Xoay đủ kiểu để thực hiện quy định giãn cách khi học sinh trở lại trường

Đặng Chung - Bảo Trung |

Ngày 27.4, học sinh của gần 30 tỉnh, thành trong cả nước bắt đầu trở lại trường sau gần 3 tháng nghỉ phòng dịch COVID-19. Để đảm bảo được quy định học sinh phải ngồi cách nhau tối thiểu 1,5m, các cơ sở giáo dục đã phải xoay xở bằng nhiều cách.

Mở lớp mới, học cả thứ 7

Học sinh THCS, THPT toàn tỉnh Nghệ An đã quay trở lại đi học từ ngày 27.4. Theo ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Sở đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện quy định giãn cách học sinh theo nhiều cách, đảm bảo đúng quy định chỉ khoảng 20 học sinh/ lớp.

Theo đó, Nghệ An thực hiện giãn cách bằng việc chia khối, phân ca học sáng chiều. Đối với khối THPT, học sinh lớp 11 - 12 sẽ học buổi sáng, lớp 10 học buổi chiều.

Ở khối THCS, học sinh lớp 8 - 9 học buổi sáng, lớp 6 – 7 học buổi chiều. Đối với lớp học sĩ số đông, các trường thực hiện tách một số học sinh và thành lập lớp mới.

Để có đủ phòng học, ông Thành cho biết có trường đã tận dụng cả phòng đa chức năng để có chỗ cho học sinh học tập, đảm bảo mỗi em ngồi học cách nhau 1,5m.

Cũng theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, sang tháng 5, khi học sinh tiểu học trở lại trường, tỉnh sẽ bố trí cho học sinh học 1 buổi/ngày. Tuy nhiên, các trường sẽ học cả thứ bảy để đảm bảo chương trình, tiến độ kết thúc năm học vào 15.7.

Tại Đắk Lắk, theo ghi nhận của phóng viên, ngày 27.4, học sinh khối lớp 9, THPT và giáo dục thường xuyên (cấp THPT) ở Đắk Lắk đã đi học trở lại sau thời gian nghỉ dài ngày do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Các trường học ở tỉnh này đã tiến hành chia đôi sĩ số lớp, bố trí các em ngồi cách nhau tối thiểu 2m, đo thân nhiệt và đeo khẩu trang trong suốt thời gian học...

Ông Phạm Đức Tân - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu  (xã Cư Prông, huyện Ea Kar) phấn khởi nói: ''Toàn trường có 73 học sinh lớp 9 đến trường trở lại, chỉ có 2 em vắng mặt nhưng có lý do chính đáng. Tất cả học sinh đều đeo khẩu trang khi đến trường.

Phía nhà trường không tổ chức chào cờ tập thể, chỉ tiến hành trong phạm vi lớp học. Trường chúng tôi là trường vùng 3, cách trung tâm huyện hơn 30km, đường đi lại khó khăn. Các em học sinh đến trường đông đủ khiến ban giám hiệu nhà trường rất mừng”.

 
Học sinh Đắk Lắk trở lại trường vào ngày 27.4.  Ảnh: Huỳnh Thủy

Học so le, 3 buổi/tuần

Tại Hưng Yên, từ ngày 27.4, học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 đã trở lại trường. Với hơn 1.200 học sinh ở các khối lớp, để đảm bảo quy định giãn cách học sinh, Trường THPT Trưng Vương (Hưng Yên) đã bố trí học so le.

Đặc biệt, trường cho học sinh học 3 buổi/tuần thay vì 6 buổi như mọi khi để có đủ phòng học, tách lớp theo quy định không quá 20 em/phòng học. Thời gian còn lại, học sinh sẽ tiếp tục học qua online để đảm bảo chương trình.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên, các trường căn cứ tình hình thực tế để chia lớp thành 2 hoặc chia theo từng khối bảo đảm không quá 20 học sinh/lớp.

Ngoài ra, các trường tiếp tục phát huy việc dạy học online và kết hợp với dạy học trực tiếp, hướng dẫn học sinh tự giải quyết được bài học, tự làm bài tập ở nhà. Đồng thời tăng cường các buổi bù đắp kiến thức cho học sinh chưa tham gia học trực tuyến trong thời gian nghỉ học phòng dịch.

Đặng Chung - Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Dự kiến học sinh từ cấp 2 đến đại học đi học trở lại từ 4.5

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết, tinh thần đến ngày 4.5 sẽ mở cửa trở lại với các trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề, trường PTTH, trường PTCS.

Lịch trở lại trường trên cả nước: 39 địa phương đã cho học sinh đi học

Bích Hà |

Đến sáng 27.4, cả nước đã có 60 tỉnh thành thông báo lịch trở lại trường của học sinh. Trong đó đã có 39 địa phương cho học sinh đi học từ ngày 20.4 đến nay. Những địa phương còn lại đang chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại trong tháng 5.

Bài thi tổ hợp chỉ còn 1 đầu điểm: Thí sinh bối rối, trường khó tuyển sinh

Đặng Chung |

Một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là mỗi bài thi tổ hợp khi chấm sẽ cho ra một đầu điểm duy nhất. Điểm mới này đang khiến các trường đại học gặp khó, dù rất muốn sử dụng kết quả của kỳ thi để tuyển sinh, giảm áp lực thi cử cho học sinh.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hà Nội: Dự kiến học sinh từ cấp 2 đến đại học đi học trở lại từ 4.5

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết, tinh thần đến ngày 4.5 sẽ mở cửa trở lại với các trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề, trường PTTH, trường PTCS.

Lịch trở lại trường trên cả nước: 39 địa phương đã cho học sinh đi học

Bích Hà |

Đến sáng 27.4, cả nước đã có 60 tỉnh thành thông báo lịch trở lại trường của học sinh. Trong đó đã có 39 địa phương cho học sinh đi học từ ngày 20.4 đến nay. Những địa phương còn lại đang chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại trong tháng 5.

Bài thi tổ hợp chỉ còn 1 đầu điểm: Thí sinh bối rối, trường khó tuyển sinh

Đặng Chung |

Một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là mỗi bài thi tổ hợp khi chấm sẽ cho ra một đầu điểm duy nhất. Điểm mới này đang khiến các trường đại học gặp khó, dù rất muốn sử dụng kết quả của kỳ thi để tuyển sinh, giảm áp lực thi cử cho học sinh.