Vừa học vừa làm thêm, bí quyết để sinh viên vẫn đạt điểm tuyệt đối GPA 4.0

HUYÊN NGUYỄN |

Với thành tích đạt điểm trung bình học tập (GPA) 4.0, Hà Vân Trang - sinh viên năm cuối ngành Quản trị Khách sạn và Trần Tấn Đạt - sinh viên năm ba ngành Công nghệ Thông tin - nhiều năm liền xuất sắc giành học bổng của trường. Điều đặc biệt là các sinh viên này đều đã đi làm thêm từ những năm đầu đại học.

Nữ sinh viên đam mê trải nghiệm, đổi mới  

Tại Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập và khai giảng năm học mới của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF), Hà Vân Trang là một trong số những học sinh có thành tích học tập, rèn luyện nổi bật được nhận học bổng toàn phần.

Trang có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ: Điểm trung bình học tập (GPA) đạt tuyệt đối 4.0/4.0, dù từ năm thứ hai đại học, Vân Trang đã đi làm thêm. Cô sinh viên bật mí dù chưa tốt nghiệp đại học song đã lên được vị trí quản lý và gần đây chuyển sang làm ở lĩnh vực marketing.

Trang chia sẻ, bí quyết để có thể vừa đi làm thêm nhưng vẫn duy trì được thành tích học tập của mình là không xem nhẹ điểm số của bất kỳ môn học nào. Cô nàng dành thời gian đọc sách, nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp. Theo Vân Trang, việc này giúp mình tiếp thu bài nhanh hơn, nếu không hiểu có thể hỏi ngay thầy cô; nếu biết có thể phát biểu để ghi điểm.

Hà Vân Trang
Vân Trang luôn cân bằng giữa việc học và làm thêm. Ảnh: NVCC

Ngay từ khi bước chân vào đại học, Trang đã xác định mục tiêu và đưa ra chiến lược phù hợp. Theo Trang, mỗi năm, trường sẽ có sơ đồ lộ trình các môn, căn cứ sơ đồ này, Trang sắp xếp cho phù hợp với thời gian biểu của mình. Nếu học kỳ có nhiều môn học thì sẽ giảm bớt thời gian đi làm và ngược lại... để việc đi làm nhưng không ảnh hưởng chuyện học tập.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đỗ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhưng Trang quyết định Nam tiến để thử thách bản thân ở một môi trường mới. Đây là một khó khăn đối với cô gái trẻ, tuy nhiên Trang vẫn quyết tâm bởi cô cho rằng, ngành Quản trị Khách sạn ở khu vực phía Nam phát triển hơn rất nhiều vì thế bản thân muốn thay đổi môi trường học, môi trường sống để đa dạng góc nhìn hơn.

Với nữ sinh viên, khó khăn lớn chính là áp lực điểm số, phải cân bằng giữa học và làm.

“Cân bằng giữa việc học và làm là một điều thực sự khó khăn. Em luôn nghĩ là mình dành quá nhiều tâm sức cho việc học liệu có đúng không? Mình sẽ không có thời gian dành cho các việc khác nữa? Hay là nếu chỉ chuyên tâm đi làm thì bỏ bê những điều ở trường. Vì thế, em luôn phải ghi nhớ để cân bằng giữa hai việc này” - Hà Vân Trang chia sẻ.

Hà Vân Trang không ngại
Hà Vân Trang không ngại với những trải nghiệm mới. Ảnh: NVCC

Từ kinh nghiệm của bản thân, Vân Trang đưa ra lời khuyên cho các tân sinh viên năm nhất: Phải có chiến lược học tập càng sớm càng tốt; Ngoại ngữ - cụ thể là tiếng Anh vô cùng quan trọng, các tân sinh viên cần học tập để giỏi nhất có thể, đồng thời, cũng nên có thêm một ngoại ngữ thứ ba vì đó sẽ là lợi thế trong tương lai. Hiện tại, Vân Trang cũng đang học thêm tiếng Hàn Quốc.

Thêm nữa, Trang khuyên rằng, các bạn sinh viên nên tham gia các cuộc thi lớn để tích lũy kiến thức, kỹ năng cũng như từng bước xây dựng hồ sơ cá nhân ấn tượng... Cuối cùng là nên đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm, học hỏi thực tế, bởi có những kiến thức chỉ va chạm thực tế mới học được. Nhưng việc làm thêm phải phù hợp, đi làm ở mức độ vừa phải để không ràng buộc thời gian, ảnh hưởng chuyện học hành tại trường.

