"Xây dựng và phát triển đất nước là vai trò và sứ mệnh của thế hệ trẻ"

Thiều Trang |

"Tất cả các bạn trẻ đều cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình thì sớm hay muộn chúng ta sẽ đạt được một Việt Nam phát triển và thịnh vượng như chúng ta mong muốn" - đó lời bộc bạch của TS Đoàn Quang Huy - giảng viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên), thành viên của Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu (Global VYSA).

Tương lai của dân tộc phụ thuộc vào giới trẻ

Bàn về câu chuyện "Khát vọng vươn lên của dân tộc và trách nhiệm của người trẻ" trong việc sớm hiện thực hóa giấc mơ về một Việt Nam hùng cường, TS Đoàn Quang Huy chia sẻ, với đặc thù công việc là một giảng viên đại học, TS Huy có cơ hội tiếp xúc và trò chuyện với rất nhiều bạn trẻ. Dù mỗi bạn có một chí hướng khác nhau, nhưng điểm chung là đều khát khao một đất nước hùng cường, một Việt Nam thịnh vượng và phát triển.

"Đặc biệt đối với cá nhân tôi, cũng như các bạn trẻ đã từng có cơ hội tu nghiệp ở nước ngoài, được nhìn, được trải nghiệm sự thịnh vượng thì khát vọng hùng cường lại càng cháy bỏng hơn bao giờ hết. Đây là một trong những động lực lớn lao để tôi cố gắng và nỗ lực hơn trong công việc" - TS Huy bộc bạch.

TS Đoàn Quang Huy
TS Đoàn Quang Huy - giảng viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên), thành viên của Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu (Global VYSA). Ảnh: NVCC

Theo đó, thành viên của Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu khẳng định, tương lai của dân tộc phụ thuộc vào giới trẻ, xây dựng và phát triển đất nước là vai trò và sứ mệnh của thế hệ trẻ.

"Lớp trẻ chúng ta cần phải ý thức rằng, nếu chính chúng ta - những chủ tương lai của đất nước không cố gắng, nỗ lực từ ngày hôm nay, thì bao giờ chúng ta mới có được một Việt Nam hùng cường? Chỉ có mình mới có thể thay đổi vận mệnh của chính mình, không thể trông chờ ai khác" - TS Huy nói, đồng thời nhấn mạnh - chỉ cần mỗi cá nhân cố gắng, hoàn thành xuất sắc công việc của mình thì sẽ có một tập thể vững mạnh, một đất nước phát triển.

Giảng viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh cũng đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của tri thức trẻ - nhóm bạn trẻ có thế mạnh và nguồn lực hơn những bạn trẻ khác, cần phải cố gắng hơn, quyết liệt hơn, dấn thân hơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

"Các tri thức trẻ phải nỗ lực, cố gắng học tập, làm việc, nâng cao toàn diện cả thể lực, trí lực và tâm lực, dấn thân, sáng tạo để tạo ra các giá trị thặng dư trong xã hội.

Đặc biệt, với các bạn đã từng tu nghiệp tại nước ngoài cần thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác quốc tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật tiên tiến, thúc đẩy đổi mới sáng tạo để đưa nước ta gần hơn với thế giới, tranh thủ tận dụng hiệu quả các nguồn ngoại lực hỗ trợ" - TS Huy nêu quan điểm.

Học sinh cần cố gắng phát huy năng lực, sở trường

Trương Văn Quốc Bảo hiện là học sinh chuyên Tin 12A2 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) là 1 trong 2 học sinh của Việt Nam giành huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Tin học Châu Á năm 2021. Tiếp nối thành công đó, Quốc Bảo đã xuất sắc giành huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Tin Học quốc tế 2021. Nhờ những thành tích vượt trội, nam sinh xứ Nghệ đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Chia sẻ với Lao Động, Quốc Bảo cho biết, được nhận Huân chương Lao Động do Chủ tịch nước trao tặng là niềm hãnh diện và vinh dự lớn lao của em, gia đình và nhà trường. Quốc Bảo bộc bạch, sau buổi lễ vinh danh và trao tặng Huân chương em đã suy nghĩ rất nhiều về vai trò và trách nhiệm của học sinh đối với tổ quốc, đặc biệt là sớm thực hiện hóa khát vọng hùng cường.

