Xét nghiệm COVID-19 cho giáo viên, học sinh tham gia trải nghiệm ở Hạ Long

Hà Phương |

Hôm nay (31.1), Trung tâm Y tế quận Đống Đa tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 cho 100% cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, phụ huynh Trường THPT Hoàng Cầu tham gia trải nghiệm tại Hạ Long.

Trước đó, Trường THPT Hoàng Cầu tổ chức cho hơn 1.000 học sinh tham gia trải nghiệm sáng tạo ở TP Hạ Long, Quảng Ninh ngày 26-27.1. Trong lịch trình, đoàn đến tham quan đền thờ Chu Văn An ở TP Chí Linh, Hải Dương.

Bà Lưu Thị Lập - Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Theo thông báo, trưa ngày 1.2 sẽ có kết quả xét nghiệm của toàn bộ cán bộ, nhân viên, học sinh từng tham gia đợt trải nghiệm ở Hạ Long (Quảng Ninh). Mặc dù qua rà soát cho thấy, nhóm trải nghiệm của trường không đi vào 31 điểm cần khai báo y tế. Tuy nhiên, trường vẫn thực hiện nghiêm túc các qui định phòng dịch. Đến thời điểm này, sức khỏe của những người trên vẫn ổn định, không có biểu hiện bất thường"

Cán bộ y tế thuộc Trung tâm Y tế dự phòng khử khuẩn trang phục bảo hộ khi bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm. Lực lượng làm nhiệm vụ được trang bị phương tiện bảo hộ phục vụ cho việc lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Đ.Sơn.

Tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế địa phương để triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn. Kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học, báo cáo ngay với cơ quan y tế địa phương và thực hiện theo hướng dẫn xử lý trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học.

Các trường cần rà soát, lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có lịch sử đi, đến từ vùng có dịch (như Quảng Ninh, Hải Dương...) từ ngày 14.1 đến nay, nếu có trường hợp tiếp xúc gần với các ca F0, F1, F2 phải chủ động khai báo y tế, xét nghiệm và cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế tại địa phương, đồng thời gửi danh sách những trường hợp nêu trên và báo cáo các biện pháp nhà trường đã thực hiện về Phòng, Sở GD&ĐT.

Trong thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch, nhà trường đã sẵn sàng phương án dạy học online.

Cũng trong sáng nay, UBND thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội đã nhất trí với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc cho học sinh trên địa bàn thành phố nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sớm hơn 1 tuần để bảo đảm an toàn, phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, toàn bộ học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, nhóm trẻ mầm non tư thục trên địa bàn thành phố bắt đầu nghỉ học từ ngày 1.2.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh lỉnh kỉnh đồ đạc cấp nhu yếu phẩm cho con đang cách ly COVID-19

Hoài Anh |

Sáng 31.1, nhiều phụ huynh, người thân đã chuyển nhu yếu phẩm, đồ đạc chuyển vào cho con em đang thực hiện cách ly tại trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội), sau khi xuất hiện 1 trường hợp mắc COVID-19 tại trường.

Xét nghiệm COVID-19 cho 500 học sinh THPT Nguyễn Trãi trở về từ Hải Dương

Hà Giang |

Gần 500 học sinh, giáo viên trường THPT Nguyễn Trãi (Hà Nội) từng đi tham quan ở TP Chí Linh (Hải Dương) trở về được xét nghiệm COVID-19. Dự kiến việc lấy mẫu xét nghiệm những người trở về từ vùng dịch sẽ hoàn thành trước ngày 1.2.

Những hình ảnh đầu tiên ở trường Tiểu học nơi có học sinh mắc COVID-19

Hoài ANh |

Trường Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) đã được lấy làm nơi cách ly tập trung do có 1 trường hợp học sinh mắc COVID-19.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phụ huynh lỉnh kỉnh đồ đạc cấp nhu yếu phẩm cho con đang cách ly COVID-19

Hoài Anh |

Sáng 31.1, nhiều phụ huynh, người thân đã chuyển nhu yếu phẩm, đồ đạc chuyển vào cho con em đang thực hiện cách ly tại trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội), sau khi xuất hiện 1 trường hợp mắc COVID-19 tại trường.

Xét nghiệm COVID-19 cho 500 học sinh THPT Nguyễn Trãi trở về từ Hải Dương

Hà Giang |

Gần 500 học sinh, giáo viên trường THPT Nguyễn Trãi (Hà Nội) từng đi tham quan ở TP Chí Linh (Hải Dương) trở về được xét nghiệm COVID-19. Dự kiến việc lấy mẫu xét nghiệm những người trở về từ vùng dịch sẽ hoàn thành trước ngày 1.2.

Những hình ảnh đầu tiên ở trường Tiểu học nơi có học sinh mắc COVID-19

Hoài ANh |

Trường Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) đã được lấy làm nơi cách ly tập trung do có 1 trường hợp học sinh mắc COVID-19.