4.

Trước em dự định thi thêm kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội để có thêm nhiều phương án xét tuyển đại học. Nhưng sau đó, em gặp một chút khó khăn trong việc bố trí thời gian học các môn, nên chỉ đăng ký tham dự thi đánh giá năng lực” - Quốc Hưng cho hay.

Đỗ Thị Chung - học sinh lớp 12, Trường THPT Diễn Châu 5 (Nghệ An) - tìm đến kỳ thi đánh giá năng lực với mong muốn giảm bớt áp lực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trong quá trình ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Chung và đa số bạn học gặp khó khăn trong việc tiếp cận tài liệu ôn thi.

TS Đặng Ngọc Khương - giáo viên Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội - cho rằng, một trong những vướng mắc học sinh đang gặp phải trong quá trình khi ôn thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy là chưa hình dung rõ cấu trúc đề và chưa tiếp cận đầy đủ hệ thống thông tin về các kỳ thi.

“Hiện còn rất nhiều học sinh chưa tiếp cận được đầy đủ, hệ thống thông tin về kỳ thi riêng và chưa hình dung rõ cấu trúc đề, phạm vi kiến thức, đặc biệt là khóa đang học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đồng thời, nhiều bạn cũng chưa hiểu rõ điểm tương đồng, khác biệt giữa kỳ thi tốt nghiệp và các kỳ thi riêng” - thầy Khương cho biết.

Cũng theo thầy Khương, để tăng mức độ phủ sóng và hiệu quả cho các kỳ thi riêng, đơn vị tổ chức cần chuẩn hóa đề thi để đảm bảo tính thiết thực và cung cấp đầy đủ thông tin đến thí sinh. “Tăng hiệu quả công tác tuyển sinh sẽ giúp đánh giá đúng năng lực của thí sinh và đảm bảo chất lượng đầu vào của các trường. Cùng với đó, đơn vị tổ chức cần cung cấp đầy đủ, chi tiết thông tin về kỳ thi, không chỉ thông qua phương tiện truyền thông như báo, đài mà còn phải đến trực tiếp các trường THPT trên cả nước.

Cuối cùng là tối ưu hóa, đơn giản hóa cách thức đăng ký thi tuyển, để thí sinh dễ dàng tiếp cận và đăng ký nếu như có nguyện vọng” - thầy Khương nhấn mạnh.

Tuyết Anh
TIN LIÊN QUAN

Các mốc thời gian của kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG HCM 2024

Chân Phúc |

TPHCM - Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG-HCM) được tổ chức 2 đợt vào đầu tháng 4 và đầu tháng 6. Ở đợt 1, thí sinh có hơn 1 tháng tham gia đăng ký dự thi, từ ngày 22.1- 4.3.

Sớm lên phương án cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố phương án và đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, các trường học trên cả nước đã bắt tay vào xây dựng kế hoạch dạy học sát với chương trình và định hướng chú trọng đánh giá năng lực học sinh.

Cần Thơ thông tin về kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2024 – 2025

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 4.1, ông Trần Thanh Bình – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024 - 2025 trên địa bàn thành phố.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn lên tiếng vụ Hoàng Thùy Linh không xứng đáng là Ca sĩ nổi bật năm 2023

Anh Trang |

Việc Hoàng Thùy Linh nhận được danh hiệu Ca sĩ nổi bật năm 2023 gây nhiều tranh cãi những ngày qua.

Ông Donald Trump dự kiến thắng lớn trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên

Linh Nhi |

Cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến thắng lớn trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa lựa chọn ứng viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Thị trường bất động sản "nóng" trở lại nếu Luật Đất đai sửa đổi thông qua

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang được đưa ra thảo luận ở Kỳ họp Quốc hội bất thường vừa khai mạc ngày 15.1. Nếu được thông qua, sắc luật này được kỳ vọng sẽ giúp thị trường bất động sản sôi động trở lại.

Dịch cúm gia tăng, báo động nhiều người tự mua thuốc điều trị

Lệ Hà |

Tại nhiều tỉnh phía Bắc, dịch cúm A đang gia tăng, nhiều người tìm mua kit test và thuốc Tamiflu điều trị. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, không tự ý làm xét nghiệm và mua thuốc điều trị tại nhà mà cần liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời.

Một ôtô ở Hà Nội vi phạm tốc độ 244 lần trong 11 ngày đầu năm

KHÁNH AN |

Trong 11 ngày đầu tháng 1.2024, một xe hợp đồng tại Hà Nội vi phạm tốc độ 244 lần.

Các mốc thời gian của kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG HCM 2024

Chân Phúc |

TPHCM - Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG-HCM) được tổ chức 2 đợt vào đầu tháng 4 và đầu tháng 6. Ở đợt 1, thí sinh có hơn 1 tháng tham gia đăng ký dự thi, từ ngày 22.1- 4.3.

Sớm lên phương án cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố phương án và đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, các trường học trên cả nước đã bắt tay vào xây dựng kế hoạch dạy học sát với chương trình và định hướng chú trọng đánh giá năng lực học sinh.

Cần Thơ thông tin về kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2024 – 2025

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 4.1, ông Trần Thanh Bình – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024 - 2025 trên địa bàn thành phố.