Chàng trai đạt điểm tuyệt đối cả học tập và rèn luyện

Trong số các học sinh nhận học bổng đợt này, chàng sinh viên năm ba Trần Tấn Đạt cũng khiến nhiều người trầm trồ vì đạt điểm tuyệt đối: GPA 4.0 và điểm rèn luyện 100/100. Đạt cho hay, bên cạnh việc học thì nam sinh dành khá nhiều thời gian cho các hoạt động của trường và thiện nguyện. Những hoạt động này giúp em có thể hoàn thiện hơn về kỹ năng.

 
Trần Tấn Đạt - chàng trai đạt điểm tuyệt đối cả học tập và rèn luyện. Ảnh: Huyên Nguyễn

Đạt cũng dành thời gian để cân bằng giữa sở thích và sở trường.

“Em thích nghề giáo lắm nhưng khi đăng ký đại học thì em quyết định chọn học Công nghệ thông tin. Do đó, em cũng vừa đi học vừa làm thêm gia sư để thoả sức đam mê. Em cũng tham gia một vài công việc, dự án khác để phù hợp với ngành học hơn” - Đạt chia sẻ.

Ngoài tham gia các tiết học trên trường, Đạt thường xuyên học hỏi từ thầy cô, bạn bè khoá trước, tham gia các cuộc thi học thuật để để tích luỹ thêm kiến thức.

Sinh viên Trần Tấn Đạt, Hà Vân Trang và các bạn sinh viên xuất sắc nhận học bổng. Ảnh:
Sinh viên Trần Tấn Đạt (ngoài cùng, từ trái sang), Hà Vân Trang (thứ sáu, từ trái sang) nhận học bổng cho sinh viên xuất sắc. Ảnh: Huyên Nguyễn

Bí quyết của Đạt là chủ động học hỏi thật nhiều bên ngoài để rèn luyện cả kiến thức và kỹ năng. Mỗi ngày, Tấn Đạt dành từ 1-2 giờ đồng hồ để xem lại các nội dung giảng viên dạy trên trường. Thời gian khác, nam sinh sẽ lên mạng để xem thêm các video liên quan tới ngành học, tham gia một vài khoá học khác.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Giá thuê tăng vọt, tân sinh viên nhọc nhằn tìm phòng trọ

Phùng Nhung |

Đến hẹn lại lên, cứ vào đầu năm học mới sinh viên lại chóng mặt với giá thuê phòng tăng vùn vụt. Nhiều tân sinh viên lên Hà Nội nhập học đang “mướt mồ hôi” tìm phòng trọ.

Bà 83 tuổi mang tâm nguyện đặc biệt, vượt 2000km dự lễ tốt nghiệp của cháu

Huyên Nguyễn |

Dù đã 83 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Hiền vẫn vượt quãng đường gần 2000km từ Bắc Giang vào Đồng Nai để chúc mừng cháu gái nhận bằng cử nhân trong Lễ tốt nghiệp đại học. Tinh thần bà đem đến buổi lễ đã gây xúc động cho nhiều người về sự ấm áp gia đình.

Sinh viên "cuồng làm thêm" để có tiền đóng học phí

Thiều Trang |

Với nhiều sinh viên, học phí đại học là nỗi lo không nhỏ, đặc biệt là khi mức phí này tăng chóng mặt. Nhiều em vì khó khăn đã dốc sức đi làm thêm để có tiền trang trải, nhưng lại rơi vào trạng thái bỏ bê việc học khiến nhà trường cảnh cáo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giá thuê tăng vọt, tân sinh viên nhọc nhằn tìm phòng trọ

Phùng Nhung |

Đến hẹn lại lên, cứ vào đầu năm học mới sinh viên lại chóng mặt với giá thuê phòng tăng vùn vụt. Nhiều tân sinh viên lên Hà Nội nhập học đang “mướt mồ hôi” tìm phòng trọ.

Bà 83 tuổi mang tâm nguyện đặc biệt, vượt 2000km dự lễ tốt nghiệp của cháu

Huyên Nguyễn |

Dù đã 83 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Hiền vẫn vượt quãng đường gần 2000km từ Bắc Giang vào Đồng Nai để chúc mừng cháu gái nhận bằng cử nhân trong Lễ tốt nghiệp đại học. Tinh thần bà đem đến buổi lễ đã gây xúc động cho nhiều người về sự ấm áp gia đình.

Sinh viên "cuồng làm thêm" để có tiền đóng học phí

Thiều Trang |

Với nhiều sinh viên, học phí đại học là nỗi lo không nhỏ, đặc biệt là khi mức phí này tăng chóng mặt. Nhiều em vì khó khăn đã dốc sức đi làm thêm để có tiền trang trải, nhưng lại rơi vào trạng thái bỏ bê việc học khiến nhà trường cảnh cáo.