Vụ nhà trường thu hơn 10 triệu một học sinh dịp đầu năm: Yêu cầu dừng thu

NHÓM PV |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ việc, một trường THPT ở Thanh Hóa thu tiền đầu năm học hơn 10 triệu đồng/học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã vào cuộc thanh kiểm tra và yêu cầu nhà trường tạm dừng việc thu các khoản thu dịch vụ, họp kiểm điểm và rút kinh nghiệm.

Theo đó vừa qua, phản ánh đến Báo Lao Động, nhiều phụ huynh có con theo học lớp 11A2, Trường THPT Đông Sơn 1 (Thanh Hóa) cho biết, họ đã phải đóng tiền đầu năm lên đến hơn 10 triệu đồng cho mỗi cháu.

Trường THPT Đông Sơn 1
Mỗi học sinh lớp 11A2, Trường THPT Đông Sơn 1 (Thanh Hóa) phải đóng hơn 10 triệu đồng tiền đầu năm học. Ảnh: M.H

Danh sách các khoản thu đầu năm được giáo viên chủ nhiệm thông báo gồm 14 đầu mục. Ngoài các khoản theo quy định như bảo hiểm y tế, học phí, nước uống, gửi xe, xuất hiện rất nhiều các khoản thu khác như: Quỹ lớp/hội phụ huynh 500.000 đồng/em; Xã hội hóa 400.000 đồng/em; Quỹ lớp 100.000 đồng/em; Khảo sát học thêm 360.000 đồng/em; Lao động 30.000 đồng/em; Khuyến học (huy động thêm) 212.000 đồng/em…

Đáng chú ý, các khoản thu kể trên đều không thuộc danh mục các khoản nhà trường được phép thu đầu năm học.

Riêng khoản thu sổ liên lạc điện tử, căn cứ Nghị quyết số 286 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định, cơ sở đào tạo được thu tối đa 50.000 đồng/học sinh/năm học. Tuy nhiên, tại Trường THPT Đông Sơn 1, mức thu này là 150.000 đồng/học sinh/năm học - cao gấp 3 lần so với quy định.

Ngoài ra, Trường THPT Đông Sơn 1 còn đưa ra mức thu tiền học thêm: 4.662.000 đồng/em. Theo quy định, đây là khoản thỏa thuận giữa phụ huynh và học sinh. Nhưng theo phản ánh của phụ huynh, nhà trường ấn định mức này và không hề có sự trao đổi, thỏa thuận. “Không ai nắm được khoản tiền xã hội hóa, các loại quỹ để làm gì, chi tiêu ra sao, thấy thông báo số tiền phải đóng hơn 10 triệu, chúng tôi thấy sợ" - một phụ huynh phản ánh.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Dũng - Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết, sau khi Báo Lao Động phản ánh vụ việc, Sở đã thành lập đoàn thanh tra về Trường THPT Đông Sơn 1 để kiểm tra việc thực hiện các khoản thu đầu năm của đơn vị này.

“Sau khi kiểm tra, đoàn thanh tra đã yêu cầu Trường THPT Đông Sơn 1 dừng thu các khoản thu dịch vụ và huy động. Cùng với đó, kịp thời họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục những thiếu sót trong công tác triển khai thu tiền tại nhà trường” - ông Dũng thông tin.

Theo ông Dũng, qua kiểm tra nhận thấy, một số khoản thu tại đây chưa có cơ sở và chưa rõ ràng. Cụ thể như tiền khảo sát 360.000 đồng/em/năm, khoản này dùng cho việc mua giấy thi, giấy nháp để khảo sát chất lượng các môn học tại trường. Tuy nhiên, trường chưa có kế hoạch và cũng chưa tiến hành thi khảo sát (thậm chí không thi khảo sát), thì chưa có cơ sở để thu.

Đối với khoản thu sổ liên lạc điện tử 150.000 đồng/em/năm (theo quy định chỉ thu 50.000 đồng, còn 100.000 đồng là tiền thuê bao tài khoản ôn luyện trực tuyến - ai có nhu cầu thì nộp). Với tiền quỹ lớp 100.000 đồng/em nhà trường chưa thu và cũng không huy động khoản này.

