Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng: Xem xét quy trình cách chức Ban giám hiệu

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Liên quan đến vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên, trong cuộc họp với Bộ trưởng Bộ GDĐT sáng 31.3, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng yêu cầu xem xét quy trình xử lý cách chức Ban giám hiệu, Chi ủy nhà trường, Tổng phụ trách đội, xem xét kỉ luật Hội đồng kỉ luật nhà trường vì bao che, nương nhẹ.

Báo cáo với Bộ trưởng Bộ GDĐT, ông Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi tỉnh nhận được thông tin sự việc này, Chủ tịch tỉnh đã chỉ đạo Phó Chủ tịch tỉnh, Giám đốc Sở GDĐT cùng các sở, ngành Y tế, Lao động, Đoàn thanh niên, Chủ tịch huyện, Giám đốc Công an tỉnh vào cuộc quyết liệt. Kết quả, về mặt hành chính, Chủ tịch UBND huyện đã tạm dừng điều hành đối với Hiệu trưởng và điều giáo viên chủ nhiệm chuyển sang làm việc khác.

Theo ông Nguyễn Văn Phóng, tỉnh đã chỉ đạo xử lý nghiêm túc, kiên quyết và đúng pháp luật, không bao che, không bỏ qua sai phạm, sai đến đâu xử lý đến đó, đúng người đúng tội, để giữ vững kỷ cương và kỷ luật của nhà trường. Ngành giáo dục phối hợp với Chủ tịch UBND huyện Ân Thi triển khai ngay các biện pháp đồng bộ và hiệu quả để sớm ổn định tình hình, chỉ đạo Công an huyện.

"Tôi đã chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh tăng cường lực lượng chuyên môn nghiệp vụ giỏi của Sở Công an để về tăng cường điều tra làm rõ vụ việc này. Yêu cầu Trưởng Công an huyện Ân Thi phải làm khẩn trương, làm cả ngày cả đêm với tinh thần kết luận sớm nhất sai phạm của tập thể, cá nhân, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân của từng giáo viên chủ nhiệm, của học sinh và đề nghị với chính quyền xử lý.

Nữ sinh bị đánh hội đồng trong lớp học. Ảnh cắt từ clip
Nữ sinh bị đánh hội đồng trong lớp học. Ảnh cắt từ clip

Tôi yêu cầu, phải xem xét làm quy trình xử lý cách chức Hiệu trưởng, Ban giám hiệu, Chi ủy nhà trường, Tổng phụ trách đội, xem xét kỷ luật Hội đồng kỷ luật nhà trường vì bao che, nương nhẹ. Kể cả vấn đề xem xét trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm ở hình thức nặng hơn nữa vì không nắm được tâm tư nguyện vọng, tình cảm, diễn biến của học sinh" - ông Phóng nói.

Cũng theo ông Phóng, sẽ xem xét vấn đề hạnh kiểm của các học sinh đã tham gia đánh bạn, hạnh kiểm của các học sinh chứng kiến việc bạo hành mà không can, không bênh vực cho bạn yếu thế, để bạn bị đánh, rồi quay clip. Công an sẽ xem xét cả trách nhiệm chuyện đó.

Ông Phóng nói: "Từ nay trở đi, các trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên mà để xảy ra sự việc tương tự thì cũng xử lý nghiêm như như vậy; thông điệp này phải được chỉ đạo đến toàn ngành giáo dục tỉnh Hưng Yên, để làm gương. Đồng thời cũng phải có giải pháp để làm sao yêu cầu nhà trường, gia đình, xã hội cùng vào cuộc. Yêu cầu gia đình, nhà trường, các học sinh sai phạm phải hợp tác, thành khẩn để phục vụ cho công tác điều tra" - ông Phóng cho biết.

Nguyễn Hà - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu hỗ trợ điều trị tâm lý cho nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên

ANH THƯ |

Sau vụ việc nữ học sinh bị đánh hội đồng ngay trong Trường THCS Phù Ủng (huyện Ân Thi, Hưng Yên), đại diện Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, gây sốc cho dư luận.

Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên: Nhà trường, giáo viên ở đâu?

L.N |

Nhiều bạn đọc tỏ ra bức xúc trước hình ảnh một nữ sinh lớp 9 ở Hưng Yên bị các bạn nữ khác thi nhau đánh hội đồng bằng việc đạp, đánh, đá túi bụi, túm tóc giật, tát… trong sự reo hò của bạn bè.

Nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên: Tạm đình chỉ Hiệu trưởng

Đặng Chung |

Hiệu trưởng Trường THCS Phù Ủng (Ân Thi, Hưng Yên) bị tạm đình chỉ, xem xét trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, 5 học sinh vi phạm đang làm việc với cơ quan công an… là những diễn biến mới liên quan đến vụ nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Yêu cầu hỗ trợ điều trị tâm lý cho nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên

ANH THƯ |

Sau vụ việc nữ học sinh bị đánh hội đồng ngay trong Trường THCS Phù Ủng (huyện Ân Thi, Hưng Yên), đại diện Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, gây sốc cho dư luận.

Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên: Nhà trường, giáo viên ở đâu?

L.N |

Nhiều bạn đọc tỏ ra bức xúc trước hình ảnh một nữ sinh lớp 9 ở Hưng Yên bị các bạn nữ khác thi nhau đánh hội đồng bằng việc đạp, đánh, đá túi bụi, túm tóc giật, tát… trong sự reo hò của bạn bè.

Nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên: Tạm đình chỉ Hiệu trưởng

Đặng Chung |

Hiệu trưởng Trường THCS Phù Ủng (Ân Thi, Hưng Yên) bị tạm đình chỉ, xem xét trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, 5 học sinh vi phạm đang làm việc với cơ quan công an… là những diễn biến mới liên quan đến vụ nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên.