Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương, tính đến 15h ngày 27.9, trường Tiểu học Cẩm Thượng (Hải Dương) đã có 108 học sinh nghỉ học, trong đó có 60 học sinh ăn bán trú. Hầu hết, các cháu có biểu hiện đau đầu, ngoài ra còn đau bụng, buồn nôn.
Chia sẻ về sự việc này, phụ huynh N.T (TP Hải Dương) cho biết: “Khoảng 7h30, sáng 26.9, tôi bất ngờ được giáo viên chủ nhiệm gọi điện đến trường đón cháu về. Lúc này, cháu có biểu hiện mệt mỏi và buồn nôn. Cả ngày hôm đó, cháu đã không ăn cơm”.
Hiện, con anh N.T đang học lớp 5. Thời điểm phụ huynh đến đón con cũng có một bạn cùng lớp cháu bị triệu chứng tương tự.
Trước khi đến lớp, cháu đã được phụ huynh cho ăn phở. Ngay sau đó, học sinh này có những biểu hiện mệt, buồn nôn.
Sau khi đón về, gia đình tiếp tục theo dõi tình trạng sức khoẻ của cháu. Hiện, học sinh này đã đi học bình thường.
Cũng trao đổi về vấn đề này, chị N.T.H (TP Hải Dương) như ngồi trên đống lửa khi có 2 cháu học tại trường Tiểu học Cẩm Thượng có những triệu chứng buồn nôn và có cháu đã phải nghỉ học nhiều ngày.
Chị N.T.H chia sẻ: “Một tuần nay, cháu lớn nhà tôi học lớp 4 đã thường xuyên nói bị đau đầu. 3 ngày trở lại đây, cháu có thêm triệu chứng bị đau bụng, mệt mỏi. Gia đình đang theo dõi tình hình sức khoẻ của cháu”.
Theo chị N.T.H, cháu hay kêu với mẹ không thích ăn cơm bán trú. Tuy nhiên, do điều kiện gia đình nên phụ huynh này khuyên con tiếp tục ăn cơm bán trú và sẽ theo dõi thêm.
Bên cạnh đó, cháu bé thứ 2 nhà chị H. đang học lớp 2 cũng có biểu hiện đầy bụng. Nhìn hai con đều đau bụng quằn quại và nhiều học sinh lớp khác cũng có triệu chứng tương tự nên chị H. rất lo lắng.
Theo phụ huynh này, 1 tuần trở lại đây, nhà trường liên tiếp có học sinh phải nghỉ học vì triệu chứng trên. Vì vậy, các phụ huynh mong muốn nhà trường và các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, tìm ra nguyên nhân vì sao mà hàng loạt các cháu đều bị đau bụng.
“Có tìm ra nguyên nhân, công khai rõ ràng đến học sinh, phụ huynh mới có thể yên tâm cho con học tập được. Chúng tôi rất hoang mang, không biết do các con ăn uống, ảnh hưởng của thời tiết hay bệnh trong người? Nhìn cả lớp đều thấy sự mệt mỏi, các cháu lả lướt hết”, chị N.T.H nói.
Phụ huynh này cho rằng, nếu do nguyên nhân khác thì gia đình có thể khắc phục được. "Mặc khác, vì nguồn gốc nước uống, thực phẩm ở trường dẫn đến nhiều cháu cùng mắc triệu chứng giống nhau thì chúng tôi sẽ rút không cho con em ăn bán trú tại trường", chị N.T.H khẳng định.
Hiện, Phòng GDĐT hiện vẫn đang cùng nhà trường theo dõi tình hình, thăm hỏi học sinh; chỉ đạo trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh quan tâm, chăm sóc và có kế hoạch bổ sung kiến thức khi các em quay trở lại học tập.
Phòng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tìm hiểu rõ nguyên nhân và có biện pháp ngăn chặn kịp thời; đề nghị UBND phường Cẩm Thượng tăng cường công tác tuyên truyền tới nhân dân và phụ huynh, ổn định tình hình tại địa phương.