Vụ mẹ kế đánh con chồng: Người mẹ kế không đủ tư cách làm giáo viên!

D. H |

"Cô giáo này không đủ tư cách làm cô giáo mầm non, hãy cho cô ra khỏi ngành ngay đi", đó là ý kiến bức xúc của nhiều bạn đọc sau khi xem đoạn clip ghi lại cảnh bé 5 tuổi bị mẹ kế là cô giáo mầm non đánh bầm tím. 

Sau khi đoạn clip ghi lại vụ việc bé 5 tuổi bị mẹ kế đánh đập dã man và phải nhập viện được đăng tải trên mạng xã hội, dư luận đã tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động vô cảm của người mẹ kế.

Bạn đọc Lê Tuyết bày tỏ quan điểm “Đánh trẻ em thì hèn lắm. Vì là trẻ em nên chúng ko có khả năng tự vệ.”

“Trời ơi, dù thế nào đó cũng là đứa trẻ mà”, nhiều bạn đọc thốt lên khi xem clip.

Đặc biệt khi được biết thông tin người mẹ kế này là giáo viên mầm non thì nhiều người lại càng tỏ ra bức xúc hơn.

“Cô giáo này không đủ tư cách làm cô giáo mầm non”, bạn đọc Trí Dũng bức xúc.

Đồng quan điểm, một bạn đọc gay gắt: “Cô giáo mà không có tấm lòng yêu thương con trẻ thì nên rời khỏi ngành, đây lại là con của chồng thì càng khó chấp nhận.”

Nhiều phụ huynh có con trong độ tuổi mầm non bày tỏ lo ngại: “Cho cô này nghỉ ngay. Không phụ huynh nào dám gửi con cho cô giáo như thế! Theo tôi nên chuyển công tác cô giáo này sang làm việc khác, người như cô mà làm nghề giáo e rằng lại làm hỏng một thế hệ tương lai của đất nước”.

Bên cạnh nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm ngành giáo dục không nên tiếp tục giữ một giáo viên như vậy thì nhiều người cũng cho rằng cần thiết phải có những hình thức xử lý nặng hơn đối với giáo viên này.

“Pháp luật phải trừng trị những con người bạo hành trẻ em. Đã có đầy đủ bằng chứng, đề nghị Công an Hà Nội vào cuộc xử lý nghiêm túc”, bạn đọc Vân Anh bày tỏ.

Nhiều người cho rằng chính quyền phải có trách nhiệm giải quyết triệt để vì bằng chứng đã rõ ràng. Không chỉ bị đuổi ra khỏi ngành mà người phụ này cần bị xử lý hình sự.

Ngoài ra, nhiều người đã bày tỏ sự khâm phục đối với người mẹ đã kiên nhẫn quay clip để có bằng chứng tố cáo trước cơ quan chức năng. Nhiều bạn đọc cho rằng đây là hành động khôn ngoan và khéo léo của người mẹ.

“Chị thật bản lĩnh. Nhìn con bị đánh mà phải làm ngơ thì cũng đau lắm. Những ông bố chỉ giành con cho phần ích kỷ của mình nhưng không bao giờ đặt quyền lợi của con lên trên. Nhận nuôi con nhưng cũng không bao giờ trực tiếp chăm, mà cũng không muốn con gặp mẹ. Con còn nhỏ quá, ly hôn thật tội nghiệp khi người phụ nữ yếu thế. May mà chị phát hiện và mạnh mẽ can thiệp sớm. Ủng hộ chị”, một bạn đọc bày tỏ sự đồng tình.

D. H
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.