Họp báo lúc nửa đêm vụ điểm thi bất thường tại Hà Giang: Đã xác định có sai phạm trong chấm thi

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Trao đổi với báo chí lúc gần 1h sáng 17.7 tại Hà Giang, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) - cho biết qua rà soát đã phát hiện có sai phạm trong quá trình chấm thi ở Hà Giang.

Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Mai Văn Trinh cho biết: Sau khi công bố kết quả thi THPT quốc gia 2018 vào ngày 11.7, qua phản ánh về việc điểm thi của Hà Giang có dấu hiệu bất thường, Bộ GDĐT đã cùng với Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Hà Giang vào cuộc từ sớm. Bộ GDĐT có văn bản chỉ đạo và tỉnh Hà Giang cũng chủ động rà soát.

Ngày 14.7, tổ công tác của Bộ GDĐT đã lên Hà Giang trực tiếp chỉ đạo, giám sát, trực tiếp xác minh cùng hội đồng thi tỉnh Hà Giang.

“Qua rà soát, đúng là đã phát hiện ra có những sai phạm trong quá trình chấm thi. Căn cứ theo quy chế, Bộ GDĐT đã thành lập hội đồng chấm thẩm định các môn thi trắc nghiệm trong kì thi này. Hội đồng chấm thẩm định đã làm việc xuyên đêm theo tinh thần nghiêm túc để xác định kết quả khách quan, chính xác nhất của các thí sinh”, ông Trinh nói.

Ông Mai Văn Trinh trả lời phóng viên báo chí lúc 1h sáng ngày 17.7.

Ông Trinh cũng cho biết: Qua đấu tranh xác minh ban đầu, đã xác định được đối tượng gây ra sai phạm này. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh các chứng cứ để khi nào có kết quả sẽ xử lý đúng theo các quy định hiện hành của quy chế và pháp luật.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý cũng đã khẳng định sau rà soát nhận thấy có điểm bất thường trong kết quả thi ở tỉnh Hà Giang nên đã đề nghị Bộ GDĐT phối hợp vào cuộc làm rõ.

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Giang tuyên bố không bao che trong xử lý vụ điểm thi bất thường

PV |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, quan điểm tỉnh là sai đến đâu xử lý nghiêm đến đấy, kể cả vấn đề hình sự. Sẽ không có vùng cấm, không có chuyện bao che, mục tiêu là điểm phải trở về điểm thực với năng lực của học sinh.

Phụ huynh, học sinh Hà Giang lo ngại bị “miệt thị” sau vụ điểm thi bất thường

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Tâm sự về nghi án điểm thi bất thường, nhiều phụ huynh, học sinh  ở Hà Giang tỏ ra khá tâm tư, lo lắng. Đặc biệt, một số em cho biết, mặc dù điểm thi thực chất khá cao nhưng rất ngại chia sẻ vì sợ bị nghĩ là “mua điểm”.

Trường THPT chuyên Hà Giang nói gì về lực học của 3 học sinh có kết quả cao nhất cả nước?

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Đại diện Trường THPT chuyên Hà Giang nói rằng, học tài thi phận nên kết quả thi cử rất khó nói. Điểm thi thử không thể khẳng định bất cứ điều gì.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Giang tuyên bố không bao che trong xử lý vụ điểm thi bất thường

PV |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, quan điểm tỉnh là sai đến đâu xử lý nghiêm đến đấy, kể cả vấn đề hình sự. Sẽ không có vùng cấm, không có chuyện bao che, mục tiêu là điểm phải trở về điểm thực với năng lực của học sinh.

Phụ huynh, học sinh Hà Giang lo ngại bị “miệt thị” sau vụ điểm thi bất thường

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Tâm sự về nghi án điểm thi bất thường, nhiều phụ huynh, học sinh  ở Hà Giang tỏ ra khá tâm tư, lo lắng. Đặc biệt, một số em cho biết, mặc dù điểm thi thực chất khá cao nhưng rất ngại chia sẻ vì sợ bị nghĩ là “mua điểm”.

Trường THPT chuyên Hà Giang nói gì về lực học của 3 học sinh có kết quả cao nhất cả nước?

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Đại diện Trường THPT chuyên Hà Giang nói rằng, học tài thi phận nên kết quả thi cử rất khó nói. Điểm thi thử không thể khẳng định bất cứ điều gì.