Vụ học sinh lớp 1 đứng ngoài trời nắng: Thiếu hiểu biết về quyền trẻ em

ANH THƯ |

Một học sinh lớp 1 bị cô giáo phê bình vì đi học sớm không chỉ là thiếu sự cảm thông với học sinh mà còn thiếu hiểu biết về quyền trẻ em.

Những ngày gần đây, sự việc một học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Quang Trung (Ngô Quyền, Hải Phòng) phải đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng vì đi học sớm. Chưa kể, giáo viên nhà trường còn chụp ảnh các học sinh đi học muộn phê bình trong nhóm phụ huynh học sinh,... đã gây bức xúc dư luận.

Về sự việc này, ông Đặng Hoa Nam-Cục trưởng Cục trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho rằng, giáo viên này đã vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em. Dù các em còn ít tuổi, nhưng đều cần được tôn trọng.

“Trong khi giáo viên ngồi phòng hội đồng mát lạnh, có điều hòa, học sinh lại phải đứng ngoài cổng trường lúc nắng nóng. Cách hành xử này quá cứng nhắc, làm xấu đi hình ảnh của người thầy trong xã hội luôn hết lòng vì học sinh"-ông Nam nói.

Theo Cục trưởng Cục Trẻ em, các em còn rất nhỏ, thầy cô cần quan tâm nhiều hơn. Mỗi cháu có một hoàn cảnh khác nhau, đáng ra cô giáo nên tìm hiểu vì sao cháu lại phải đi học sớm. Đặc biệt trong mùa dịch COVID-19.

Ông Nam cho rằng, hành động của giáo viên không chỉ xuất phát từ thiếu sự cảm thông với trẻ, mà hơn hết còn biểu hiện sự thiếu kỹ năng và hiểu biết về quyền trẻ em.

Cục trưởng Cục trẻ em cho biết, trong kế hoạch tăng cường các giải pháp ngừa xâm hại trẻ em, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao triển khai giáo dục tích cực cho giáo viên trong trường học, tức phương pháp giáo dục có kỷ luật nhưng không có bạo lực. Bên cạnh đó, phương pháp giáo dục cần sự trên quyền trẻ em, tôn trọng trẻ em.

“Tôi cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo nên sớm triển khai phương pháp giáo dục tích cực trong các trường sư phạm và cập nhật quyền trẻ em cho chính những giáo viên đang đứng lớp"-ông Nam nói.

Theo ông Nam, đặc biệt là những nguyên tắc như lợi ích tốt nhất cho trẻ, tôn trọng lắng nghe ý kiến của trẻ. Nếu có nhận thức tốt hơn về quyền trẻ em sẽ hạn chế những sự việc không mong muốn trong ngành giáo dục.

Trước đó, chiều 21.5, lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng đã xuống trường Tiểu học Quang Trung, làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường, phụ huynh học sinh để làm rõ sự việc.

Ông Nguyễn Văn Tùng-Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng kết luận: Trong vụ việc này, giáo viên chủ nhiệm đã nóng vội trong việc phê bình học sinh, đưa lên nhóm zalo. Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các công việc cần thiết, thể hiện sự cầu thị; tuy nhiên, đề nghị nhà trường thay đổi quy cách làm việc, linh hoạt trong giờ giấc cho học sinh vào trường.

Ông Nguyễn Văn Tùng yêu cầu: "Xét tình hình thực tế của trường, đề nghị Chủ tịch UBND quận chỉ đạo, rà soát lại việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của cô giáo chủ nhiệm và nhà trường. Trình tự thủ tục, quy chế, với sự việc thế này, xem xét trách nhiệm của cô giáo chủ nhiệm đến đâu, trách nhiệm nhà trường đến đâu. Đề nghị quận xem xét, báo cáo UBND thành phố trong 3 ngày tới. Nhà trường cần có sự linh hoạt, chia sẻ với các trường hợp phụ huynh có hoàn cảnh, điều kiện khó khăn trong việc đưa đón con".

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Vụ học sinh đứng nắng: Giáo viên nói lý do nhắc học sinh không đến sớm

Mai Dung |

Theo trần tình của cô giáo phê bình học sinh lớp 1 vì đi học sớm, lý do không cho các cháu vào lớp sớm là sợ ảnh hưởng đến những học sinh học bán trú. Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường khẳng định không có nội quy cấm học sinh đi học sớm.

Học sinh đứng ngoài cổng trường trời nắng: Văn bản của Hải Phòng chưa thuyết phục

Bằng Linh |

UBND TP. Hải Phòng đã ra văn bản Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tại buổi làm việc với Trường Tiểu học Quang Trung, quận Ngô Quyền về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và việc học sinh đứng ở cổng trường giữa trưa nắng. Tuy nhiên, văn bản này chưa thuyết phục.

Học sinh đứng ngoài cổng trường trời nắng: Làm rõ trách nhiệm nhà trường, giáo viên

Mai Dung |

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu UBND quận Ngô Quyền làm rõ trách nhiệm giáo viên, nhà trường sau sự việc học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm, phải đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Vụ học sinh đứng nắng: Giáo viên nói lý do nhắc học sinh không đến sớm

Mai Dung |

Theo trần tình của cô giáo phê bình học sinh lớp 1 vì đi học sớm, lý do không cho các cháu vào lớp sớm là sợ ảnh hưởng đến những học sinh học bán trú. Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường khẳng định không có nội quy cấm học sinh đi học sớm.

Học sinh đứng ngoài cổng trường trời nắng: Văn bản của Hải Phòng chưa thuyết phục

Bằng Linh |

UBND TP. Hải Phòng đã ra văn bản Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tại buổi làm việc với Trường Tiểu học Quang Trung, quận Ngô Quyền về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và việc học sinh đứng ở cổng trường giữa trưa nắng. Tuy nhiên, văn bản này chưa thuyết phục.

Học sinh đứng ngoài cổng trường trời nắng: Làm rõ trách nhiệm nhà trường, giáo viên

Mai Dung |

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu UBND quận Ngô Quyền làm rõ trách nhiệm giáo viên, nhà trường sau sự việc học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm, phải đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng.