Xét duyệt điểm chuẩn các trường quân đội 2019: Dự kiến thấp nhất 15 điểm

Bích Hà |

Tại Hội nghị xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2019 tổ chức vào chiều 7.8, một số thông tin về chỉ tiêu, điểm chuẩn các trường quân đội đã được các đại biểu tập trung thảo luận.

Năm 2019, tổng chỉ tiêu của 18 trường tuyển sinh đại học quân sự là 5.440; đăng ký sơ tuyển 24.491 thí sinh; đăng ký xét tuyển 24.315 nguyện vọng.

Năm nay có rất nhiều thí sinh ở vùng sâu, vùng xa đạt số điểm rất cao (khoảng 26 điểm) đăng ký nguyện vọng vào các trường quân đội.

Từ ngày 6 đến 8.8, các trường tham gia lọc ảo theo hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất tăng thêm chỉ tiêu còn thiếu và điểm vào của các trường thấp nhất là 15 điểm, cao nhất là xấp xỉ 27 điểm…

Sau khi có quyết định phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển của Ban TSQS Bộ Quốc phòng, các học viện, nhà trường triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học; Giấy triệu tập theo dấu bưu điện; thí sinh đạt điểm trúng tuyển phải nộp Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 để xác nhận nguyện vọng học tại trường trúng tuyển…

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Thông tin mới về điểm chuẩn đại học năm 2019

Bích Hà |

Thông tin điểm chuẩn đại học năm 2019 sau 2 ngày lọc ảo; Camera ghi lại hình ảnh 8 giờ dừng đỗ của chiếc xe ôtô chở bé 6 tuổi tử vong; Học sinh trường Gateway tử vong trên ôtô: Khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người"; Thông tin mới về vụ cô giáo mầm non quỳ gối xin dạy... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Điểm chuẩn năm 2019 nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ dự kiến tăng mạnh

Bích Hà |

Nhiều trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật, công nghệ đã đưa ra điểm chuẩn dự kiến năm 2019. Theo đó, nhóm ngành này năm nay có điểm chuẩn tăng cao, có ngành dự kiến lên đến 28 điểm.

Điểm chuẩn các trường quân đội năm 2019: Được 22,7 điểm có cơ hội đỗ?

Bích Hà |

Với các trường quân đội, dự kiến điểm chuẩn năm 2019 sẽ bằng hoặc tăng so với năm 2018.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giáo dục 24h: Thông tin mới về điểm chuẩn đại học năm 2019

Bích Hà |

Thông tin điểm chuẩn đại học năm 2019 sau 2 ngày lọc ảo; Camera ghi lại hình ảnh 8 giờ dừng đỗ của chiếc xe ôtô chở bé 6 tuổi tử vong; Học sinh trường Gateway tử vong trên ôtô: Khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người"; Thông tin mới về vụ cô giáo mầm non quỳ gối xin dạy... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Điểm chuẩn năm 2019 nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ dự kiến tăng mạnh

Bích Hà |

Nhiều trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật, công nghệ đã đưa ra điểm chuẩn dự kiến năm 2019. Theo đó, nhóm ngành này năm nay có điểm chuẩn tăng cao, có ngành dự kiến lên đến 28 điểm.

Điểm chuẩn các trường quân đội năm 2019: Được 22,7 điểm có cơ hội đỗ?

Bích Hà |

Với các trường quân đội, dự kiến điểm chuẩn năm 2019 sẽ bằng hoặc tăng so với năm 2018.