Vụ đánh sưng má bé 19 tháng tuổi: Cháu bé còn giật mình và hoảng loạn

Trần Lưu - Bảo Trung |

"Vết bầm bên ngoài đã dịu đi, nhưng hàng đêm nó cứ giật mình, hoảng loạn, ngủ khoảng 1 đến 2 tiếng là giật mình một lần. Chúng tôi vẫn chưa biết khi nào mới được đưa cháu về", mẹ cháu bé xót xa kể lại.

Ngày 4.1 chị Kim Thị Nhi (ngụ TP.Vĩnh Long, mẹ của bé trai 19 tháng tuổi bị bảo mẫu đánh đến nhập viện) cho biết: Hiện tại, con trai chị vẫn đang nằm viện điều trị, tâm lý chưa ổn định.

Vết bầm bên ngoài đã dịu đi, nhưng hàng đêm cháu cứ giật mình, hoảng loạn, ngủ khoảng 1 đến 2 tiếng là giật mình một lần. Già đình cũng chưa biết khi nào mới được đưa cháu về, chị Nhi xót xa.

Chị Nhi cũng thông tin thêm, chiều qua (3.1), phía Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.Vĩnh Long có cho phía gia đình gặp trường. Lúc đó, cô Huệ xin lỗi gia đình nhưng phía gia đình tôi không chấp nhận và yêu cầu ngành chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Từ lúc cháu nhập viện đến giờ, chỉ có cô hiệu trưởng đến thăm chứ cô Huệ chưa đến thăm cháu.

Trước đó, như báo Lao Động đã thông tin, hôm 3.1, Phòng GD&ĐT TP.Vĩnh Long cho biết: Sự việc đau lòng xảy ra vào trưa 2.1 tại Nhà trẻ tư thục Trinh Vương (số 32, đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.1, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long).

Theo tờ tường trình của cô bảo mẫu Võ Thị Kim Huệ (31 tuổi), vào 12 giờ ngày 2.1.2019, bé Nguyễn Quốc Huy (19 tháng tuổi, ngụ phường 4, TP.Vĩnh Long) đang theo học nhóm trẻ 18-24 tháng có khóc la trong giờ ngủ trưa nên làm cho nhiều trẻ cùng lớp giật mình thức dậy.

Lúc này, cô Huệ có dỗ bé Huy nhưng bé không nín và càng la to. Không kiềm chế được nên cô Huệ đã vả vào miệng bé Huy nhưng bé càng la to hơn. Tức giận, cô Huệ tiếp tục vả nhiều cái vào má của bé Huy.

Sau đó, thấy má bé sưng và đỏ lên, sợ cô hiệu trưởng thấy và cha mẹ cháu bé sẽ phát hiện nên cô Huệbồng bé ra ngoài lớp và chườm nước đá cho bớt đỏ. Tuy nhiên, khi chườm đá, vết bầm càng lan rộng ra…

Đến 14h20 cùng ngày, khi cha bé Huy đến đón về, cô Huệ đã nói dối với phụ huynh là bé bị té cầu thang nên mặt bị bầm. Không tin vào việc bé Huy bị té cầu thang nên gia đình đã đưa bé Huy đến Công an trình báo.

Trước đó, khi trao đổi với PV, chị Kim Thị Nhi (ngụ TP.Vĩnh Long, mẹ của bé Huy) bàng hoàng kể lại: “Khi cha của bé rước (đón) từ trường về nhà, tôi thấy mặt bé bị bầm tím hai bên má nên xác định đây không phải do bị té cầu thang như cô giáo nói mà là bị đánh. Sau đó, tôi cùng gia đình đưa bé đến phòng khám gần nhà kiểm tra và đến trường gặp cô giáo để hỏi nguyên nhân. Không đồng ý với giải thích của cô giáo, tôi đưa bé đến Công an trình báo sự việc. Đến đây thì cô giáo mới thừa nhận là đã tát con tôi nhiều cái…”.

Trao đổi với PV, bà Cao Thị Minh - Hiệu trưởng Nhà trẻ tư thục Trinh Vương - cho biết: “Vào khoảng 12 giờ ngày 2.1.2019, tôi nghe tiếng bé khóc ở nhóm trẻ 18-24 tháng nên đến thăm lớp thì thấy bé Huy nằm im nên quay về phòng làm việc. Vào khoảng 15 giờ cùng ngày, cô được Công an P.1, TP.Vĩnh Long mời đến trụ sở cùng với cô Huệ để làm việc. Tại đây, khi nghe mọi người thông báo, tôi mới biết rõ sự việc. Sau đó, tôi đã đến xin lỗi gia đình và đề nghị gia đình đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và chịu mọi chi phí”.

Trước vụ việc trên, bà Trương Thanh Nhuận - Phó Giám đốc GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long - cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, Sở đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT TP.Vĩnh Long phối hợp cùng địa phương đến thăm hỏi để ổn định tâm lý của trẻ và gia đình. Đây là một điều mà ngành giáo dục không mong muốn. Chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành chức năng tăng cường hơn nữa trong công tác kiểm tra giám sát các hoạt động của các nhóm trẻ này. Yêu cầu đầu tiên đối với nhóm trẻ là tuyệt đối an toàn cho trẻ cả về thể chất và tinh thần.

Chiều 3.1, thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long, cho biết: Phía Nhà trường đã cho ngưng việc đối với bảo mẫu tát nhiều cái vào hai bên má của bé trai 19 tháng tuổi phải nhập viện điều trị.

Trần Lưu - Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục: Bé trai 19 tháng tuổi bị bảo mẫu tát bầm tím mặt

Thế Anh |

Bé trai 19 tháng tuổi bị bảo mẫu tát bầm tím mặt; điều cần biết về môn tích hợp chương trình giáo dục phổ thông mới; điều tra thông tin hiệu trưởng bớt xén tiền hỗ trợ học sinh... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Đánh sưng má bé 19 tháng tuổi, bảo mẫu nói dối bé ngã cầu thang

TRẦN LƯU - HỒNG NAM |

Nữ bảo mẫu đã thừa nhận, do không dỗ được bé trai 19 tháng tuổi nên đã dùng tay vả nhiều cái vào mặt bé rồi nói dối là bé bị ngã cầu thang…

Thanh Hóa: Cháu bé 3 tuổi tử vong bất thường tại trường mầm non

Quách Du |

Sau giờ ngủ trưa, cô giáo kiểm tra thì phát hiện thân thể cháu H trong tình trạng tím tái. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, tuy nhiên, cháu đã tử vong trước đó.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin tức giáo dục: Bé trai 19 tháng tuổi bị bảo mẫu tát bầm tím mặt

Thế Anh |

Bé trai 19 tháng tuổi bị bảo mẫu tát bầm tím mặt; điều cần biết về môn tích hợp chương trình giáo dục phổ thông mới; điều tra thông tin hiệu trưởng bớt xén tiền hỗ trợ học sinh... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Đánh sưng má bé 19 tháng tuổi, bảo mẫu nói dối bé ngã cầu thang

TRẦN LƯU - HỒNG NAM |

Nữ bảo mẫu đã thừa nhận, do không dỗ được bé trai 19 tháng tuổi nên đã dùng tay vả nhiều cái vào mặt bé rồi nói dối là bé bị ngã cầu thang…

Thanh Hóa: Cháu bé 3 tuổi tử vong bất thường tại trường mầm non

Quách Du |

Sau giờ ngủ trưa, cô giáo kiểm tra thì phát hiện thân thể cháu H trong tình trạng tím tái. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, tuy nhiên, cháu đã tử vong trước đó.