Vụ sinh viên đóng bù học phí hàng chục triệu: Chỉ vì sai sót phần mềm?

Anh Nhàn |

Liên quan đến sự việc hàng trăm sinh viên Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh phải đóng bù học phí hàng chục triệu, đại diện nhà trường cho biết sẽ tạo mọi điều kiện để sinh viên đóng tiền theo khả năng, miễn sao hoàn tất trước khi ra trường.

Như Lao Động đã đưa tin, sinh viên chương trình Chất lượng cao khóa 43, 44 của Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh vừa được nhà trường gửi thông báo thu bổ sung học phí các môn học giảng bằng tiếng Anh, có em phải nộp thêm hơn 20 triệu đồng.

Trong thông báo gửi đến sinh viên, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh nêu rõ nguyên nhân là do có sai sót trong phần mềm quản lý môn học và xác định học phí. Nhà trường bày tỏ mong muốn sinh viên cùng phụ huynh thông cảm và cộng tác với trường trong việc nộp bổ sung số học phí.

Sinh viên H.N (sinh viên năm 3 khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing) cho biết: "Ba học kỳ 2, 3 và 4 của tôi tất cả các môn học sẽ có được thu đồng loạt 1.040.000 đồng/tín chỉ, kể cả môn học bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh.

 
H.N (sinh viên năm 3 Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh) phải nộp bổ sung học phí hơn 21 triệu đồng

Tuy nhiên, vài ngày trước, trường lại gửi một thông báo tới sinh viên là các môn học bằng tiếng Anh sẽ thu 1.456.000 đồng/tín chỉ, tăng khoảng 400.000/tín chỉ so với học phí cũ. Do đó, tôi phải đóng thêm hơn 21 triệu đồng học phí".

Tương tự, H.K (sinh viên khoá 43, ngành Marketing) bị thu bổ sung 6 tín chỉ môn tiếng Anh với hơn 2 triệu. H.K bức xúc cho rằng nhà trường giải thích không thoả đáng. "Đây là lỗi phía trường, không phải của sinh viên. Khi sinh viên đã học và thi xong môn thì không lý gì thu học phí bổ sung được" - H.K phân trần.

Trả lời báo chí, ông Bùi Quang Hùng, Trưởng Phòng kế hoạch tài chính Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh cho biết, có khoảng 1.000 sinh viên hai khóa 43 và 44 học hệ chất lượng cao bị ảnh hưởng về việc thu nhầm học phí này.

Theo ông Hùng, sự nhầm lẫn này xuất phát từ sự sai sót trong phần mềm thu học phí.

Học phí ở chương trình chất lượng cao có phân loại hai mức khác nhau cho các môn học bằng tiếng Việt và học bằng tiếng Anh. Học kỳ sau của năm 2018, có sự chuyển đổi phần mềm dẫn đến sai sót trong việc áp giá các môn tiếng Anh sang tiếng Việt khiến nhà trường thu không đúng.

Thời điểm đó, đã có một số sinh viên phát hiện ra, nhà trường đã điều chỉnh. Tuy vậy, do số lượng sinh viên quá đông nên sau khi nhà trường hoàn tất thu học phí và thống kê tài chính mới phát hiện ra sự chênh lệch này.

Trả lời về việc rất nhiều sinh viên lo ngại không xoay kịp tiền để đóng vì số tiền học phí đóng bù cộng với số tiền học phí của học kỳ mới, ông Hùng cho hay thông báo của trường về thời hạn đóng vào ngày 31.12 là áp dụng cho đóng học phí mới theo kế hoạch tài chính của năm.

"Riêng những sinh viên phải đóng bù học phí thì không bắt buộc phải hoàn tất theo thời hạn này. Chủ trương của trường là sẽ tạo mọi điều kiện để sinh viên đóng tiền theo khả năng, miễn sao hoàn tất trước khi các em ra trường. Trường sẽ không tạo nhiều áp lực cho các em” - ông Hùng đưa ra quan điểm.

Tuy nhiên, câu trả lời của nhà trường về vụ việc này vẫn không thật sự thỏa đáng. Nhiều sinh viên vẫn tiếp tục bức xúc.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24H: Sinh viên bị đòi hàng chục triệu tiền học phí từ 2 năm trước

T.A |

Xác minh thông tin "chủ cơ sở tin học quấy rối tình dục nữ sinh báo chí", Sinh viên bỗng dưng bị đòi hàng chục triệu tiền học phí từ hai năm trước, Khen thưởng Á quân Đường lên đỉnh Olympia Nguyễn Hải Đăng... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Sinh viên bỗng dưng bị đòi hàng chục triệu tiền học phí từ hai năm trước

Tâm An |

Sinh viên chương trình Chất lượng cao khóa 43, 44 của Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh vừa được nhà trường gửi thông báo thu bổ sung học phí các học phần giảng bằng tiếng Anh, có em phải nộp thêm hơn 22 triệu đồng.

Giáo dục 24h: Phẫn nộ cảnh nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở lớp học

Tâm An |

Nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ngay tại lớp học; Ngậm ngùi rời bục giảng, giáo viên hợp đồng đi làm thợ hàn, bán hàng online; Nam sinh Hà Giang mồ côi cha mẹ bị bạn cùng trường bạo hành chấn động não; Đổi đơn vị cấp phôi văn bằng sau vụ Đại học Đông Đô đào tạo chui văn bằng 2 ... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Giáo dục 24H: Sinh viên bị đòi hàng chục triệu tiền học phí từ 2 năm trước

T.A |

Xác minh thông tin "chủ cơ sở tin học quấy rối tình dục nữ sinh báo chí", Sinh viên bỗng dưng bị đòi hàng chục triệu tiền học phí từ hai năm trước, Khen thưởng Á quân Đường lên đỉnh Olympia Nguyễn Hải Đăng... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Sinh viên bỗng dưng bị đòi hàng chục triệu tiền học phí từ hai năm trước

Tâm An |

Sinh viên chương trình Chất lượng cao khóa 43, 44 của Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh vừa được nhà trường gửi thông báo thu bổ sung học phí các học phần giảng bằng tiếng Anh, có em phải nộp thêm hơn 22 triệu đồng.

Giáo dục 24h: Phẫn nộ cảnh nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở lớp học

Tâm An |

Nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ngay tại lớp học; Ngậm ngùi rời bục giảng, giáo viên hợp đồng đi làm thợ hàn, bán hàng online; Nam sinh Hà Giang mồ côi cha mẹ bị bạn cùng trường bạo hành chấn động não; Đổi đơn vị cấp phôi văn bằng sau vụ Đại học Đông Đô đào tạo chui văn bằng 2 ... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.