"Nước ta luôn chú trọng tạo điều kiện để học sinh có thể phát triển tốt nhất, vì vậy cá nhân em và những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường phải cố gắng để phát huy năng lực, sở trường của mình. Từ đó, tạo bàn đạp phát triển cho tương lai để sau này có thể làm việc cống hiến cho sự phát triển của đất nước" - Quốc Bảo chia sẻ.

 
Trương Văn Quốc Bảo - học sinh chuyên Tin 12A2 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Ảnh: NVCC

Gương mặt vàng trong kỳ thi Olympic Tin học quốc tế cũng cho biết, những thành tích em đã đạt được trong năm qua có ý nghĩa rất lớn đối với em. Đó là những thành tích xứng đáng cho nhiều năm nỗ lực và cũng là cơ sở để em phát triển trong tương lai.

"Trong tương lai gần, em sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thiện 3 năm THPT trọn vẹn, nỗ lực đạt được thành tích cao hơn năm vừa qua. Xa hơn nữa, em sẽ nỗ lực dành tâm trí lực để cống hiến cho sự nghiệp phát triển đất nước" - Quốc Bảo bộc bạch.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng vận mệnh mới tốt đẹp, đà phát triển mạnh mẽ như “mãnh hổ” Nhâm Dần

Thanh Hà |

Chào đón kiều bào trở về "mái nhà chung Việt Nam”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng, vận mệnh mới tốt đẹp hơn nhất định sẽ đến với Việt Nam trong năm mới, trong đó có đà phục hồi nhanh, phát triển mạnh mẽ với "sức mạnh của “mãnh hổ” Nhâm Dần".

Học sinh Việt Nam lọt top 10 quốc gia đạt kết quả cao tại Olympic quốc tế

Thiều Trang |

Sáng 18.12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức chương trình Gặp mặt - Biểu dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021. Đoàn học sinh Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất tại các Olympic quốc tế với nhiều học sinh đạt điểm số cao nhất.

Nữ tiến sĩ trẻ đam mê nghiên cứu khoa học và ước mơ gieo mầm thế hệ trẻ

Vân Trang |

Sau nhiều năm công tác tại Viện Quy hoạch Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tiến sĩ Trương Vân Anh đã chuyển hướng sang nghề giáo và được bổ nhiệm vị trí Phụ trách Khoa Khí tượng Thủy văn - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường. Vừa giảng dạy, vừa nghiên cứu khoa học, cô luôn hy vọng truyền cảm hứng, động lực để lớp trẻ hiểu và say mê theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Kỳ vọng vận mệnh mới tốt đẹp, đà phát triển mạnh mẽ như “mãnh hổ” Nhâm Dần

Thanh Hà |

Chào đón kiều bào trở về "mái nhà chung Việt Nam”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng, vận mệnh mới tốt đẹp hơn nhất định sẽ đến với Việt Nam trong năm mới, trong đó có đà phục hồi nhanh, phát triển mạnh mẽ với "sức mạnh của “mãnh hổ” Nhâm Dần".

Học sinh Việt Nam lọt top 10 quốc gia đạt kết quả cao tại Olympic quốc tế

Thiều Trang |

Sáng 18.12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức chương trình Gặp mặt - Biểu dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021. Đoàn học sinh Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất tại các Olympic quốc tế với nhiều học sinh đạt điểm số cao nhất.

Nữ tiến sĩ trẻ đam mê nghiên cứu khoa học và ước mơ gieo mầm thế hệ trẻ

Vân Trang |

Sau nhiều năm công tác tại Viện Quy hoạch Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tiến sĩ Trương Vân Anh đã chuyển hướng sang nghề giáo và được bổ nhiệm vị trí Phụ trách Khoa Khí tượng Thủy văn - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường. Vừa giảng dạy, vừa nghiên cứu khoa học, cô luôn hy vọng truyền cảm hứng, động lực để lớp trẻ hiểu và say mê theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học.