Vụ thầy giáo sờ mông, sờ đùi không phải dâm ô: Không thể chấp nhận!

ANH THƯ |

Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) Đặng Hoa Nam không đồng tình với kết luận thầy giáo sờ đùi, sờ mông học sinh không phải hành vi dâm ô.

Kết luận của cơ quan điều tra huyện Việt Yên về hành vi của ông Dương Trọng Minh, giáo viên trường Tiểu học Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) sờ mông, sờ đùi các em học sinh lớp 5 không phải là dâm ô trẻ em khiến dư luận bức xúc.

Trao đổi với PV, ông Đặng Hoa Nam-Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) đánh giá cao sự vào cuộc khá sớm, tích cực của công an điều tra huyện Việt Yên (Bắc Giang) và các cấp chính quyền ở địa phương để xác minh, làm rõ vụ việc.

Các vụ việc bạo lực, đặc biệt là xâm hại trẻ em luôn được dư luận xã hội rất quan tâm. Do đó, chính quyền địa phương và cơ quan có trách nhiệm bảo vệ trẻ em phải làm việc rất tích cực.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Trẻ em không đồng tình với những ý kiến và thông tin mà cơ quan điều tra huyện Việt Yên cung cấp cho rằng hành vi của ông Dương Trọng Minh không phải là dâm ô trẻ em.

“Việc vào cuộc sớm của cơ quan điều tra là cần thiết. Tuy nhiên, cần phải có điều tra kỹ hơn, cũng như tiếp xúc đầy đủ với các đối tượng được cho là nạn nhân trước khi đưa những thông tin cụ thể ra dư luận", ông Nam nói.

Cục Trẻ em cũng được biết cơ quan điều tra chưa tiếp cận tất cả các em học sinh được coi là nạn nhân của sự việc này.

Từ đó, Cục này cũng đề nghị nếu cán bộ điều tra, thậm chí lãnh đạo của ủy ban nhân dân một cấp khi chưa thực sự am hiểu và thông thạo một lĩnh vực nào đó thì cần xin hướng dẫn của các cơ quan cấp trên.

Chẳng hạn, cơ quan điều tra huyện Việt Yên có thể tham khảo lấy ý kiến của cơ quan công an cấp tỉnh, Bộ Công an về vấn đề đang thực hiện.

Lãnh đạo Cục Trẻ em cũng nhấn mạnh, hành vi của thầy giáo khi đứng lớp dù là dạy phụ đạo thì vẫn phải theo đúng quy định về chuẩn mực đạo đức của một nhà giáo.

Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam.
Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam.

"Do đó, kết luận của cơ quan điều tra huyện Việt Yên khi cho rằng hành vi sờ đùi, sờ mông các học sinh nữ lớp 5 của thầy giáo không phải là dâm ô là điều không thể chấp nhận”, ông Nam nói.

Cục trưởng Cục Trẻ em nhấn mạnh: “Chúng tôi đề nghị cơ quan điều tra của huyện Việt Yên phải tiếp tục điều tra, tiếp xúc đầy đủ các trẻ em là nạn nhân để làm rõ hơn, đầy đủ chứng cứ hơn về những hành vi của thầy giáo Dương Trọng Minh đối với học sinh. Nếu đầy đủ bằng chứng thì chúng tôi đề nghị phải xử lí nghiêm minh để bảo vệ trẻ em một cách tốt nhất”.

Trước sự việc này, bà Khuất Thu Hồng-chuyên gia các vấn đề về giới viện Nghiên cứu và Phát triển xã hội cho rằng, sự việc ở Bắc Giang dường như đang có sự giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng.

“Nếu kết luận thầy giáo không dâm ô, thì tức là học sinh nói dối? Họ đang đá quả bóng trách nhiệm sang cho học sinh. Nếu nói rằng thầy giáo chỉ vỗ mông, véo tai học sinh không phải là dâm ô, thì rõ ràng là cố tình không chịu trách nhiệm. Nếu không phải dâm ô thì là gì?”- bà Hồng nhấn mạnh.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh cũng nghĩ thầy giáo “sờ đùi” học sinh là bày tỏ yêu thương

Bích Hà |

Trong vụ việc giáo viên nam có hành vi “sờ mông, sờ đùi” học sinh nữ ở Bắc Giang, nhiều phụ huynh bức xúc “tố” hành vi của thầy giáo là dâm ô. Nhưng chính những phụ huynh này sau đó lại cho rằng đây chỉ là cách thầy giáo bày tỏ yêu thương, vui đùa với học sinh.

Thầy giáo véo đùi, vỗ mông học sinh phải bị coi là xâm hại tình dục

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều người thường hiểu xâm hại tình dục là khi có xâm nhập vào bộ phận tình dục. Chúng ta cần mở ra một khái niệm cho thấy hành vi xâm hại bao gồm cả sờ soạng cơ thể.

Thầy giáo ở Bắc Giang nói đã bị hành hung sau khi có sờ soạng học sinh

Đặng Chung |

Ngoài việc thừa nhận có “véo đùi, vỡ mông” học sinh, ông D.T.M (giáo viên Trường Tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang) nói rằng đã bị một nhóm người hành hung vì tức giận về sự việc.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Phụ huynh cũng nghĩ thầy giáo “sờ đùi” học sinh là bày tỏ yêu thương

Bích Hà |

Trong vụ việc giáo viên nam có hành vi “sờ mông, sờ đùi” học sinh nữ ở Bắc Giang, nhiều phụ huynh bức xúc “tố” hành vi của thầy giáo là dâm ô. Nhưng chính những phụ huynh này sau đó lại cho rằng đây chỉ là cách thầy giáo bày tỏ yêu thương, vui đùa với học sinh.

Thầy giáo véo đùi, vỗ mông học sinh phải bị coi là xâm hại tình dục

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều người thường hiểu xâm hại tình dục là khi có xâm nhập vào bộ phận tình dục. Chúng ta cần mở ra một khái niệm cho thấy hành vi xâm hại bao gồm cả sờ soạng cơ thể.

Thầy giáo ở Bắc Giang nói đã bị hành hung sau khi có sờ soạng học sinh

Đặng Chung |

Ngoài việc thừa nhận có “véo đùi, vỡ mông” học sinh, ông D.T.M (giáo viên Trường Tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang) nói rằng đã bị một nhóm người hành hung vì tức giận về sự việc.