Vụ cô giáo véo tai, đánh hàng loạt học sinh: Có kết quả điều tra ban đầu

Anh Nhàn |

UBND quận Tân Phú vừa có kết quả điều tra ban đầu về vụ việc cô giáo tát tai, chửi mắng nhiều học sinh trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) gây bức xúc dư luận.

UBND quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) vừa có văn bản báo cáo vụ việc giáo viên trường Tiểu học Phan Chu Trinh bạo hành học sinh gửi UBND TP Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục - Đào tạo TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, UBND quận Tân Phú nhận được đơn phản ánh của phụ huynh học sinh lớp 2/11 trường Tiểu học Phan Chu Trinh về vụ việc cô N.H.H, giáo viên chủ nhiệm lớp bạo hành học sinh.

Ngày 26.9, Thanh tra quận Tân Phú đã thành lập Tổ xác minh để tiến hành điều tra, lãm rõ vụ việc. Cùng ngày, trường Tiểu học Phan Chu Trinh cũng đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy của giáo viên trên .

Ngày 4.10, lực lượng chức năng đã làm việc với những phụ huynh phản ánh về vụ việc. Tại buổi làm việc, đại diện phụ huynh học sinh nhấn mạnh quá bức xúc vì cô N.H.H thường xuyên đánh học sinh nên đã bí mật đặt camera để theo dõi, ghi hình. Phụ huynh này xác nhận mình chính là người gắn camera theo dõi tại lớp học để theo dõi, ghi hình lại sự việc.

Ngày 7.10, Thanh tra Quận cũng có buổi làm việc với giáo viên N.H.H - người bị phụ huynh phản ánh bạo hành học sinh và ngày 8.10 đã làm việc với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Châu Trinh. Sau khi có kết quả xác minh, UBND quận sẽ xử lý theo quy định và báo cáo kết quả đến UBND Thành phố và Sở Giáo dục - Đào tạo TP Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Báo cáo có nêu, trước đó UBND quận Tân Phú có kết luận nội dung tố cáo đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Châu Trinh là đúng một phần. Hiện UBND Quận đã thành lập Hội đồng kỷ luật để kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của vị Hiệu trưởng này đối với những sai phạm.

Như Lao Động đã đưa tin, khi nghe học sinh phản ánh cô giáo đánh các bạn trong lớp, phụ huynh đã bí mật đặt camera ghi lại hình ảnh tại lớp lớp 2/11 Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) và phát hiện cô giáo nhiều lần tát, dùng thước đánh vào người và la mắng học sinh.

Mới đây, Lao Động đã có cuộc gặp với cô N.H.H - người bị phụ huynh phản ánh bạo hành học sinh. Giáo viên này thừa nhận biết quy định của ngành không được phép đánh học sinh nhưng do lớp quá đông 50 học sinh và do quá nóng vội khi các em chưa tập trung nên đã hành động phản giáo dục.

"Tôi đánh học sinh là sai, dù nặng hay nhẹ. Tôi xin nhận mọi hình thức kỷ luật của ngành giáo dục và muốn gửi lời xin lỗi tới phụ huynh" - cô N.H.H nói.

Ngoài việc nhận sai, cô N.H.H đặt ra nghi vấn Ban giám hiệu tiếp tay để phụ huynh bí mật lắp camera ngay trong lớp học. Cô giáo cho biết, trong quá trình từ năm 2017 đến nay, cô có đấu tranh chống tiêu cực, có làm đơn tố cáo Hiệu trưởng.

Trước câu hỏi của PV Lao Động về việc phụ huynh lắp đặt camera phải chăng có sự đồng ý từ lãnh đạo nhà trường, cô Trần Thị Mai Hoa  - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết:  "Theo nội quy của nhà trường, khi học sinh đã vào học rồi thì nhà trường chỉ cho phụ huynh vào lớp học ngày đầu tiên trong năm học để đưa đón các em học sinh ngay tại lớp. Trong các giờ học còn lại, phụ huynh không được đến các lớp học.

Quy định là như vậy, tuy nhiên trong tuần đầu tiên của năm học mới, nhà trường có tổ chức cho các lớp trang trí lớp học, lúc này cũng có huy động sự tham gia từ phụ huynh. Trong tuần đầu tiên, có một số phụ huynh vào lớp để lắp đặt thêm quạt, rèm cửa, tivi, bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày 20.8 cho đến hết tháng 8".

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Lắp camera trong lớp học: "Không phải giải pháp giúp triệt tiêu bạo lực"

Anh Nhàn |

Phụ huynh khi nghe con phản ánh bị cô giáo đánh nhưng không có chứng cứ đã chọn giải pháp đặt camera quay lén trong lớp học. Câu chuyện này đặt ra thực tế có nhu cầu gắn camera ở các lớp học, vậy đây có phải là giải pháp tối ưu giúp hạn chế bạo lực học đường?

Cô giáo tát tai, chửi mắng học sinh nhận sai, sẵn sàng chịu kỷ luật

Anh Nhàn |

Liên quan đến sự việc cô giáo tát tai, chửi mắng học sinh, trao đổi với Lao Động, cô N.H.H - giáo viên trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, thành phố) cho biết sẵn sàng chịu mọi hình thức kỷ luật của ngành vì đã đánh, chửi mắng học sinh.

Vụ cô giáo đánh học sinh: Phụ huynh vào trường lắp camera bằng cách nào?

Anh Nhàn |

Sáng 7.10, Lao Động đã có cuộc gặp với cô giáo N.H.H (giáo viên Trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) - người bị phản ánh đánh, mắng chửi hàng loạt học sinh để nghe giáo viên này chia sẻ về sự việc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lắp camera trong lớp học: "Không phải giải pháp giúp triệt tiêu bạo lực"

Anh Nhàn |

Phụ huynh khi nghe con phản ánh bị cô giáo đánh nhưng không có chứng cứ đã chọn giải pháp đặt camera quay lén trong lớp học. Câu chuyện này đặt ra thực tế có nhu cầu gắn camera ở các lớp học, vậy đây có phải là giải pháp tối ưu giúp hạn chế bạo lực học đường?

Cô giáo tát tai, chửi mắng học sinh nhận sai, sẵn sàng chịu kỷ luật

Anh Nhàn |

Liên quan đến sự việc cô giáo tát tai, chửi mắng học sinh, trao đổi với Lao Động, cô N.H.H - giáo viên trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, thành phố) cho biết sẵn sàng chịu mọi hình thức kỷ luật của ngành vì đã đánh, chửi mắng học sinh.

Vụ cô giáo đánh học sinh: Phụ huynh vào trường lắp camera bằng cách nào?

Anh Nhàn |

Sáng 7.10, Lao Động đã có cuộc gặp với cô giáo N.H.H (giáo viên Trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) - người bị phản ánh đánh, mắng chửi hàng loạt học sinh để nghe giáo viên này chia sẻ về sự việc.