Vượt nghịch cảnh đến với trận chung kết Olympia của cậu học sinh Sơn La

Trần Trọng - Minh Nguyễn |

Sơn La - Mặc dù gia cảnh khó khăn, bố mẹ đều mắc bệnh trọng, nhưng cậu học sinh ở Sơn La đã vượt qua tất cả để đến với vòng chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Gia cảnh của chàng thí sinh Olympia

Vừa qua, em Bùi Anh Đức, lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Sơn La đã đạt giải nhất vòng thi quý III của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2022. Qua tìm hiểu, PV biết được hoàn cảnh hiện tại của gia đình em Anh Đức đang rất khó khăn.

Giữa tháng 9, PV Báo Lao Động cùng đại diện Công đoàn ngành Giáo dục Sơn La đã đến thăm hỏi, động viên gia đình em Anh Đức đang sống tại nhà ông bà ngoại thuộc tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn.

Do hoàn cảnh gia đình, nên 11 năm qua em Đức đã sống với ông bà ngoại. Để tiện cho việc điều trị và công việc thì chị Giang và con trai út cũng đã chuyển về đây sinh sống.

Được biết, bố mẹ em đều mắc bệnh hiểm nghèo. Năm 2013, anh Bùi Thế Hanh (bố Anh Đức) phát hiện mình bệnh thận, tình trạng bệnh ngày càng xấu đi. Hiện, anh Hanh phải nằm viện điều trị và đã phải cắt đi 1 quả thận, quả còn lại cũng sẽ phải cắt bỏ do bệnh đã trở nặng không thể điều trị.

Ông ngoại kể về nghị lực vượt lên hoàn cảnh của Đức trong những năm qua.
Ông ngoại kể về sự cố gắng của cháu Đức trong học tập.

Mẹ em là chị Trần Thị Hà Giang cũng mắc bệnh u tế bào và đã phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật để có sức khỏe như ngày hôm nay. Hiện chị là giáo viên Trường THCS 19/5, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Qua gần chục năng chống chọi lại bệnh tật, chí phí gia đình bỏ ra là rất lớn, phần thì gia đình tích góp, phần thì mượn anh em họ hàng.

"Vài năm trước, gia đình tôi cũng chắt chiu vốn mua được căn nhà nhỏ, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, có lẽ phải bán tài sản duy nhất ấy đi để chữa bệnh cho anh nhà" - chị Giang chia sẻ.

Ông Trần Danh Thắm (ông ngoại Anh Đức) chia sẻ với PV, tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng hơn chục năm qua, cháu Đức vẫn chưa bao giờ ngừng cố gắng học tập, khi về nhà cháu lại là đứa con ngoan, hiếu thảo, thường xuyên phụ giúp ông bà, cha mẹ.

Bùi Anh Đức là thí sinh của rất nhiều cuộc thi, đồng thời giành được nhiều bằng khen, huy chương từ những cuộc thi này.
Bùi Anh Đức là thí sinh của rất nhiều cuộc thi, đồng thời giành được nhiều bằng khen, huy chương từ những cuộc thi này.

Thật vậy, trong những năm ngồi trên ghế nhà trường em Bùi Anh Đức đã giành rất nhiều giải thưởng như: Giành 2 Huy chương Đồng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Vàng cấp quốc gia các cuộc thi Toán, tiếng Anh qua mạng; giải Nhất cấp tỉnh và giải Ba học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp quốc gia năm học 2021 - 2022,...

Đam mê học hỏi

Với khoảng cách từ nhà đến trường hơn 20km, mỗi ngày em Đức đều phải dậy từ 5h sáng, chuẩn bị cặp sách di chuyển đến lớp bằng xe buýt. Những ngày phải học buổi tối, sau khi học tại trường thì Đức lại vội vã lên xe buýt về lớp học gần nhà. Kết thúc ngày học bận rộn là vào khoảng hơn 8h tối.

Em Anh Đức chia sẻ về kinh nghiệm học tập: "Mặc dù việc học tập chiếm phần lớn thời gian trong ngày, nhưng em ít khi cảm thấy áp lực trong việc học. Để đạt được điều này, trước hết em luôn suy nghĩ phải tự phấn đấu, khi biết thêm được kiến thức mới em lại cảm thấy tò mò hơn rồi tiếp tục tìm tòi những điều mới lạ".

Những món quà động viên đã trao tay chàng thí sinh tài năng đến từ Sơn La.
Những món quà động viên đã trao tay chàng thí sinh tài năng đến từ Sơn La.

Kết quả ngoài sự mong đợi tại cuộc thi quý III của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22, diễn ra ngày 26.6, thí sinh Bùi Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Sơn La đã giành được 185 điểm sau 4 vòng thi và chiến thắng trong câu hỏi phụ.

Với kết quả này không những mang niềm hạnh phúc về với gia đình mà đây còn là sự tự hào cho toàn tỉnh Sơn La, khi Đức là người đầu tiên mang cầu truyền hình chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia về với tỉnh Sơn La.

Trong buổi thăm hỏi, ông Nguyễn Cảnh Hưng - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Sơn La và PV Báo Lao Động tại Khu vực Tây Bắc Bộ đã trao đến em Đức 2 phần quà.  Món quà thay lời động viên và lời chúc của 2 đơn vị đến em Đức, mong em tập trung ôn luyện giành điểm cao trong vòng thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia, mang vinh quang về tỉnh Sơn La.

Trần Trọng - Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Quỹ Tấm lòng Vàng thắp sáng ước mơ cho học sinh vùng cao Yên Bái

Tô Công - Minh Chuyên |

Yên Bái - Với tổng kinh phí hơn 3 tỉ đồng từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động và sự hỗ trợ từ các nguồn xã hội hóa, nhà lớp học 3 tầng 6 phòng tại huyện vùng cao Trạm Tấu đã chính thức được khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động tặng học bổng cho học sinh nghèo miền Trung

Tường Minh |

Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động tặng 60 suất học bổng cho học sinh nghèo là con em công nhân lao động các tỉnh miền Trung.

Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia sang Nhật du học: Từ số 0 đến giám đốc

ĐÔNG DU |

Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia Nguyễn Hải Anh Tuấn trải lòng hành trình du học khắc nghiệt tại Nhật Bản, đi lên từ con số 0 đến thành tựu bao người mơ ước khiến MC Cát Tường nể phục.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quỹ Tấm lòng Vàng thắp sáng ước mơ cho học sinh vùng cao Yên Bái

Tô Công - Minh Chuyên |

Yên Bái - Với tổng kinh phí hơn 3 tỉ đồng từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động và sự hỗ trợ từ các nguồn xã hội hóa, nhà lớp học 3 tầng 6 phòng tại huyện vùng cao Trạm Tấu đã chính thức được khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động tặng học bổng cho học sinh nghèo miền Trung

Tường Minh |

Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động tặng 60 suất học bổng cho học sinh nghèo là con em công nhân lao động các tỉnh miền Trung.

Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia sang Nhật du học: Từ số 0 đến giám đốc

ĐÔNG DU |

Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia Nguyễn Hải Anh Tuấn trải lòng hành trình du học khắc nghiệt tại Nhật Bản, đi lên từ con số 0 đến thành tựu bao người mơ ước khiến MC Cát Tường nể phục.