Xôn xao chuyện học sinh đóng tiền triệu, quỹ vẫn âm đến 30 triệu đồng

ĐÀO HỒNG THIỆU |

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền câu chuyện một lớp học tại Quảng Bình âm quỹ lớp đến 30 triệu đồng, mặc dù trước đó, đã đóng quỹ cả năm lên đến 45 triệu đồng.

Đáng nói, khi gần nghỉ hè nhưng phụ huynh của lớp học này tiếp tục phải đóng thêm 650.000 đồng.

Thông tin này sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được nhiều luồng ý kiến. Trong đó, quan điểm cho rằng trong thời điểm khó khăn, đóng quỹ với số tiền lớn như vậy là không phù hợp.

Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng, cần phải chấn chỉnh lại việc thu quỹ ở các trường học, bởi lẽ chủ trương thì miễn giảm học phí mà lại phải đóng quỹ lớp tiền triệu là hết sức bất cập…

Theo tìm hiểu, lớp học liên quan đến những thông tin lùm xùm kể trên là lớp 11D6 (Trường THPT Đào Duy Từ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Chị N, phụ huynh lớp 11D6 cho biết, trong năm học 2022-2023, con gái của chị đã đóng 2 đợt quỹ, mỗi đợt 500.000 đồng. Lớp có 45 em học sinh, tổng số tiền quỹ là 45 triệu đồng (1 triệu đồng/học sinh cho cả 2 kỳ).

Sự việc được đưa lên mạng cã hội gây sự chú ý của dư luận. Ảnh chụp màn hình
Sự việc được đưa lên mạng cã hội gây sự chú ý của dư luận. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, gần nghỉ hè chị N tiếp tục nhận thông báo mỗi học sinh phải đóng thêm 1 triệu, trong đó 350.000 đồng cho hoạt động tổng kết, 650.000 đồng tiền quỹ lớp.

“Ngoài tiền quỹ, cô giáo còn đứng ra kêu gọi hỗ trợ thêm đến 4 đợt nữa để triển khai các hoạt động của lớp, thế nhưng chi vào việc gì thì cô không nói rõ ràng, khi phụ huynh có ý kiến cô cũng không giải thích. Tôi không biết âm quỹ bao nhiêu nhưng gần nghỉ hè mà bảo đóng thêm mỗi em 650 ngàn đồng là vô lý” - chị N bức xúc nói.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 24.5 Ban Giám hiệu Trường THPT Đào Duy Từ đã có buổi làm việc với đại diện hội cha mẹ học sinh và giáo viên chủ nhiệm lớp 11D6 để làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Thầy giáo Dương Văn Trai – Hiệu trưởng Trường THPT Đào Duy Từ khẳng định, việc cô giáo triển khai thu quỹ lớp hay can thiệp vào việc này là chưa hợp lý, đáng nhẽ cô chỉ làm nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn đối với hội phụ huynh. Báo cáo từ giáo viên chủ nhiệm lớp 11D6 cũng cho thấy, thông tin đóng một năm 45 triệu tiền quỹ là đúng. Việc lớp học này âm quỹ là có, tuy nhiên không phải đến 30 triệu đồng như mạng xã hội đăng tải.

Theo thầy Trai, có lẽ phụ huynh thấy đóng 650.000 đồng vào tiền quỹ, trong khi gần nghỉ hè nên nghĩ đó là tiền bù âm quỹ, nhân cho 45 em thì đến gần 30 triệu.

Tuy nhiên, phía giáo viên chủ nhiệm lý giải, sẽ còn chi cho một số hoạt động cuối năm, trong đó có khen thưởng học sinh thi học sinh giỏi chứ không phải bù tất cả cho tiền âm. Trường sẽ kiểm tra cụ thể lớp 11D6 âm quỹ bao nhiêu và có phương án phù hợp để bù vào đầu năm học tới.

“Trước mắt nhà trường đã đình chỉ việc đóng thêm 1 triệu đồng đối với lớp 11D6, chúng tôi cũng sẽ có buổi họp với tất cả phụ huynh và giáo viên để trao đổi thẳng thắn và làm rõ các nguồn thu chi, phải rõ ràng rành mạch, tránh gây bức xúc cho phụ huynh” - thầy Trai cho hay.

