Xây dựng Đại học Thái Nguyên thành đại học trọng điểm của cả nước

Bích Hà |

Để tiếp tục khẳng định uy tín của Đại học Thái Nguyên với xã hội, Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đưa ra mục tiêu, quyết tâm xây dựng Đại học Thái Nguyên trở thành đại học trọng điểm, trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Phát huy vị thế của một đại học vùng

Trong 2 ngày 13 và 14.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức.

Tới dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Vũ Hồng Bắc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và lãnh đạo Đại học Thái Nguyên qua các thời kỳ, 298 đại biểu chính thức đại diện cho 3 nghìn đảng viên đang sinh hoạt tại 11 Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Đại học Thái Nguyên.

 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ VI diễn ra trong 2 ngày 13 và 14.8.

Từ 41 ngành học ban đầu, sau 25 năm hình thành và phát triển, Đại học Thái Nguyên đã và đang không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy tốt vai trò vị thế của một đại học vùng, đã đào tạo và cung cấp cho đất nước trên 500.000 cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, đặc biệt có trên 15.000 cán bộ có trình độ thạc sĩ, 268 cán bộ có trình độ tiến sĩ.

Nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh đạo cấp Trung ương, cán bộ chủ chốt của địa phương, doanh nghiệp; đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp phát triển kinh tế và xã hội của cả nước đặc biệt là vùng núi, trung du Bắc bộ.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Đại học Thái Nguyên đã cơ bản thực hiện thắng lợi các chủ trương, nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ V.  Công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ được đầu tư theo chiều sâu, đổi mới theo hướng nâng cao hiệu quả, gắn với sản xuất, đời sống và phục vụ đắc lực cho đào tạo.

Hiện đã có gần 500 chương trình khoa học công nghệ, đề tài cấp Nhà nước, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, gần 7.000 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế, tăng gấp hai lần so với nhiệm kỳ trước.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Đại học Thái nguyên đã chủ động nghiên cứu, sáng chế và tích cực, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; chế tạo thành công bộ sinh phẩm phát hiện SARS-CoV2 Virus bằng kỹ thuật Realtime-PCR.

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mang tính đột phá trong công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học mà Đảng bộ Đại học Thái Nguyên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải mong muốn đội ngũ những nhà khoa học thuộc Đại học sẽ tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ thông qua các công trình nghiên cứu khoa học mang tính thực tiễn, làm sao để Thái Nguyên phát huy thế mạnh vốn có, tạo sức bật trong thời gian tới.

Tiếp tục khẳng định uy tín của ĐH Thái Nguyên với xã hội

Trên cơ sở những thành quả đã đạt được, tại đại hội, các đại biểu đã đóng góp nhiều tham luận, đưa ra các giải pháp nâng hạng ĐH Thái Nguyên theo bảng xếp hạng QS; nâng cao hiệu quả hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo...

Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Đảng bộ trên các lĩnh vực. Phát triển quy mô đào tạo hợp lý, phù hợp với tiêu chuẩn giáo dục đại học. Tạo bước chuyển biến căn bản về chất lượng đào tạo, khoa học và công nghệ, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Tập trung phát triển các ngành đào tạo trọng điểm, mũi nhọn. Xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở gắn với mô hình đại học điện tử, thông minh.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ sẽ lãnh đạo đơn vị, phấn đấu xây dựng ĐH Thái Nguyên trở thành một bộ phận hữu cơ trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và khu vực, tạo nền tảng đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ có chất lượng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đơn vị.

 
Đồng chí Lê Quang Trung, Phó trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX. GS.TS Phạm Hồng Quang - Giám đốc Đại học Thái Nguyên tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy.

Một số hình ảnh về đại hội:

 
 
 
 
 
 
Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội tìm việc làm tại Ngày hội giáo dục hướng nghiệp ở ĐH Thái Nguyên

Bích Hà |

Ngày 11.7, tại Đại học Thái Nguyên đã diễn ra Ngày hội giáo dục hướng nghiệp, tuyển dụng việc làm và tư vấn tuyển sinh năm 2020. Sự kiện thu hút gần 3000 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhiều doanh nghiệp tham gia, mang đến nhiều cơ hội việc làm cho các bạn trẻ.

Đại học Thái Nguyên công bố phương án tuyển sinh năm 2020

Đặng Chung |

Năm 2020, Đại học Thái Nguyên tuyển 10.540 chỉ tiêu hệ đại học chính quy và 1.240 chỉ tiêu hệ cao đẳng.

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Vương Trần |

Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội được Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cơ hội tìm việc làm tại Ngày hội giáo dục hướng nghiệp ở ĐH Thái Nguyên

Bích Hà |

Ngày 11.7, tại Đại học Thái Nguyên đã diễn ra Ngày hội giáo dục hướng nghiệp, tuyển dụng việc làm và tư vấn tuyển sinh năm 2020. Sự kiện thu hút gần 3000 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhiều doanh nghiệp tham gia, mang đến nhiều cơ hội việc làm cho các bạn trẻ.

Đại học Thái Nguyên công bố phương án tuyển sinh năm 2020

Đặng Chung |

Năm 2020, Đại học Thái Nguyên tuyển 10.540 chỉ tiêu hệ đại học chính quy và 1.240 chỉ tiêu hệ cao đẳng.

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Vương Trần |

Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội được Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.