Vụ cô giáo đánh liên tiếp vào chân học sinh: Phụ huynh chấp nhận lời xin lỗi

Bích Hà |

Một số gia đình có con bị cô V. dùng thước kẻ đánh liên tiếp vào chân, dù vẫn còn rất bức xúc, nhưng họ chấp nhận lời xin lỗi của cô giáo và Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội). 

Sáng 8.9, một số học sinh lớp 2 đã hết giờ ra chơi mà chưa kịp chạy vào lớp và bị cô V gọi lên bảng, dùng thước kẻ quật liên tiếp vào chân. Điều khiến phụ huynh và dư luận bức xúc nhất là khi quật gãy thước kẻ, cô lấy thước khác và tiếp tục đánh mạnh vào người học trò, khiến các em khóc, sợ hãi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị N.T.H (phụ huynh cháu M.Đ - học sinh bị cô V đánh) đã đưa con đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Xanhpôn và được bác sĩ xác định, hai cẳng chân bị bầm tím.

Chị H cho biết, hiện cô V và nhà trường đã có lời xin lỗi gửi tới gia đình. Cũng theo chia sẻ của chị H, không phải mình con chị bị đánh, mà còn 10 cháu khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự, bị cô giáo đánh và đưa ra nhiều hình phạt trước cả lớp.

Chị Đ.T.H xác nhận con mình cũng nằm trong số 11 học sinh bị cô đánh. Sau khi biết được thông tin, chị gặng hỏi con thì được kể lại sự việc đúng như trên.

Một phụ huynh khác cho biết, chị nghe con mình nói, hôm 8.9 có nhiều bạn bị cô V đánh đỏ hết chân. Có bạn còn bị phạt chạy 10 vòng sân trường, lớp trưởng đi quản lớp, cô tưởng đi chơi và đánh luôn cả lớp trưởng. Đặc biệt, có bạn Đ.H còn bị cô đánh run hết cả chân, gần bị quỵ xuống trước lớp.

Hiện nhiều phụ huynh có con học lớp 2A Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương hết sức lo lắng, liệu con mình có nằm trong số các bạn bị cô đánh hay không. Gặng hỏi nhưng con không nói vì sợ hãi.

Về phía gia đình chị N.T.H, gia đình cho biết chấp nhận lời xin lỗi của cô V và nhà trường.

Trước đó, bà Phạm Minh Thảo – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương - cho biết, chỉ còn 2 tháng nữa cô V sẽ về nghỉ hưu theo chế độ (từ 1.11.2017). Cô đã nhận lỗi trước ban giám hiệu và gia đình học sinh, mong sự việc sớm khép lại. Mặc dù vậy, nhà trường sẽ kiên quyết xử lý sự việc theo đúng quy định chung để rút kinh nghiệm rộng rãi trong giáo viên.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.