Xôn xao trường mầm non thưởng tết cho giáo viên 30 triệu đồng

Bích Hà |

Trên mạng xã hội, nhiều giáo viên bày tỏ sự ngưỡng mộ, mơ ước trước thông tin một trường mầm non ở TPHCM có mức chi tiền tết cho giáo viên là 30 triệu đồng/người.

Theo Vietnamnet đưa tin, Tết Mậu Tuất năm nay, Trường mầm non Hướng Dương (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TPHCM) sau khi tính toán, kết dư các khoản tiền ngân sách cuối năm phân bổ về trường, đã quyết định chi cho toàn bộ người lao động (không phân biệt vị trí công tác) lên đến hơn 30 triệu đồng.

Lý do trường có được mức chi cao hơn là do năm nay, ngân sách phân bổ về trường cao hơn các năm trước. Vì mới đây, TPHCM đã quyết định tăng mức phụ cấp cho các giáo viên mầm non, nhất là những giáo viên có bằng cấp cao hơn so với mức chuẩn cần thiết. Trước đó giáo viên nhận đồng lương eo hẹp, nên khi được hưởng mức chi cao hơn, hiệu trưởng đã chia cho giáo viên để động viên sau một năm cống hiến vất vả.

Ngày sau thông tin này, nhiều thầy cô khấp khởi mừng cho đồng nghiệp, nhưng cũng tủi thân nghĩ đến phận mình.

“Giáo viên miền núi chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ đến khái niệm thưởng tết. Nhiều thì được hai trăm, ít thì được dăm chục, có năm chỉ là tờ lịch của công đoàn để động viên tinh thần” -  một giáo viên đang công tác tại Trường Tiểu học Mường Lý (huyện Mường Lát, Thanh Hóa) ngậm ngùi.

Theo quy định, ngành Giáo dục không có quỹ để chi tiền thưởng Tết cho giáo viên. Khoản thưởng hằng năm mà các trường chi cho giáo viên thật ra là khoản kết dư cuối năm. Tức là ngân sách cho các trường mỗi năm, sau khi chi cho các hoạt động, phong trào, quỹ lương... còn dư thì động viên chút ít cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường. Mức chi thế nào còn phụ thuộc vào sự tính toán của hiệu trưởng.

Cũng như mọi năm, mức chi tiền tết cho giáo viên tại TPHCM năm nay cao hơn ở Hà Nội. Nếu ở TPHCM có trường thưởng tết đến 30 triệu đồng, thì tại Hà Nội ở mức khá khiêm tốn. Theo thông tin từ Công đoàn Giáo dục Hà Nội, đa số thưởng mức trung bình từ 3-5 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng.

Đó là giáo viên ở thành phố, còn những thầy cô công tác ở nơi xa xôi, miền núi thì phần lớn không có tiền tết. Cùng công tác trong ngành giáo dục, cùng đứng lớp gánh vác những trọng trách quan trọng, nhưng giáo viên miền núi lại chịu nhiều thiệt thòi.

Cứ mỗi dịp tết đến xuân về, trong khi các ngành nghề khác, lao động hào hứng khoe thưởng tết, thì với các thầy cô, vì danh dự nghề nghiệp nên chẳng dám kêu than.

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định chung cho toàn ngành giáo dục về mức thưởng tết cho giáo viên, để nhà giáo có lương tháng 13 như nhiều ngành, nghề khác.  Đó cũng là nguồn thu chính đáng mà giáo viên – cũng là những người lao động - xứng đáng được hưởng sau một năm lao động vất vả. Tránh trường hợp nơi nhiều, nơi ít - nơi có nơi không.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Nỗi buồn thưởng tết giáo viên; Bài học đắt cho sự xúc phạm

TN |

Thưởng Tết luôn là những trăn trở đối với các nhà trường mỗi dịp Tết đến, xuân về bởi nơi ăn không hết, nơi lần không ra; Daniel Hauer đã nhận lỗi nhưng sự trả giá sẽ là bài học người đàn ông này không bao giờ quên... là những tin tức nóng nhất trong 24h qua.

Thưởng Tết trong doanh nghiệp nhà nước được quy định thế nào?

MỸ HẠNH |

Bạn đọc có email lanphuongx@xxx, hỏi: Tôi hiện đang làm việc tại một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Xin hỏi tiền thưởng Tết âm lịch của tôi được pháp luật quy định như thế nào?

Thưởng Tết Nguyên đán 2018: Nơi tiền tỉ, nơi chỉ trăm nghìn

QUỲNH CHI |

Đến thời điểm này, Bộ LĐTBXH chưa có tổng kết chính thức về tình hình lương, thưởng tết năm 2018, nhưng báo cáo của các địa phương, nhóm doanh nghiệp cho thấy mức chênh lệch khá “khủng” giữa các ngành nghề, địa phương. Trong khi nhiều người mong nhận đủ lương, số khác lại nhận thưởng tết cao ngất ngưởng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tin tức giáo dục 24h: Nỗi buồn thưởng tết giáo viên; Bài học đắt cho sự xúc phạm

TN |

Thưởng Tết luôn là những trăn trở đối với các nhà trường mỗi dịp Tết đến, xuân về bởi nơi ăn không hết, nơi lần không ra; Daniel Hauer đã nhận lỗi nhưng sự trả giá sẽ là bài học người đàn ông này không bao giờ quên... là những tin tức nóng nhất trong 24h qua.

Thưởng Tết trong doanh nghiệp nhà nước được quy định thế nào?

MỸ HẠNH |

Bạn đọc có email lanphuongx@xxx, hỏi: Tôi hiện đang làm việc tại một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Xin hỏi tiền thưởng Tết âm lịch của tôi được pháp luật quy định như thế nào?

Thưởng Tết Nguyên đán 2018: Nơi tiền tỉ, nơi chỉ trăm nghìn

QUỲNH CHI |

Đến thời điểm này, Bộ LĐTBXH chưa có tổng kết chính thức về tình hình lương, thưởng tết năm 2018, nhưng báo cáo của các địa phương, nhóm doanh nghiệp cho thấy mức chênh lệch khá “khủng” giữa các ngành nghề, địa phương. Trong khi nhiều người mong nhận đủ lương, số khác lại nhận thưởng tết cao ngất ngưởng.