Vụ đơn xin cho con ở lại lớp 1: Bé gái có thực sự càng học càng "dốt”?

Lục Tùng |

Trong lá đơn người cha gửi xin cho con được ở lại lớp 1 lan truyền trên mạng xã hội có nội dung: “Con tôi càng học càng ngu..., đến nay con tôi không biết đọc, biết viết mà nhà trường ép buộc phải lên lớp 2”. Tuy nhiên, khi xác minh, sự thật lại khác hẳn.

Chúng tôi đến Trường Tiểu học “B” thị trấn Phú Hòa (thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn – An Giang) đúng ngay dịp Hội đồng khảo sát chất lượng môn toán và tiếng Việt lớp 2 của Phòng GDĐT huyện Thoại Sơn đang làm việc tại trường.

Trường Tiểu học “B” thị trấn Phú Hòa. Ảnh: Lục Tùng
Trường Tiểu học “B” thị trấn Phú Hòa. Ảnh: Lục Tùng

Tuy nhiên, để khách quan, chúng tôi chủ động đề nghị được làm việc theo cách riêng của mình và không khỏi ngỡ ngàng nhận ra sự thật hoàn toàn khác so với nội dung “Đơn xin ở lại lớp” đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trước mắt chúng tôi, bé L.T.N.Q - nhân vật "trung tâm" của lá đơn xin ở lại lớp - có gương mặt thanh tú và đặc biệt chữ viết của em khá đẹp so với nhiều học sinh cùng cấp ở ngôi trường miền quê này.

Một bài viết của học sinh LTNQ. Ảnh: Lục Tùng
Một bài viết của học sinh L.T.N.Q. Ảnh: Lục Tùng

Trong vở tiếng Việt của L.T.N.Q, nhiều bài chính tả được điểm 10. Cô Lê Kiều Diễm - giáo viên Chủ nhiệm lớp 2B Trường Tiểu học “B” thị trấn Phú Hòa - nơi em L.T.N.Q học từ đầu năm học 2019-2020 đến ngày 30.10.2019, nhận xét: “Khi lên bảng làm bài, em hoàn thành như nhiều học sinh khác, chứ không hề “ngu” như thông tin lan truyền trên mạng xã hội”.

Cô Diễm cũng xác nhận em Q. có nét chữ khá đẹp. Điều này cũng trùng khớp với kết quả làm việc của Hội đồng khảo sát.

Phó Trưởng Phòng GDĐT huyện Thoại Sơn Trần Tấn Phước. Ảnh: Lục Tùng
Phó Trưởng Phòng GDĐT huyện Thoại Sơn Trần Tấn Phước. Ảnh: Lục Tùng

Ông Trần Tấn Phước – Phó Trưởng Phòng GDĐT huyện Thoại Sơn, Chủ tịch Hội đồng - nhận xét sau buổi khảo sát: “Qua kiểm tra kiến thức cuối lớp 1 với 2 môn toán và tiếng Việt, trong đó tiếng Việt gồm 2 phần viết và đọc, tất cả học sinh lớp 2 của Trường Tiểu học “B” thị trấn Phú Hòa đều hoàn thành bài đúng thời gian quy định. Riêng trường hợp T.L.N.Q, em có chữ viết khá đẹp so với nhiều bạn trong khối, nhưng vẫn còn đọc chậm...”.

 
Nhận xét của cô giáo chủ nhiệm Mai Thị Ngọc Giàu về năng lực học tập năm lớp 1 của học sinh LTNQ. Ảnh: Lục Tùng
Nhận xét của cô giáo chủ nhiệm Mai Thị Ngọc Giàu về năng lực học tập năm lớp 1 của học sinh L.T.N.Q. Ảnh: Lục Tùng

Điều này cho thấy việc xét công nhận em L.T.N.Q được lên lớp 2 là đúng theo quy định và đúng với thực chất nhận định của giáo viên lớp 1, chứ không phải “bị nhà trường ép buộc phải lên lớp 2” như nội dung lá đơn lan truyền trên mạng xã hội.

Trong học bạ lớp 1 của L.T.N.Q, giáo viên chủ nhiệm Mai Thị Ngọc Giàu cũng từng nhận ra điểm yếu này nên đã nhận xét: “Đọc, viết chậm”.  

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Sự thật về lá đơn xin cho con ở lại lớp 1 do... càng học càng "dốt"

Lục Tùng |

Không chỉ phủ nhận việc viết đơn gửi Bộ trưởng Bộ GD ĐT xin cho con gái được ở lại lớp, anh  Lê Hoài Hận (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) còn tỏ ra bức xúc khi cho rằng đã bị người khác mượn danh...

Báo cáo chính thức thông tin thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống

Lục Tùng |

Sáng 14.3, ông Trương Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân - khẳng định với PV Lao Động, thông tin thầy giáo đánh học sinh Trường THCS Long Hòa vẹo cột sống gây xôn xao dư luận thời gian gần đây chưa đúng với bản chất vụ việc.

Khi phụ huynh xin con ở lại lớp

LÊ THANH PHONG |

Chạy cho con lên lớp nghe quen tai, nhưng xin cho con được ở lại lớp cũng không là chuyện lạ, đó là một phần rất thật của giáo dục Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sự thật về lá đơn xin cho con ở lại lớp 1 do... càng học càng "dốt"

Lục Tùng |

Không chỉ phủ nhận việc viết đơn gửi Bộ trưởng Bộ GD ĐT xin cho con gái được ở lại lớp, anh  Lê Hoài Hận (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) còn tỏ ra bức xúc khi cho rằng đã bị người khác mượn danh...

Báo cáo chính thức thông tin thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống

Lục Tùng |

Sáng 14.3, ông Trương Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân - khẳng định với PV Lao Động, thông tin thầy giáo đánh học sinh Trường THCS Long Hòa vẹo cột sống gây xôn xao dư luận thời gian gần đây chưa đúng với bản chất vụ việc.

Khi phụ huynh xin con ở lại lớp

LÊ THANH PHONG |

Chạy cho con lên lớp nghe quen tai, nhưng xin cho con được ở lại lớp cũng không là chuyện lạ, đó là một phần rất thật của giáo dục Việt Nam.