Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin văn bằng để phòng trừ gian lận

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phê duyệt chủ trương xây dựng Hệ thống tra cứu thông tin văn bằng, chứng chỉ và có công văn gửi các trường đại học, học viện và các Sở GDĐT yêu cầu cập nhật dữ liệu lên hệ thống.

Hệ thống tra cứu thông tin văn bằng, chứng chỉ được xây dựng nhằm tăng cường công tác quản lý, giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân dễ dàng tra cứu, hạn chế tình trạng gian lận sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả.

Bộ GDĐT đề nghị các đơn vị phối hợp, cử cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm tải và cập nhật dữ liệu lên Hệ thống tra cứu thông tin văn bằng, chứng chỉ để sớm đưa vào sử dụng hệ thống.

Bộ GDĐT cũng đề nghị các đơn vị cập nhật dữ liệu văn bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng tốt nghiệp các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin vả chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của 3 năm (2018, 2019 và 2020) lên Hệ thống phần mềm tra cứu văn bằng, chứng chỉ ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập. Thời hạn hoàn thành trước ngày 16.8.2021.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Cắt giảm văn bằng, chứng chỉ giúp tiết kiệm hàng nghìn tỉ đồng

Phạm Đông |

Theo Bộ Nội vụ, việc cắt giảm những văn bằng, chứng chỉ không cần thiết có thể tiết kiệm hàng nghìn tỉ đồng, thời gian, chi phí xã hội và những điều phức tạp khi phải đi học.

Giáo viên mong sớm thoát “ma trận” chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

QUANG ĐẠI |

Giáo viên mong muốn không bị ràng buộc bởi hệ thống chứng chỉ chức danh nghề nghiệp không thiết thực, gây nhiều áp lực và lãng phí, tốn kém.

Cắt giảm chứng chỉ bồi dưỡng mang tính hình thức, không phù hợp

THEO TTXVN |

Ngày 10.6, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các bộ trong quá trình thực hiện việc rà soát, cắt giảm các chứng chỉ bồi dưỡng theo yêu cầu.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Cắt giảm văn bằng, chứng chỉ giúp tiết kiệm hàng nghìn tỉ đồng

Phạm Đông |

Theo Bộ Nội vụ, việc cắt giảm những văn bằng, chứng chỉ không cần thiết có thể tiết kiệm hàng nghìn tỉ đồng, thời gian, chi phí xã hội và những điều phức tạp khi phải đi học.

Giáo viên mong sớm thoát “ma trận” chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

QUANG ĐẠI |

Giáo viên mong muốn không bị ràng buộc bởi hệ thống chứng chỉ chức danh nghề nghiệp không thiết thực, gây nhiều áp lực và lãng phí, tốn kém.

Cắt giảm chứng chỉ bồi dưỡng mang tính hình thức, không phù hợp

THEO TTXVN |

Ngày 10.6, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các bộ trong quá trình thực hiện việc rà soát, cắt giảm các chứng chỉ bồi dưỡng theo yêu cầu.