Xét tuyển bổ sung đợt 2: Đại học Giáo dục và ĐH Điện lực thiếu chỉ tiêu

Linh Chi |

Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Đại học Điện lực đã có thông báo về chỉ tiêu xét tuyển đại học đợt 2.

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ xét tuyển bổ sung đợt 2 cho các ngành: Quản trị trường học, Quản trị Công nghệ giáo dục, Quản trị chất lượng giáo dục, Tham vấn học đường, Khoa học giáo dục.

Phương thức xét tuyển là phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Tất cả các thí sinh có tổng điểm 3 môn thi/bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tương ứng với tổ hợp thí sinh dùng để xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (nếu có) đạt từ 17,00 điểm trở lên và đảm bảo các điều kiện đã xác định trong Đề án tuyển sinh năm 2020 đều đủ điều kiện xét tuyển.

Các tổ hợp xét tuyển: Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học; Tổ hợp B00: Toán, Hoá học, Sinh học; Tổ hợp C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Thời gian xét tuyển bắt đầu từ 5.10 cho đến khi đủ chỉ tiêu hoặc hết thời hạn xét tuyển bổ sung.

Đại học Điện lực

Đại học Điện lực thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 từ ngày 6.10 đến 17h ngày 16.10 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh).

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 2 của Đại học Điện lực là 15 điểm với phương thức dùng điểm thi tốt nghiệp THPT và 18 điểm với phương thức dùng kết quả học bạ.

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 2 của Đại học Điện lực. Ảnh: CMH.
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 2 của Đại học Điện lực. Ảnh: CMH.
Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Điểm chuẩn đại học tăng vọt, nhiều trường xét tuyển đợt 2

ĐÚC THIỆN-THÙY LINH |

Tin tức Giáo dục mới nhất 6.10: Nguyên nhân khiến điểm chuẩn đại học tăng "sốc"; Nhiều trường bổ sung chỉ tiêu xét tuyển đợt 2,...

Điểm chuẩn báo chí cao ngỡ ngàng, thí sinh lo lắng đầu ra

Linh Chi - Hà Sơn |

Các ngành báo chí, truyền thông năm nay cũng chiếm một vị trí trong các ngành có điểm chuẩn đại học cao top đầu. 28,5 điểm thí sinh mới có thể đỗ khoa báo chí trường Đại học Khoa học Xã hội nhân văn. Tương tự, 36,75 điểm (trên thang 40 điểm) mới đỗ chuyên ngành Truyền thông marketing Học viện Báo chí Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Lý do điểm chuẩn đại học 2020 tăng "sốc" là gì?

Linh Chi |

Những thay đổi trong phương thức tuyển sinh là một trong những yếu tố khiến điểm chuẩn đại học 2020 tăng cao kỷ lục.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Giáo dục 24/7: Điểm chuẩn đại học tăng vọt, nhiều trường xét tuyển đợt 2

ĐÚC THIỆN-THÙY LINH |

Tin tức Giáo dục mới nhất 6.10: Nguyên nhân khiến điểm chuẩn đại học tăng "sốc"; Nhiều trường bổ sung chỉ tiêu xét tuyển đợt 2,...

Điểm chuẩn báo chí cao ngỡ ngàng, thí sinh lo lắng đầu ra

Linh Chi - Hà Sơn |

Các ngành báo chí, truyền thông năm nay cũng chiếm một vị trí trong các ngành có điểm chuẩn đại học cao top đầu. 28,5 điểm thí sinh mới có thể đỗ khoa báo chí trường Đại học Khoa học Xã hội nhân văn. Tương tự, 36,75 điểm (trên thang 40 điểm) mới đỗ chuyên ngành Truyền thông marketing Học viện Báo chí Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Lý do điểm chuẩn đại học 2020 tăng "sốc" là gì?

Linh Chi |

Những thay đổi trong phương thức tuyển sinh là một trong những yếu tố khiến điểm chuẩn đại học 2020 tăng cao kỷ lục.