Trước sự việc gây xôn xao dư luận này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cũng đã yêu cầu Trường THPT Đào Duy Từ làm rõ và báo cáo để có hướng xử lý.

ĐÀO HỒNG THIỆU
TIN LIÊN QUAN

Chi quỹ lớp hàng trăm triệu đồng: Học sinh có thực sự được hưởng lợi?

Vân Trang |

Nhiều phụ huynh cho rằng, tiền quỹ lớp nhiều hay ít không quan trọng. Quan trọng là chi tiêu phải minh bạch, rõ ràng và vì mục đích phục vụ việc học tập của học sinh.

Chi quỹ lớp hàng trăm triệu đồng: Đừng biến hội phụ huynh thành hội phụ thu

Tường Vân |

Tiền điện, tiền điều hòa, tiền quà Tết cho thầy cô…, rất nhiều khoản thu trái quy định được gắn mác “tự nguyện” và được thu bởi hội phụ huynh (Ban đại diện cha mẹ học sinh) mỗi dịp đầu năm học. 

Trường học đặc biệt khi không thu quỹ lớp, quỹ cha mẹ học sinh

Tuệ Nhi |

TPHCM – Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Thủ Đức, TPHCM) là trường công lập đặc biệt, hiếm hoi khi thông báo không thu quỹ lớp, không đóng quỹ khuyến học và không thu quỹ cha mẹ học sinh.

Bình Dương sẽ khởi công Vành đai 3 TPHCM vào 15.6 và hoàn thành năm 2026

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 28.5, đại diện cơ quan chức năng UBND tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay, các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan đang khẩn trương thực hiện các bước pháp lý để khởi công xây dựng dự án đường Vành đai 3 TPHCM qua địa bàn tỉnh.

Tập đoàn Dabaco lên tiếng về nguyên nhân gây ô nhiễm kênh Tào Khê

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Ngày 27.5, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam trao đổi với phóng viên Báo Lao Động liên quan đến kết luận của cơ quan chức năng về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường kênh Tào Khê.

Choáng với lễ nạp tài nhiều tỉ đồng của cặp đôi ở vùng quê Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một lễ nạp tài của cô dâu chú rể đã gây sốt cộng đồng mạng bởi số vàng và tiền trao trong lễ nạp tài lên tới hàng tỉ đồng.

Đội hình xuất sắc nhất Premier League 2022-2023

TAM NGUYÊN |

Không cầu thủ nào từ các câu lạc bộ ngoài Top 4 lọt vào Đội hình tiêu biểu Premier League 2022-2023.

Săn “lộc trời” giữa những cánh rừng nguyên sinh

THANH TUẤN |

Những ngày này, nhiều người dân ở huyện Kbang, tỉnh Gia Lai lại khăn gói rủ nhau vào rừng để săn “lộc trời” là những tổ ong nằm vắt vẻo trên cành cây cao. Sản vật từ rừng giúp họ có thêm thu nhập chút đỉnh để trang trải cuộc sống.

Chi quỹ lớp hàng trăm triệu đồng: Học sinh có thực sự được hưởng lợi?

Vân Trang |

Nhiều phụ huynh cho rằng, tiền quỹ lớp nhiều hay ít không quan trọng. Quan trọng là chi tiêu phải minh bạch, rõ ràng và vì mục đích phục vụ việc học tập của học sinh.

Chi quỹ lớp hàng trăm triệu đồng: Đừng biến hội phụ huynh thành hội phụ thu

Tường Vân |

Tiền điện, tiền điều hòa, tiền quà Tết cho thầy cô…, rất nhiều khoản thu trái quy định được gắn mác “tự nguyện” và được thu bởi hội phụ huynh (Ban đại diện cha mẹ học sinh) mỗi dịp đầu năm học. 

Trường học đặc biệt khi không thu quỹ lớp, quỹ cha mẹ học sinh

Tuệ Nhi |

TPHCM – Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Thủ Đức, TPHCM) là trường công lập đặc biệt, hiếm hoi khi thông báo không thu quỹ lớp, không đóng quỹ khuyến học và không thu quỹ cha mẹ học sinh.