Xông vào lớp đâm chết học sinh: Báo động an ninh trong trường học

Đặng Chung |

6 cô trò ở Thanh Hóa bị đâm gục trong chớp mắt. Một cậu học trò nghèo đã ra đi mãi mãi khi còn dang dở ước mơ. Khi sự việc đau lòng xảy ra, nhiều người giật mình lo lắng về vấn đề an ninh trong trường học, lo cho tính mạng, sự an toàn của con em mình ở trường.

“Giá như…”

Đây là điều ước, cũng là nỗi day dứt của TS Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam – từ lúc ông đặt chân đến Lang Chánh (Thanh Hóa) - nơi xảy ra sự việc thương tâm, một thanh niên đột nhập vào trường học, dùng dao đâm chém loạn xạ học sinh và giáo viên trong trường. Những nhát dao oan nghiệp đã cướp đi sinh mạng của một em học sinh ngay trước ngày sinh nhật của em.

Ngôi trường Trường Tiểu học Đồng Lương nằm giữa vùng quê yên bình, những ngày qua bị xáo trộn bởi sự việc quá ám ảnh. Trên lớp 5A, đôi dép, những vết máu của em Lê Hữu Phước vẫn còn bám trên thành ghế.

Theo TS Đức, cô chủ nhiệm Trần Thị Thanh đã bất chấp nguy hiểm xông vào cứu học sinh. Dù đang phải nằm điều trị trong bệnh viện vì vết thương của kẻ thủ ác gây ra, nhưng cô không cảm thấy đau đớn, mà chỉ buồn khi không cứu được học trò.

 
TS Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam - thăm hỏi động viên giáo viên, học sinh trong vụ người lạ vào trường học ở Thanh Hóa.

Xót xa khi nhìn những gương mặt buồn bã, thất thần của thầy Hiệu trưởng, các thầy/cô giáo và học sinh vừa trải qua một nỗi kinh hoàng, TS Vũ Minh Đức gửi lời động viên. Nhưng trước những giọt nước mắt của cô trò nơi đây, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam bày tỏ ước mong có một môi trường học đường bình an cho con trẻ.

“Trên đường về, đồng chí Phó Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa đau đáu: "Bộ có ý kiến thế nào để có được ít nhất 2 vị trí việc làm bảo vệ trường học, có thế mới có thể giữ an toàn cho các cháu được".

Tôi hiểu nỗi niềm của người lãnh đạo ngành Giáo dục của tỉnh. Mong sao nỗi niềm ấy đến được với những người có trách nhiệm, để không còn bất cứ một vụ việc tương tự Đồng Lương xảy ra ở bất cứ trường học nào trên cả nước”- TS Vũ Minh Đức chia sẻ.

An ninh trường học đang bị bỏ lỏng?

Đã 3 ngày sau vụ thảm sát trong trường học tại Thanh Hóa, hiện nhà trường cũng như người dân sinh sống xung quanh trường chưa biết chính xác hung thủ đột nhập vào trường bằng cách nào.

Theo ông Lê Thiên Quang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Lương, vào thời điểm xảy ra sự việc, bảo vệ của trường không có mặt vì sau giờ học sinh vào lớp, bảo vệ đã đóng cổng trường, rồi đi làm một số công việc mưu sinh khác để trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình.

Lý do cho việc này là vì kinh phí hạn hẹp, nên nhà trường thuê 1 bảo vệ trường theo hợp đồng 3 tháng một, với mức lương là 800.000 đồng/tháng. Người đứng đầu nhà trường thừa nhận, với mức thu nhập này, để người bảo vệ trực tại trường 24/24h là khó. Và sự việc đau lòng đã xảy ra.

 
Đám tang đẫm nước mắt, tiễn đưa cậu học trò lớp 5 qua đời ở Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du

Trước khi em học sinh ở Thanh Hóa bị mất mạng vì côn đồ lẻn vào trường học, đã có không ít vụ việc tương tự xảy ra. Tháng 8.2018, thầy giáo Trường THPT Cao Bá Quát (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị người lạ vào trường đánh gãy xương mũi.

Tháng 11.2018, một học sinh lớp 9 của Trường THCS Đức Thuận (phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) bị 2 thanh niên lạ mặt xông vào trường học hành hung.