Các khoản thu khác như xã hội hóa 400.000 đồng/em, nhà trường phải có kế hoạch chi tiết và đưa ra tổng kinh phí mới tiến hành huy động; tiền quỹ hội phụ huynh 500.000 đồng/em, đoàn thanh tra chưa đánh giá kết luận đúng hay sai.

“Sau kiểm tra, đoàn thanh tra yêu cầu Trường THPT Đông Sơn 1 tạm dừng các khoản thu dịch vụ, huy động. Còn các khoản thu theo quy định vẫn triển khai bình thường. Hiện tại, Sở đang hoàn thiện kết luận thanh tra vụ việc trên, trình Giám đốc Sở và sẽ cung cấp sau” - ông Dũng thông tin.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh bất bình vì trường THPT ở Hòa Bình có dấu hiệu lạm thu

Nhóm PV |

Theo phản ánh của phụ huynh, nhiều khoản thu đầu năm của Trường THPT 19/5 huyện Kim Bôi, Hoà Bình chưa hợp lý và có dấu hiệu lạm thu.

Thanh Hóa: Một trường THPT thu hơn 10 triệu đồng mỗi học sinh tiền đầu năm

Nhóm PV |

Đầu năm học, học sinh lớp 11A2, Trường THPT Đông Sơn 1 (Thanh Hóa) phải đóng hơn 10 triệu đồng/học sinh.

Sở GDĐT TPHCM hứa xử lý triệt để vấn đề lạm thu đầu năm học

MINH QUÂN |

TPHCM - Đại diện Sở GDĐT TPHCM khẳng định sẽ xử lý triệt để các vụ việc lạm thu để việc phụ huynh đưa con đến trường không phải áp lực.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng do mưa lớn ở Bắc Bộ

MINH HÀ |

Mưa lớn tiếp tục xảy ra tại khu vực các tỉnh miền núi Bắc Bộ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ,...

Thuê phải chung cư mini “ảo”, sinh viên mất oan phí cọc phòng

THU THUỶ |

Mỗi mùa nhập học, nhu cầu sinh viên tìm phòng tăng, khiến giá phòng cũng bị “thổi phồng” theo. Ngay cả phòng trọ với phân khúc giá cao hơn như chung cư mini cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, lừa đảo.

Thiếu chính sách khuyến khích, thị trường xe điện khó tạo đột phá

ĐÌNH TRƯỜNG |

Cần có chính sách khuyến khích phát triển xe điện thiết thực và rõ ràng hơn, đây là nhận định chung của cả giới chuyên gia lẫn nhà sản xuất khi nói về tiềm năng của thị trường này tại Việt Nam.

Cấm đặt lệnh chứng khoán bằng robot, đi ngược xu hướng, rất khó nâng hạng

Đức Mạnh - Bảo Chương |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây yêu cầu các đơn vị rà soát và dừng ngay việc sử dụng robot đặt lệnh giao dịch chứng khoán trực tuyến tự động với tần suất lớn.

Hiện trạng thi công hầm chui gần 800 tỉ đồng ở nút giao Kim Đồng-Giải Phóng

Thiện Nhân |

Dự án hầm chui 2,5 qua nút giao Kim Đồng - Giải Phóng hiện đang được công nhân gấp rút thi công để đảm bảo tiến độ.

Phụ huynh bất bình vì trường THPT ở Hòa Bình có dấu hiệu lạm thu

Nhóm PV |

Theo phản ánh của phụ huynh, nhiều khoản thu đầu năm của Trường THPT 19/5 huyện Kim Bôi, Hoà Bình chưa hợp lý và có dấu hiệu lạm thu.

Thanh Hóa: Một trường THPT thu hơn 10 triệu đồng mỗi học sinh tiền đầu năm

Nhóm PV |

Đầu năm học, học sinh lớp 11A2, Trường THPT Đông Sơn 1 (Thanh Hóa) phải đóng hơn 10 triệu đồng/học sinh.

Sở GDĐT TPHCM hứa xử lý triệt để vấn đề lạm thu đầu năm học

MINH QUÂN |

TPHCM - Đại diện Sở GDĐT TPHCM khẳng định sẽ xử lý triệt để các vụ việc lạm thu để việc phụ huynh đưa con đến trường không phải áp lực.