Vụ thí sinh nhận tin nhắn "điểm thi rất thấp": Đại học Gia Định nói gì?

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Đại diện Trường Đại học Gia Định đưa ra lời xin lỗi sau khi nhắn cho hàng loạt thí sinh với nội dung "Điểm thi của bạn rất thấp".

Mới đây, hàng loạt thí sinh từ Long An, TPHCM, Tây Ninh… nhận được tin nhắn tuyển sinh với nội dung "Điểm thi của bạn rất thấp, đừng chờ đổi nguyện vọng, đến ngay Đại học Gia Định để nhập học sớm”.

Nội dung tin nhắn này khiến nhiều thí sinh cảm thấy khó chịu vì không chỉ nhận được tin nhắn 1 lần mà cùng lúc nhiều lần. Ngay sau đó, thông tin lan nhanh qua nhiều trang và nhóm trên mạng xã hội Facebook bày tỏ sự phản đối tin nhắn từ Trường Đại học Gia Định.

Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Bá Thuấn, Trưởng phòng Tuyển sinh - Truyền thông, Trường Đại học Gia Định xung quanh câu chuyện này.

 
Ông Vũ Bá Thuấn, Trưởng phòng Tuyển sinh - Truyền thông, Trường Đại học Gia Định trả lời Báo Lao Động. Ảnh: Chân Phúc

Thưa ông, sự việc thí sinh phản ánh việc nhà trường gửi tin nhắn có nội dung "Điểm thi của bạn rất thấp..." thực hư như thế nào?

Đúng là có xảy ra sự việc trên. Mục đích của chúng tôi là gửi đến thí sinh thông điệp nếu thí sinh điểm không cao thì đừng chờ nguyện vọng mà có thể đăng ký xét tuyển vào trường. Chúng tôi mong thí sinh có điểm thấp - từ đủ điểm sàn của Bộ GDĐT cũng được vào học Đại học.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có xảy ra sai sót về kỹ thuật khiến bản chất câu chuyện khác đi rất nhiều, điều này khiến sinh viên bị làm phiền.

Vậy nội dung ban đầu nhà trường gửi đến thí sinh là gì? 

Nội dung tin nhắn ban đầu có dấu hỏi phía sau cụm từ “Bạn có điểm thi rất thấp?”, ý nghĩa là đặt ra câu hỏi nếu bạn có điểm thi quá thấp thì bạn không nên chờ nguyện vọng. Nhưng khi thực hiện gửi nội dung đi thì dấu chấm hỏi (?) đã bị đổi thành dấu phẩy (,) nên ý nghĩa đã trở thành khẳng định thí sinh có điểm thi thấp. Từ đó, thông điệp mà nhà trường muốn nhắn gửi không phù hợp trong hoàn cảnh này.

Trường có xác định được đã gửi bao nhiêu tin nhắn đến các thí sinh ở các tỉnh/thành nào không, thưa ông?

Dữ liệu của trường phân ra nhiều nhóm, có nhóm đã nộp hồ sơ giấy tại trường, có nhóm đăng ký tuyển sinh online. Khi hệ thống bị lỗi đã lấy dữ liệu và gửi đi tự động cho rất nhiều người. Do đó, không thể nắm chính xác được là đã gửi đi tới bao nhiêu thí sinh. Việc này chúng tôi đang cho kiểm tra lại.

Để khắc phục sự cố này, nhà trường đã thực hiện những gì?

Ngay khi nhận thấy sự cố về nội dung và lặp tin nhắn gửi đi nhiều lần tới sinh viên, nhà trường đã cho ngưng ngay việc gửi tin này. Tiếp đến, chúng tôi gửi tin nhắn xin lỗi đến thí sinh và đăng lời xin lỗi công khai trên website chính thức và fanpage của nhà trường. Ngoài ra, chúng tôi cũng trả lời từng phản hồi của thí sinh trên fanpage để giải thích thêm cho các bạn về sự cố đáng tiếc này.

Tin nhắn xin lỗi từ nhà trường gửi đến thí sinh tối 28.8 sau sự cố. Ảnh: NVCC
Tin nhắn xin lỗi từ nhà trường gửi đến thí sinh tối 28.8 sau sự cố. Ảnh: NVCC

Thông qua cuộc trao đổi với báo Lao Động, nhà trường cũng gởi lời xin lỗi chân thành đến tất cả thí sinh và phụ huynh vì đã làm phiền đến mọi người.

Từ sự việc này nhà trường cũng rút ra được nhiều bài học. Chúng tôi sẽ kiểm duyệt về nội dung kỹ hơn và các cơ sở dữ liệu sẽ được xây dựng lại một cách có hệ thống để tránh xảy ra những sự việc tương tự.

Anh Nhàn - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Điểm sàn trường Đại học Kinh tế năm 2020: Cao nhất 18 điểm

Hà Phương |

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học năm 2020.

Hàng loạt thí sinh nhận tin nhắn "Điểm thi của bạn rất thấp"

Anh Nhàn |

Hàng loạt thí sinh từ Long An, TPHCM, Tây Ninh… nhận được tin nhắn tuyển sinh với nội dung "Điểm thi của bạn rất thấp" và được giới thiệu đến Đại học Gia Định để nhập học sớm. 

Điểm thi và điểm học bạ nhiều tỉnh có độ vênh lớn

Đặng Chung |

Một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là việc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) lần đầu thực hiện đối sánh dữ liệu điểm thi với điểm học bạ. Đây được xem là cách để “siết” việc làm đẹp điểm học bạ, chạy theo thành tích của nhà trường và phát hiện bất thường trong kết quả thi của từng địa phương. Kết quả cho thấy, 61 tỉnh thành thực hiện đối sánh đều có điểm học bạ cao hơn điểm thi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điểm sàn trường Đại học Kinh tế năm 2020: Cao nhất 18 điểm

Hà Phương |

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học năm 2020.

Hàng loạt thí sinh nhận tin nhắn "Điểm thi của bạn rất thấp"

Anh Nhàn |

Hàng loạt thí sinh từ Long An, TPHCM, Tây Ninh… nhận được tin nhắn tuyển sinh với nội dung "Điểm thi của bạn rất thấp" và được giới thiệu đến Đại học Gia Định để nhập học sớm. 

Điểm thi và điểm học bạ nhiều tỉnh có độ vênh lớn

Đặng Chung |

Một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là việc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) lần đầu thực hiện đối sánh dữ liệu điểm thi với điểm học bạ. Đây được xem là cách để “siết” việc làm đẹp điểm học bạ, chạy theo thành tích của nhà trường và phát hiện bất thường trong kết quả thi của từng địa phương. Kết quả cho thấy, 61 tỉnh thành thực hiện đối sánh đều có điểm học bạ cao hơn điểm thi.