Vụ học sinh lớp 5 tử vong khi học bơi tại trường: Giáo viên quá bất cẩn

Huyên Nguyễn |

Trước việc một học sinh lớp 5 bị bệnh tim tử vong trong quá trình học bơi tại Trường Tiểu học Mai Động (Hà Nội), dư luận đặt câu hỏi về công tác triển khai và quản lý phổ cập bơi trong trường học.

Ngày 28.6, bà Bùi Thị Thu Thanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) - cho hay: “Em Nguyễn Thị Hương G, học sinh lớp 5A6 của trường, đã ngất tại bể bơi, khi đưa đi cấp cứu thì tử vong".

Nguyên nhân khiến em học sinh này tử vong là do bệnh tim bẩm sinh tái phát. Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi: Nguyên tắc của việc học bơi là những người bị bệnh tim mạch, huyết áp… không được tham gia. Vậy, trong sự việc này, nhà trường và giáo viên dạy bơi đã cảnh báo điều này với phụ huynh hay chưa? Thời điểm xảy ra sự việc, nhân viên y tế, nhân viên cứu hộ ở đâu mà không sơ cứu cho học sinh? Bể bơi di động tại nhà trường có đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn bơi cho học sinh tiểu học không? Sau sự việc, công tác quản lý được chấn chỉnh như thế nào?

Để tìm câu trả lời cho những thắc mắc trên, sáng 29.6, PV báo Báo Lao Động đã có mặt tại Trường Tiểu học Mai Động. Theo ghi nhận của PV, ngay sau khi xảy ra sự cố, chương trình bơi tại nhà trường đã dừng lại và hiện nay bể bơi thông minh cũng bị tháo dỡ, “biến mất” khỏi khu vực học bơi.

Để tìm hiểu rõ hơn vấn đề trên, PV tìm gặp bà Bùi Thị Thu Thanh - Hiệu trưởng nhà trường thì bị bảo vệ chặn lại và cho biết, bà Thanh không ở trường; liên lạc qua điện thoại thì.... tắt máy.

PV tiếp tục liên hệ làm việc với ông Đinh Văn Long – Trưởng phòng Văn hóa Thông tin (UBND quận Hoàng Mai). Tuy nhiên, ông Long cho biết, ông đang họp hội đồng và hẹn PV tuần sau sẽ làm việc. PV có hỏi, sang tuần cụ thể ngày nào, giờ nào thì ông không trả lời. Mặc dù buổi họp kết thúc trước giờ làm việc, PV đã cố gắng liên hệ với ông Long nhưng bất thành.

Chưa dừng lại, PV tiếp tục liên hệ với bà Bùi Thị Thanh – Trưởng phòng GDĐT quận Hoàng Mai, mặc dù vẫn trong giờ làm việc nhưng cũng bị từ chối.

Trước sự việc trên, ông Đỗ Duy Vinh - cán bộ tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia cho hay: “Trong nội quy của bất cứ môn thể thao nào cũng cấm những người bị bệnh tim mạch, cao huyết áp, say rượu… tham gia. Những người bị bệnh tim mạch càng không được tham gia học bơi. Bởi lẽ, bơi là môn thể thao tiêu tốn nhiều năng lượng nhất. Câu chuyện một học sinh lớp 5 vì tái phát bệnh tim trong quá trình học bơi mà tử vong là câu chuyện đau lòng. Tuy nhiên, ta có thể thấy, trong câu chuyện này, nhà trường mà điển hình ở đây là giáo viên dạy bơi đã quá bất cẩn”.

"Trước khi hướng dẫn cho các con các động tác của môn bơi, giáo viên phụ trách phải trao đổi thông tin kỹ về tình hình sức khỏe của các con với phụ huynh học sinh. Điều tối kị là đối với những học sinh có các bệnh về tim mạch, phổi, hen, cao huyết áp…, giáo viên phải có định hướng và kiểm soát chặt chẽ trong suốt quá trình học sinh ở bể"- ông Vinh nhấn mạnh.

 

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Học sinh lớp 5 tử vong khi học bơi tại trường

Huyên Nguyễn |

Một học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Mai Động (Hà Nội) vừa tử vong khi học bơi ở bể của trường.

Bé 9 tuổi tử vong vì đuối nước tại hồ bơi

Phương Dung |

Chiều 16.6, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tân Trụ - Võ Tấn Châu xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ đuối nước trẻ em. Nạn nhân là em Nguyễn Tấn Tài (9 tuổi), ngụ xã Lợi Bình Nhơn, Tp. Tân An.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Hà Nội: Học sinh lớp 5 tử vong khi học bơi tại trường

Huyên Nguyễn |

Một học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Mai Động (Hà Nội) vừa tử vong khi học bơi ở bể của trường.

Bé 9 tuổi tử vong vì đuối nước tại hồ bơi

Phương Dung |

Chiều 16.6, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tân Trụ - Võ Tấn Châu xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ đuối nước trẻ em. Nạn nhân là em Nguyễn Tấn Tài (9 tuổi), ngụ xã Lợi Bình Nhơn, Tp. Tân An.