Vụ "giáo viên" dùng thước đánh, tát học sinh: Phụ huynh không hay biết

P.T |

Liên quan đến vụ chủ cơ sở dạy kèm không phép dùng thước đánh, tát nhiều học sinh, Cơ quan điều tra Công an Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) vừa triệu tập "giáo viên" Phan Trần Linh Thu (SN 1968) để đấu tranh, làm rõ hành vi của bà này.

Cơ quan xác định bà Thu chính là người trong các video clip đã đăng tải. Khai với cơ quan điều tra, bà Thu nói mục đích mình đánh các cháu là để các cháu chăm chú học bài và làm bài đầy đủ. Bà Thu cũng thừa nhận mình không có chứng chỉ ngành sư phạm.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Phan Rang  Tháp Chàm, qua làm việc, các phụ huynh cho biết đều không hề hay biết việc con mình bị bà Thu đánh như trong video clip đăng tải trên các trang mạng, vì các cháu không nói và khi đi học về, các phụ huynh đều không thấy thương tích trên người con.

"Sau khi xem các clip đăng tải, gia đình các học sinh đều rất bức xúc và làm đơn tố cáo gửi công an" - báo cáo của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cho biết.

Cơ quan điều tra cũng xác định, bà Thu thuê nhà 86C, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm để mở lớp dạy kèm từ năm 2017 đến nay.

Như Lao Động đã thông tin, qua làm việc với 3 cháu có mặt trong video clip đăng tải trên các trang mạng, Cơ quan điều tra Công an Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ban đầu xác định như sau:

Cháu N.H.M.P (sinh năm 2011, học sinh lớp 3, trường tiểu học Tấn Tài 3) không làm được bài tập thì bà Thu dùng thước đánh vào tay, mông; dùng tay đánh vào mặt; dùng tay nắm tóc.

Cháu N.T.N (sinh năm 2011, học sinh lớp 3, trường Tiểu học Mỹ Hương) không làm được bài tập thì bà Thu dùng thước đánh vào người và lòng bàn tay; dùng dép, dùng tay đánh vào mông và lòng bàn tay.

Cháu T.T.D.M (sinh năm 2013, học sinh lớp 1, trường tiểu học Thanh Sơn) trong quá trình học bị bà Thu đánh một lần vào mông do cháu tự ý đứng lên trong giờ học.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

P.T
TIN LIÊN QUAN

Chủ cơ sở dạy kèm ở Ninh Thuận đã "xử" nhiều học sinh như thế nào?

P.T |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) vừa làm việc với bà Trần Linh Thu (sinh năm 1988, chủ cơ sở dạy kèm không phép tại địa chỉ số 86C, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) và các học sinh bị bà này đánh.

Vụ giáo viên đánh nhiều học sinh ở Ninh Thuận: Cơ sở dạy kèm trái phép

P.T |

Sáng 30.12, liên quan đến video clip lan truyền trên mạng xã hội về việc chủ một cơ sở dạy kèm dùng thước và tay đánh tới tấp nhiều học sinh, Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết đang khẩn trương điều tra vụ việc.

"Du học sinh trá hình": Giáp mặt những tư vấn viên "thiếu đạo đức"

Nhóm Phóng Viên |

Công ty môi giới du học giục với các học viên nên "xuống tiền" đăng ký du học Nhật Bản càng sớm càng tốt để có cơ hội đi làm thêm, kiếm hơn 400 triệu đồng/năm. Ngoài ra, sau mấy năm về nước lại có thêm "bằng quốc tế", cả thế giới công nhận, doanh nghiệp trải thảm đỏ mời chào về làm việc. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Lao Động, sự thật không phải như vậy.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chủ cơ sở dạy kèm ở Ninh Thuận đã "xử" nhiều học sinh như thế nào?

P.T |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) vừa làm việc với bà Trần Linh Thu (sinh năm 1988, chủ cơ sở dạy kèm không phép tại địa chỉ số 86C, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) và các học sinh bị bà này đánh.

Vụ giáo viên đánh nhiều học sinh ở Ninh Thuận: Cơ sở dạy kèm trái phép

P.T |

Sáng 30.12, liên quan đến video clip lan truyền trên mạng xã hội về việc chủ một cơ sở dạy kèm dùng thước và tay đánh tới tấp nhiều học sinh, Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết đang khẩn trương điều tra vụ việc.

"Du học sinh trá hình": Giáp mặt những tư vấn viên "thiếu đạo đức"

Nhóm Phóng Viên |

Công ty môi giới du học giục với các học viên nên "xuống tiền" đăng ký du học Nhật Bản càng sớm càng tốt để có cơ hội đi làm thêm, kiếm hơn 400 triệu đồng/năm. Ngoài ra, sau mấy năm về nước lại có thêm "bằng quốc tế", cả thế giới công nhận, doanh nghiệp trải thảm đỏ mời chào về làm việc. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Lao Động, sự thật không phải như vậy.