Xác minh clip "thầy giáo đánh học sinh ở Lai Châu"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu - Chiều 9.12, trên mạng xã hội xuất hiện clip với nội dung “Thầy giáo đánh học sinh dã man…” đã gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Theo đó, chủ tài khoản facebook có tên H.N đã đăng tải 1 clip dài 22 giây, ghi lại hình ảnh một người đàn ông được cho là thầy giáo đã có hành động túm tóc, tát liên tiếp… vào mặt những học sinh nam trước sự chứng kiến và sợ hãi của nhóm học sinh nữ.

Người đăng clip này viết kèm nội dung: “Thầy giáo đánh học sinh dã man tại Trường Trung học cơ sở Mường Cang xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu”. Ngay sau đó, clip đã có gần 100 lượt chia sẻ kèm theo sự bức xúc của đông đảo cộng đồng mạng xã hội.

Sáng 10.12, trao đổi với PV. Báo Lao Động, ông Trịnh Ngọc Hải - Trưởng phòng GDĐT huyện Than Uyên cho biết: “Sự việc này chúng tôi đã nắm được và đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ. Chúng tôi đang chỉ đạo nhà trường xác minh nếu sự việc xảy ra đúng như vậy thì sẽ đình chỉ công tác giáo viên này”.

Clip thầy giáo đánh học sinh xảy ra tại Trường THCS Mường Cang, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, Lai Châu. (nguồn facebook H.N)

Ông Lìm Văn Khơi - Chủ tịch UBND xã Mường Cang, huyện Than Uyên thì cho biết: “Chính quyền xã đã nắm được sự việc và lực lượng công an cũng đang vào cuộc xác minh. Sự việc xảy ra cách đây khoảng 1 tháng, nhưng đến chiều hôm qua (9.12 - PV) thì chính quyền và cơ quan chức năng mới nắm được - sau khi có 1 đoạn clip ghi lại cảnh này được phát tán trên mạng xã hội”.

Ông Lìm Văn Khơi cũng cho biết, bước đầu đã xác định thầy giáo xuất hiện trong clip là giáo viên dạy bộ môn thể dục tại Trường Trung học cơ sở Mường Cang. “Sự việc xảy ra với một nhóm có 5-6 học sinh. Nhưng các cháu không dám nói với gia đình nên bố mẹ các cháu cũng không biết. Chúng tôi cũng đã mời gia đình các cháu lên để phối hợp làm rõ nội dung trên”, ông Khơi nói.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên thiếu gần 30 tỉ đồng để phòng chống dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 19.11 Sở Y tế đã đề nghị cấp bổ sung gần 35 tỉ đồng để phòng chống dịch. Tuy nhiên, đến nay tỉnh Điện Biên mới chỉ đáp ứng được 5 tỉ đồng.

13 tỉnh sẽ tham dự Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông tại Lai Châu

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển", Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 tại tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra từ ngày 24-26.12.

Bộ GDĐT yêu cầu xác minh vụ thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống

KHẢ HÂN |

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản đề nghị xác minh, báo cáo vụ việc thầy giáo bị tố đánh học sinh vẹo cột sống tại Trường THCS Long Hòa, xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Điện Biên thiếu gần 30 tỉ đồng để phòng chống dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 19.11 Sở Y tế đã đề nghị cấp bổ sung gần 35 tỉ đồng để phòng chống dịch. Tuy nhiên, đến nay tỉnh Điện Biên mới chỉ đáp ứng được 5 tỉ đồng.

13 tỉnh sẽ tham dự Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông tại Lai Châu

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển", Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 tại tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra từ ngày 24-26.12.

Bộ GDĐT yêu cầu xác minh vụ thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống

KHẢ HÂN |

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản đề nghị xác minh, báo cáo vụ việc thầy giáo bị tố đánh học sinh vẹo cột sống tại Trường THCS Long Hòa, xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.