Mới đây, tại Trường THCS Phù Ủng (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) và nhiều trường khác xảy ra các vụ đánh hội đồng ngay tại trường học. Không ít người đặt câu hỏi: Bảo vệ nhà trường ở đâu khi để xảy ra sự việc mà không can ngăn kịp thời?

Một thực tế, hiện nay tại các cơ sở giáo dục không có vị trí việc làm cho nhân viên bảo vệ. Các trường đều phải tự thuê khoán người. Vì kinh phí eo hẹp, với mức lương vài trăm đến hơn 1 triệu đồng, nhà trường chỉ có thể thuê người làm bán thời gian. Nhiều nơi, bảo vệ trường học không có chuyên môn, nghiệp vụ, không được đào tạo, nên “bất lực” khi có những sự cố xảy ra tại trường học.

Trong khi đó, với bất cứ ông bố bà mẹ nào, khi gửi gắm con em mình cho nhà trường đều mong muốn một môi trường thực sự an toàn. Nhưng rõ ràng, nguy cơ về mất an toàn đang xảy ra ở nơi tưởng là an toàn nhất.

Mong ước của Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam có thể trở thành hiện thực nếu có sự vào cuộc của các cấp ngành. Môi trường an toàn cho học sinh, trước hết cần bắt đầu từ việc bố trí đủ vị trí việc làm bảo vệ cho các trường học.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Giám định tâm thần kẻ xông vào lớp chém học sinh tử vong ở Thanh Hóa

Quách Du |

Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận do có mâu thuẫn với bố của em Phước, nên đã cầm dao xông vào trường đâm Phước tử vong và nhiều người khác bị thương.

Đám tang đẫm nước mắt của cậu học trò nhỏ với ước mơ làm cầu thủ

Quách Du |

Đám tang của cậu học trò nhỏ nhòa trong tiếng khóc. Tất cả mọi người, từ gia đình, nhà trường và bạn bè đều cảm thấy xót thương trước sự ra đi của Phước. Em ra đi khi ước mơ vẫn chưa được thực hiện.

Công an Thanh Hóa thông tin vụ kẻ ác xông vào lớp đâm tử vong học sinh

Quách Du |

Minh phóng thẳng xe máy vào trường, đi bộ lên tầng 2 và vào lớp học. Tại đây, đối tượng đã đâm nhiều nhát vào em Phước và đâm bị thương cô giáo chủ nhiệm. Sau đó, Minh đi xuống sân trường và đâm 4 em khác bị thương.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Bao giờ VEC hoàn trả đường dân sinh cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?

Hiếu Anh |

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) cam kết, quý III/2022 sẽ hoàn trả các tuyến đường dân sinh mượn để thi công công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuy nhiên đến nay, VEC vẫn chưa thực hiện.

Cần Thơ: Dự kiến 4 - 5 tháng nữa mới có đủ vật tư y tế cho điều trị

Phong Linh |

Theo dự kiến, đến khoảng 4 - 5 tháng nữa, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mới đảm bảo đủ vật tư y tế cho điều trị.

4 khu nghỉ dưỡng cho cuối tuần xanh mát gần Hà Nội

Hà Nguyễn |

Những khu nghỉ dưỡng thiên nhiên gần Hà Nội được nhiều người ưa thích cho dịp cuối tuần khi thời tiết xuân ấm áp với hương sắc của cây cỏ, hoa lá...

Giám định tâm thần kẻ xông vào lớp chém học sinh tử vong ở Thanh Hóa

Quách Du |

Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận do có mâu thuẫn với bố của em Phước, nên đã cầm dao xông vào trường đâm Phước tử vong và nhiều người khác bị thương.

Đám tang đẫm nước mắt của cậu học trò nhỏ với ước mơ làm cầu thủ

Quách Du |

Đám tang của cậu học trò nhỏ nhòa trong tiếng khóc. Tất cả mọi người, từ gia đình, nhà trường và bạn bè đều cảm thấy xót thương trước sự ra đi của Phước. Em ra đi khi ước mơ vẫn chưa được thực hiện.

Công an Thanh Hóa thông tin vụ kẻ ác xông vào lớp đâm tử vong học sinh

Quách Du |

Minh phóng thẳng xe máy vào trường, đi bộ lên tầng 2 và vào lớp học. Tại đây, đối tượng đã đâm nhiều nhát vào em Phước và đâm bị thương cô giáo chủ nhiệm. Sau đó, Minh đi xuống sân trường và đâm 4 em khác bị thương.