Vụ gian lận điểm thi: Lý do khiến vợ ông Triệu Tài Vinh bị kiểm điểm

Đặng Chung |

Vợ ông Triệu Tài Vinh bị kiểm điểm vì "để em chồng tác động nâng điểm thi cho con".

Như Lao Động đã đưa tin, ngày 1.10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang có thông báo về việc xem xét kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên liên quan vụ gian lận điểm thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 ở Hà Giang.

Trong số 149 cán bộ, đảng viên còn lại cần kiểm tra, xem xét kỷ luật thì 46 trường hợp có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật (khai trừ đảng 3 trường hợp, khiển trách 42 trường hợp và cảnh cáo một trường hợp).

29 cán bộ đảng viên khác có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang yêu cầu phải kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

12 trường hợp là cán bộ, đảng viên không do Đảng bộ tỉnh Hà Giang quản lý nên sẽ báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, xử lý.

 
Trước đó, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi ở Hà Giang đã bị hoãn do vắng mặt nhiều người liên quan. Ảnh: Cường Ngô.

Trong danh sách 29 cán bộ, đảng viên bị yêu cầu rút kinh nghiệm có bà Phạm Thị Hà - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang, là vợ nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang, bà Hà đã "để em chồng tác động cho con được nâng điểm thi", sai phạm chưa tới mức bị xử lý kỷ luật, mà chỉ yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Trong khi đó, bà Triệu Thị Giang, Phó trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch - Đầu tư (em gái ruột ông Triệu Tài Vinh) bị kỷ luật khiển trách vì nhờ người khác tác động, cháu ruột được nâng điểm thi, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Ngoài ra, trong danh sách những cán bộ, đảng viên bị kỷ luật vì liên quan đến vụ gian lận thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hà Giang còn có một số lãnh đạo các sở, ban, ngành của Hà Giang.

Như bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó trưởng phòng chế độ, Bảo hiểm xã hội tỉnh bị kỷ luật vì có tác động, con được nâng điểm thi; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm;

Đán Thị Hậu - Kế toán, Trung tâm Giám định y khoa, thuộc Sở Y tế; nhờ người tác động, con được nâng điểm thi; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm;

Mai Quang Hùng - Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; nhờ người khác tác động, con được nâng điểm thi; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm…

Đây là lần đầu tiên danh sách các phụ huynh có con được nâng điểm của tỉnh này được công bố. Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang cũng yêu cầu phải thông báo công khai các trường hợp bị xử lý. Sau khi xử lý kỷ luật về mặt Đảng, giao cho các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể xem xét, xử lý về mặt hành chính.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: 46 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật liên quan vụ gian lận thi cử

Tâm An |

46 cán bộ, đảng viên Hà Giang bị kỷ luật liên quan đến vụ gian lận thi cử; Triều cường dâng cao: Dân Sài Gòn "dở khóc dở cười", bì bõm đưa con đi học; Bổ nhiệm phó hiệu trưởng: Huyện xử lý chậm, giáo viên kêu cứu... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

46 cán bộ, đảng viên Hà Giang bị kỷ luật liên quan đến vụ gian lận thi cử

Đặng Chung |

Ngày 1.10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã thông báo kết quả kiểm tra, xem xét xử lý đối với cán bộ, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hà Giang.

Gian lận thi cử Hòa Bình: Ban Giám đốc Sở GDĐT đã có vi phạm gì?

VƯƠNG TRẦN |

Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình được xác định có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, buông lỏng kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giáo dục 24h: 46 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật liên quan vụ gian lận thi cử

Tâm An |

46 cán bộ, đảng viên Hà Giang bị kỷ luật liên quan đến vụ gian lận thi cử; Triều cường dâng cao: Dân Sài Gòn "dở khóc dở cười", bì bõm đưa con đi học; Bổ nhiệm phó hiệu trưởng: Huyện xử lý chậm, giáo viên kêu cứu... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

46 cán bộ, đảng viên Hà Giang bị kỷ luật liên quan đến vụ gian lận thi cử

Đặng Chung |

Ngày 1.10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã thông báo kết quả kiểm tra, xem xét xử lý đối với cán bộ, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hà Giang.

Gian lận thi cử Hòa Bình: Ban Giám đốc Sở GDĐT đã có vi phạm gì?

VƯƠNG TRẦN |

Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình được xác định có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, buông lỏng kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới.